Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ tại Bệnh viện Thống Nhất được đầu tư trên cơ sở Đề án Bảo vệ sức khỏe cán bộ được Ban Bí thư thông qua năm 2013; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đề xuất đầu tư hạ tầng vào năm 2017; năm 2020, Bộ Y tế phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, năm 2021 giao nhiệm vụ và quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho bệnh viện.
Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư hơn 785 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào năm 2027. Dự án có quy mô đầu tư gồm khối nhà trung tâm gồm 10 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 32.276m2 và hệ thống thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: “Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối của Bộ Y tế với chức năng đặc thù chăm sóc, khám, điều trị sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng, khẳng định: “Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ Bộ Y tế và Bệnh viện Thống Nhất trong suốt quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật”.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công và giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và sự kỳ vọng của nhân dân.