Đoàn Văn công Quân khu 7: Điểm sáng về đổi mới sáng tạo

Với bề dày truyền thống 63 năm hình thành và phát triển, Đoàn Văn công Quân khu 7 không chỉ là đơn vị nghệ thuật xung kích trên mặt trận tư tưởng, mà còn là một điểm sáng về sự đổi mới, sáng tạo của quân và dân trên địa bàn phía nam.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7 (thứ 2 bên trái) nhận Huy chương Vàng cho Chương trình xuất sắc nhất tại Hội diễn nghệ thuật chuyên toàn quân năm 2023.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7 (thứ 2 bên trái) nhận Huy chương Vàng cho Chương trình xuất sắc nhất tại Hội diễn nghệ thuật chuyên toàn quân năm 2023.

Ra đời vào ngày 20/12/1962 tại chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh) với tiền thân là Đoàn Văn công Quân giải phóng miền nam, đơn vị đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Từ những tác phẩm “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” đến những bản hùng ca “Xuân chiến khu”, “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”, các nghệ sĩ-chiến sĩ đã dùng lời ca tiếng hát làm vũ khí, đồng hành cùng bộ đội và nhân dân cho đến ngày non sông thống nhất.

Phát huy truyền thống đó, trong giai đoạn hiện nay, Đoàn Văn công Quân khu 7 vẫn giữ vững bản sắc riêng biệt của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, đồng thời không ngừng tự làm mới mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

qkbay2.jpg
Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật "Ánh sao Thành Đồng" của Đoàn Văn công Quân khu 7.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của Đoàn gắn liền với vai trò của Ban chỉ huy mới, đặc biệt là Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Hùng - một nghệ sĩ múa, biên đạo tài hoa và là người Đoàn trưởng đầy tâm huyết. Kể từ khi nhận nhiệm vụ vào năm 2021, anh cùng tập thể lãnh đạo đã xây dựng và triển khai quyết liệt Đề án “Xây dựng, phát triển Đoàn Văn công Quân khu 7 giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu cốt lõi của Đề án là trẻ hóa lực lượng và nâng tầm tính chuyên nghiệp. Những con số ấn tượng đã chứng minh sự đúng hướng này: Đội ngũ diễn viên từ 21-30 tuổi chiếm tỷ lệ cao (ca: 72%, múa: 76%, tốp ca nữ: 100%). Khả năng tự lực được nâng cao: Đoàn đã tự đảm nhiệm từ khâu viết kịch bản, đạo diễn đến hòa âm phối khí cho các chương trình quy mô lớn.

qkbay1.jpg

Không chỉ dừng lại ở các buổi diễn phục vụ nội bộ, Đoàn đã vươn mình ra những sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp tầm cỡ quốc gia và gặt hái thành công rực rỡ. Tại Liên hoan Ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 (đợt 2), chương trình nghệ thuật “Đất mẹ miền Đông” của Đoàn đã giành Huy chương vàng toàn đoàn. Cá nhân Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Hùng cũng xuất sắc nhận Huy chương vàng cho vai trò Tổng đạo diễn.

Bên cạnh đó, các gương mặt nghệ sĩ trẻ của Đoàn như Trương Thùy Dương, Xuân Hương, Xuân Dũng, Thế Hùng, Thuận Hà… đã trở thành những cái tên sáng giá, chiếm trọn tình cảm của khán giả Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

qkbay3.jpg
qkbay4.jpg
Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn phục vụ bộ đội ở đơn vị.

Mỗi năm, Đoàn thực hiện hơn 100 buổi biểu diễn, từ những sân khấu hiện đại giữa lòng thành phố đến các chốt tiền tiêu, biên giới, hải đảo xa xôi. Trong đại dịch Covid-19, hình ảnh các nghệ sĩ-chiến sĩ xông pha cổ vũ lực lượng tuyến đầu đã để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần “Vì nhân dân quên mình”.

Đặc biệt, Đoàn còn đảm nhiệm tốt vai trò “sứ giả văn hóa” trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng với các nước láng giềng như Campuchia, Lào và bạn bè quốc tế như Cuba, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh, việc tiếp tục xây dựng đơn vị theo hướng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đoàn đang hướng tới việc số hóa các hoạt động biểu diễn, phát triển kênh YouTube chuyên nghiệp và đề xuất đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tập thể cán bộ, nghệ sĩ của Đoàn đang nỗ lực không ngừng để xây dựng đơn vị trở thành một nhà hát nghệ thuật tiêu biểu của Quân đội tại phía nam, giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết trên mặt trận văn hóa, bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ cho bộ đội và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu chúc mừng Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại dự án thành phần 2.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại sân bay Long Thành

Ngày 19/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại dự án thành phần 2 các công trình quản lý bay Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khởi công dự án mở rộng đường Hội Bài-Phước Tân

Ngày 19/12, cùng với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa trên cả nước tổ chức khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ khánh thành dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân”.

Các đại biểu làm thủ tục khởi công dự án tại Bệnh viện Thống Nhất.

Khởi công Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Thống Nhất

Sáng 19/12, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức Lễ khởi công dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ. Đây là một trong 79 danh mục công trình được tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng thời trên phạm vi cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/12, Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của đoàn nhân chuyến thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các phương tiện lưu thông chen chúc tại các quốc lộ ra vào cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Lộ trình “xanh hóa” phương tiện công cộng

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là địa phương đi đầu trong lộ trình “xanh hóa” giao thông, trước hết là hệ thống phương tiện giao thông công cộng. Đây là một trụ cột quan trọng để giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, đồng thời cắt giảm phát thải.