Lực lượng vũ trang Quân khu 7 xứng danh Anh hùng - Thành đồng Tổ quốc

“Thành đồng Tổ quốc” là danh hiệu cao quý mà Bác Hồ đã trao tặng để tôn vinh sứ mệnh thiêng liêng của quân và dân Nam Bộ mở đầu cho cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc.

Lãnh đạo Quân khu 7 kiểm tra vật tư công tác Đảng, công tác chính trị chuẩn bị huấn luyện năm 2025 tại Trường Quân sự Quân khu 7.
Lãnh đạo Quân khu 7 kiểm tra vật tư công tác Đảng, công tác chính trị chuẩn bị huấn luyện năm 2025 tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn ra sức luyện rèn, hăng hái thi đua, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của cha anh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cách đây 80 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập các Chiến khu 7, 8, 9. Do yêu cầu của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đã từng bước gắn kết miền Đông Nam Bộ, phần cực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Đó chính là Quân khu 7 ngày nay.

Sinh ra trong bão táp cách mạng, từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mà đỉnh cao là “Khởi nghĩa Nam Kỳ”; được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức hoàn thành trọng trách lịch sử của mình.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân khu 7 đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân khu 7 đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Quân khu 7 đã chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn. Sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân được phát huy mạnh mẽ. Tiềm lực trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường.

Quân khu đã có 19 mô hình, đề án lớn; cấp địa phương có gần 100 đề án mới, sáng tạo, hiệu quả, điển hình như: Xây dựng chốt dân quân thường trực (68/72 chốt); điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới (với hơn 800 căn nhà, 2 trường mẫu giáo tại 58 điểm dân cư liền kề); địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước; tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo (xây, tặng hơn 2.000 căn nhà và 152 công trình văn hóa...); xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp (hơn 4.000 đồng chí); tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội, nhân dân Campuchia và Cuba (đã ký kết nghĩa với 87 đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Camphuchia; Tập đoàn Quân Miền Đông thuộc Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba; Quân khu Santiago de Cuba).

Quân khu 7 đã thực hiện hiệu quả đột phá “Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở”: Hiện nay 100% Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có chi bộ (có 1 phường thành lập Đảng bộ quân sự); 482/483 chi bộ có chi ủy đạt 99,79%; 100% có trụ sở làm việc; duy trì 10 đại đội dân quân thường trực cấp tỉnh, 1 hải đội dân quân thường trực sẵn sàng xử trí tình huống; tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ mỗi năm từ 1-2%. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Quân khu 7 đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, huy động hơn 100 nghìn cán bộ, chiến sĩ “chống dịch, cứu dân”.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không ngừng được nâng cao; luôn bảo đảm “3 sẵn sàng”, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác hậu cần, tài chính, kinh tế kết hợp quốc phòng. Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong công tác kỹ thuật. Thực hiện hiệu quả công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp, khoa học quân sự, đối ngoại quốc phòng, tạo chuyển biến tích cực về chấp hành kỷ luật và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy Quân khu 7 tập trung đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hằng năm, kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên có trên 95% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình: “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, Đảng viên 5 tốt”...

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (10/12/1945-10/12/2025) Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (10/12/1945-10/12/2025) Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Quân khu 7 xác định tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tăng cường nắm chắc tình hình, nghiên cứu, dự báo, tham mưu kịp thời, chính xác với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ các lực lượng sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biên giới, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu và quán triệt, thực hiện quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Hai là: Tập trung xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc. Tăng cường các giải pháp gắn kết liên hoàn các lực lượng trong khu vực phòng thủ; các đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đơn vị, địa phương tuyến trước, tuyến biên giới, biển, đảo. Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước về quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân; gắn chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, trong đó phát triển kinh tế biên giới và kinh tế đối ngoại theo lộ trình phù hợp. Tiếp tục tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có chất lượng cao, nâng cao chất lượng đảng viên nhập ngũ và sử dụng hiệu quả đảng viên sau khi xuất ngũ. Duy trì và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Quân khu 7 với các địa phương.

Ba là: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm nền tảng xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ (nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị). Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với hình thái chiến tranh và phương thức tác chiến hiện đại; làm chủ các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, đặc biệt là Campuchia, Lào và Cuba. Tích cực phối hợp tuần tra song phương, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, giao lưu hữu nghị, hợp tác phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới. Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, nhất là trong bảo vệ chủ quyền, biên giới; nâng cao khả năng dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, chỉ đạo, quản lý điều hành, phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm là: Xây dựng Đảng bộ Quân khu 7 trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “hai kiên định, hai đẩy mạnh và hai ngăn ngừa” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; có chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã khẳng định một chân lý: Trong gian khổ, thử thách ác liệt, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, sức sáng tạo và tinh thần tự lực, tự cường của quân và dân Quân khu 7 càng được hun đúc, tôi luyện và tỏa sáng rực rỡ. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 xứng danh Anh hùng - “Thành đồng Tổ quốc”, xứng đáng với niềm tin yêu sắt son của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Học viện Biên phòng, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại tọa đàm.

Vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới

Ngày 11/12, tại Đồng Tháp, Học viện Biên phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức tọa đàm phục vụ nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao chất lượng vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 11/12, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu bế mạc kỳ họp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan đã được sơ tán đến nơi an toàn

Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá sát tình hình và chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 11/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Nhiệm kỳ 2021-2026 ghi nhận nhiều thành tựu toàn diện và nổi bật

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Kiểm toán nhà nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu mang tính toàn diện và nổi bật.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Áo về lao động có tay nghề và đào tạo nghề

Thúc đẩy hợp tác lao động Việt Nam-Áo: Khai mở thị trường lao động chất lượng cao

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, ngày 10/12, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Áo về lao động có tay nghề và đào tạo nghề với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của 320 đại biểu.