Lập trạm y tế lưu động phòng bệnh cho người dân nơi lũ quét Mường Pồn

Để chủ động phòng, trị bệnh cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ quét tại Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên); đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh do ảnh hưởng xáo trộn môi trường do lũ quét, Sở Y tế Điện Biên đã chỉ đạo khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn.
Đồng chí Phạm Giang Nam (thứ hai bên trái) Giám đốc Sở Y tế Điện Biên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Mường Pồn.
Đồng chí Phạm Giang Nam (thứ hai bên trái) Giám đốc Sở Y tế Điện Biên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Mường Pồn.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Bùi Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, cho biết: Theo chỉ đạo của Sở Y tế, ngay trong ngày 31/7 Trung tâm Y tế huyện đã cử 4 y, bác sĩ cùng 4 cán bộ Trạm Y tế xã Mường Pồn thực hiện khám, chữa bệnh tại trạm lưu động. Địa điểm đặt trạm y tế lưu động là tại nhà của một người dân ở bản Mường Pồn 1.

Ngoài trực tại trạm để tiếp nhận điều trị cho nhân dân các bản đang bị cô lập do lũ quét, hằng ngày trạm còn phân công cán bộ đến từng bản kiểm tra môi trường, hướng dẫn nhân dân vệ sinh nhà cửa, vật dụng và phun phòng khử khuẩn.

Cán bộ chuyên môn Sở Y tế Điện Biên hướng dẫn cán bộ và nhân dân xã Mường Pồn xử lý nguồn nước bằng Cloramin B.
Cán bộ chuyên môn Sở Y tế Điện Biên hướng dẫn cán bộ và nhân dân xã Mường Pồn xử lý nguồn nước bằng Cloramin B.

Ngay trong sáng 1/8, Trạm Y tế lưu động đã cử 4 y, bác sĩ về điểm dân cư Huổi Ké (thuộc bản Lĩnh) xã Mường Pồn để khám, điều trị cho hơn chục người dân đang có biểu hiện ốm sốt.

Điểm dân cư Huổi Ké là một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, với tổng số 7 gia đình bị thiệt hại nhà ở; hai người bị lũ cuốn trôi (đến nay một người còn mất tích, một người đã tìm được thi thể).

Sau lũ, đường về bản Huổi Ké bị sạt lở hoàn toàn; lực lượng chức năng phải đi bộ về Huổi Ké để hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu.

Cán bộ y tế Điện Biên về từng gia đình ở xã Mường Pồn phun khử khuẩn môi trường sau lũ quét.

Cán bộ y tế Điện Biên về từng gia đình ở xã Mường Pồn phun khử khuẩn môi trường sau lũ quét.

Trước đó, ngày 31/7, đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đã kiểm tra công tác bảo đảm y tế, khắc phục sự cố môi trường tại xã Mường Pồn, đặc biệt là các bản bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ quét vào đêm 24 rạng sáng 25/7 vừa qua.

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đánh giá, các điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị của Trạm Y tế Mường Pồn cơ bản đảm bảo khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sau thiên tai, tuy nhiên trước thực trạng giao thông bị chia cắt nhiều đoạn; môi trường sản xuất, chăn nuôi bị xáo trộn do lũ quét thì nguy cơ phát sinh bệnh trên người, gia súc là khó tránh.

Do vậy lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo thành lập ngay trạm y tế lưu động tại bản Mường Pồn 1. Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên đã trao tặng 5 triệu đồng hỗ trợ Trạm Y tế xã Mường Pồn và 50 triệu đồng cho xã Mường Pồn để cùng chung tay khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Cán bộ y tế hướng dẫn nhân dân xã Mường Pồn vệ sinh vật dụng, nhà cửa bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cán bộ y tế hướng dẫn nhân dân xã Mường Pồn vệ sinh vật dụng, nhà cửa bảo đảm vệ sinh môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.