Doanh nghiệp lương thực, thực phẩm trước cơ hội tái cấu trúc

Hơn 50-60% chi phí đầu vào của ngành đã tăng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn cố giữ giá nhờ chủ động dự trữ nguyên liệu từ 3-6 tháng và chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận.

Đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại chương trình.
Đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại chương trình.

Đây là những thông tin đáng chú ý về hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành lương thực, thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh được bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động.

Nhiều doanh nghiệp đang “gồng” trước biến động thị trường

Tại buổi họp báo về giới thiệu Triển lãm quốc tế nguyên liệu, hương liệu, phụ gia và chế biến thực phẩm-đồ uống (Fi Vietnam 2026), Hiệp hội Lương thực-thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tuy gặp những vấn đề khó khăn về thị trường nhưng các thống kê cho thấy, quy mô thị trường thực phẩm, đồ uống vẫn tiếp tục mở rộng, tăng trưởng theo giá trị. Chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành trong 2 tháng đầu năm 2026 tăng 13,2%.

Đáng chú ý, xuất khẩu quý I/2026 đạt 16,69 tỷ USD, tăng 5,9% và là mức cao nhất trong vòng 6 năm qua, cho thấy ngành đang giữ được nhịp tăng trưởng và có dấu hiệu bứt phá.

Theo bà Lý Kim Chi, trên thị trường, nhiều nhóm hàng đang bán hòa vốn, thậm chí lỗ khi đưa vào siêu thị nhưng ngành này gắn với đời sống người dân nên phải giữ giá trong khả năng có thể nhờ các doanh nghiệp đã chủ động sẵn nguồn nguyên liệu cho 3-6 tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, khả năng neo giá không thể kéo dài nếu chi phí tiếp tục tăng, đặc biệt khi giá xăng dầu và vận chuyển quốc tế còn phụ thuộc vào các điểm nóng địa chính trị. Nếu mặt bằng chi phí không hạ nhiệt, thị trường buộc phải chấp nhận một mức giá mới, bà Lý Kim Chi nhấn mạnh.

Chia sẻ về vấn đề nguyên liệu trong sản xuất, Hiệp hội Lương thực-thực phẩm cho rằng, nếu trước đây, lợi thế của ngành lương thực thực phẩm Việt Nam nằm ở chi phí thấp thì hiện nay nguyên liệu là một vấn đề quan trọng. Ngành đang chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang phát triển theo chất lượng và tiêu chuẩn.

Những năm qua, các sản phẩm gắn nhãn “tự nhiên”, “ít phụ gia”, “tốt cho sức khỏe” ngày càng chiếm ưu thế. Điều này phản ánh nhu cầu và sự quan tâm của doanh nghiệp rất lớn đối với vấn đề nguyên liệu, nhất là nguyên liệu sạch.

Cùng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Kim Anh, Ủy viên Ban thường vụ Hội Khoa học và công nghệ lương thực-thực phẩm Việt Nam nhận định, nguyên liệu giờ không chỉ là đầu vào mà còn quyết định bản sắc sản phẩm.

Tuy nhiên, đây là vấn đề khó nên để chuyển sang nguồn nguyên liệu sạch, doanh nghiệp phải tốn thêm chi phí kiểm soát, chứng nhận, thậm chí thay đổi cả chuỗi cung ứng.

Chưa kể, các tiêu chí mới như sản xuất xanh, giảm phát thải cũng đặt ra áp lực lớn. Muốn lắp điện mặt trời để đạt tiêu chí xanh, nhưng vốn đầu tư không nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó theo.

Doanh nghiệp trước bài toán tồn tại

Những khó khăn của thị trường hiện nay đặt ra vấn đề thực tế: Thị trường đang lựa chọn và chỉ những doanh nghiệp làm bài bản mới trụ được.

Đây là giai đoạn mang tính bước ngoặt khi doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng giá trị.

Nếu như trước đây, ngành nông sản chủ yếu là xuất khẩu thô, giá trị mang lại thấp. Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc chuỗi dự án ASEAN, Tập đoàn Informa Markets nêu thí dụ: Việt Nam là cường quốc xuất khẩu gạo nhưng giá trung bình chỉ khoảng 500 USD/tấn; tương tự, củ nghệ tươi chỉ có giá vài USD/kg, nếu sản phẩm này được chiết xuất thành tinh dầu, giá bán có thể cao gấp hàng trăm lần hiện nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Kim Anh cũng cho rằng, áp lực chi phí hiện nay chính là "cú hích" bắt buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc.

dfn02372.jpg
Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc chuỗi dự án ASEAN Tập đoàn Informa Markets chia sẻ tại chương trình.

Thay vì chạy đua giá rẻ, doanh nghiệp cần chuyển sang các sản phẩm giá trị gia tăng cao, tốt cho sức khỏe. Đây là lúc cần tối ưu hóa công thức sản phẩm để thích ứng với mặt bằng chi phí mới.

