Hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho công nhân bị thiệt hại do lũ quét Mường Pồn

Kịp thời chia sẻ khó khăn, mất mát với đoàn viên công đoàn là công nhân Công ty cổ phần cao-su Điện Biên bị thiệt hại do lũ quét Mường Pồn, chiều 7/8, tại Nông trường cao-su Điện Biên, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Công đoàn cao-su Việt Nam đã trực tiếp thăm, hỗ trợ kinh phí cho 77 đoàn viên công đoàn.
Đồng chí Huỳnh Kim Nhựt cùng lãnh đạo huyện Điện Biên, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao kinh phí từ Quỹ "Mái ấm công đoàn cao-su Việt Nam" hỗ trợ 3 công nhân bị hư hỏng nhà ở do lũ quét.
Đồng chí Huỳnh Kim Nhựt cùng lãnh đạo huyện Điện Biên, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao kinh phí từ Quỹ "Mái ấm công đoàn cao-su Việt Nam" hỗ trợ 3 công nhân bị hư hỏng nhà ở do lũ quét.

Dự, chứng kiến buổi trao hỗ trợ, có bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban huyện Điện Biên.

Trong số 77 đoàn viên công đoàn được hỗ trợ đợt này, có 5 gia đình công nhân bị thiệt hại nhà ở, mất người thân được Quỹ "Mái ấm công đoàn cao-su Việt Nam" hỗ trợ 120 triệu đồng. Trong đó một gia đình công nhân bị lũ cuốn trôi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng; 3 gia đình bị thiệt hại một phần nhà ở, tài sản được hỗ trợ 20 triệu đồng/gia đình; một công nhân bị mất người thân được hỗ trợ 10 triệu đồng. Với các công nhân khác được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công đoàn cao-su Việt Nam cùng Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên trao 50 triệu đồng hỗ trợ công nhân bị lũ cuốn trôi nhà.

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công đoàn cao-su Việt Nam cùng Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên trao 50 triệu đồng hỗ trợ công nhân bị lũ cuốn trôi nhà.

Trực tiếp trao quà đến từng công nhân, ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công đoàn cao-su Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, mất mát với 77 đoàn viên công đoàn; đồng thời mong muốn các công nhân cố gắng khắc phục khó khăn trước mắt, yên tâm làm việc ổn định đời sống.

Với lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể Công ty cổ phần cao-su Điện Biên, ông Huỳnh Kim Nhựt đề nghị hết sức quan tâm, tạo điều kiện để công nhân, người lao động yên tâm làm việc và có thời gian sắp xếp nhà cửa ổn định.

Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao hỗ trợ công nhân bị thiệt hại tài sản do lũ quét.

Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao hỗ trợ công nhân bị thiệt hại tài sản do lũ quét.

Thông tin về tình hình công nhân và công nhân bị thiệt hại do lũ quét vừa qua, ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên, cho biết: Riêng xã Mường Pồn có 150 công nhân, người nhận khoán làm việc thường xuyên tại hai đội là Mường Pồn 1, Mường Pồn 2. 100% công nhân, người nhận khoán ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số (Khơ Mú, Thái, H'Mông); nhiều gia đình công nhân còn khó khăn. Trong đợt lũ quét vừa qua, có 77 công nhân, người lao động bị thiệt hại tài sản, nhà cửa, mất người thân.

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công đoàn cao-su Việt Nam trao quà, động viên cán bộ, công nhân Đội cao-su Mường Pồn 1 và Mường Pồn 2.

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công đoàn cao-su Việt Nam trao quà, động viên cán bộ, công nhân Đội cao-su Mường Pồn 1 và Mường Pồn 2.

Ngay khi nắm tình hình thiệt hại của công nhân, người lao động, công ty đã cử cán bộ, đoàn viên hỗ trợ các gia đình công nhân khắc phục hậu quả ban đầu; đồng thời bố trí nơi ở tạm cho một gia đình công nhân bị lũ cuốn trôi nhà.

Trước đó, vào chiều 1/8, lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên đã về Mường Pồn trao 40 triệu đồng hỗ trợ 17 công nhân bị thiệt hại do lũ (hư hỏng một phần nhà, trôi nhà, mất toàn bộ tài sản, hoa màu) và hỗ trợ công nhân có người thân bị tử vong do lũ.

Hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho công nhân bị thiệt hại do lũ quét Mường Pồn ảnh 4
Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công đoàn cao-su Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Điện Biên, Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên thăm người dân vùng lũ quét Mường Pồn.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.