Hiệp hội Lương thực-thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hướng đi sống còn là số hóa vùng trồng, vùng nuôi để chủ động nguồn nguyên liệu nội địa, giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện nay đều đang trong tình trạng thiếu công nghệ và nguồn lực nghiên cứu và phát triển R&D.

Từ thực tế đó, các chuyên gia đề xuất cần có một cơ chế "đặt hàng" trực tiếp giữa doanh nghiệp và các viện nghiên cứu. Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thuế, vốn vay lãi suất thấp để doanh nghiệp mạnh dạn chuyển giao công nghệ chế biến sâu.

Triển lãm quốc tế nguyên liệu, hương liệu, phụ gia và chế biến thực phẩm-đồ uống (Fi Vietnam 2026) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày và 9.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 40 quốc gia. Đây được giới thiệu là triển lãm thương mại duy nhất tại Việt Nam chuyên về nguyên liệu thực phẩm và đồ uống.

Sự kiện do Informa Markets tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Lương thực-thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bia-rượu-nước giải khát Việt Nam và Hội Khoa học và Công nghệ lương thực-thực phẩm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 5 thị trường có giá thuê ròng đắt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau Hongkong (Trung Quốc), Singapore, Seoul và Tokyo.

Quý I/2026, thị trường văn phòng hạng A Thành phố Hồ Chí Minh trải qua giai đoạn điều chỉnh lành mạnh

Thị trường văn phòng hạng A Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sự bền vững trong quý đầu năm 2026 với động lực cân bằng giữa cung và cầu. Mặc dù không có nguồn cung mới gia nhập thị trường, các tòa nhà hiện hữu ghi nhận hoạt động cho thuê ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các dự án quy mô lớn đã hoàn thành trong năm 2025.

Khách tìm hiểu các tour du lịch tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22. (Ảnh: Linh Bảo)

Doanh thu từ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 ước đạt 120 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề “Rộn ràng hè về” đã chính thức bế mạc sau 4 ngày diễn ra sự kiện, khép lại một chuỗi sự kiện sôi động, giàu tính kết nối, lan tỏa mạnh mẽ trải nghiệm đến người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Một góc trung tâm xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Hướng tới mô hình quản trị đô thị hiện đại

Việc tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới là tiền đề để địa phương tổ chức lại hệ thống đơn vị hành chính đô thị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút vốn FDI dẫn đầu cả nước. (Ảnh TÙNG ANH)

Thu hút vốn FDI quy mô lớn

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu sẽ thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Học sinh trung học phổ thông tham gia ngày hội “Future Fest 2026” của Trường đại học Văn Lang. (Ảnh CTV)

Thêm trải nghiệm thực tế, thí sinh tự tin chọn ngành

Thời gian qua, từ những Ngày hội tư vấn tuyển sinh đa sắc màu đến các mô hình tư vấn tại chỗ, đại diện nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe nguyện vọng, tư vấn hướng nghiệp sát thực tế, giúp học sinh khối 12 có góc nhìn toàn diện hơn về việc chọn ngành, chọn nghề trước kỳ thi lớn.

Quân khu 7 kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Gia Định.

Huấn luyện thực chất, phù hợp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ

Không đợi đến những đợt diễn tập quy mô, nhịp huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu sôi động ngay từ những ngày sau giao nhận quân. Từ các phường, xã, đặc khu đến các đơn vị chủ lực, không khí rèn luyện diễn ra liên tục, với cách làm ngày càng thực chất, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp thực tiễn.

Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia) sau khi được tôn tạo, nâng cấp.

Phát triển văn hóa toàn diện gắn với an sinh xã hội

Đồng Nai là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời, hơn 325 năm hình thành và phát triển, gắn liền với tiến trình mở cõi phương nam của dân tộc. Trên địa bàn hiện có cộng đồng 47 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa.

Công an xã Long Hà cùng Ban điều hành ấp đến thăm hỏi người dân ở thôn 7, xã Long Hà phát triển kinh tế gia đình.

Nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Từng có lúc lầm bước, nhiều người ở Đồng Nai đang nỗ lực làm lại cuộc đời với sự bao dung, hỗ trợ kịp thời của chính quyền, của cộng đồng. Họ kiên trì gây dựng lại cuộc sống, lấy khó khăn thành động lực để vươn lên, từng bước khẳng định giá trị bản thân có ích cho gia đình, xã hội.

Một số gói thầu thuộc Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên, tiến độ thi công ì ạch, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Công trình chậm tiến độ, ảnh hưởng đời sống người dân

Sau hơn ba năm thi công, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên (Thành phố Hồ Chí Minh) chưa về đích. Việc thi công trì trệ đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư và gây mất an toàn. Các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần sớm khắc phục để bảo đảm tiến độ dự án nêu trên.