Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tiến độ thi công dự nút giao Mỹ Thủy sau nhiều lần bị chậm trễ
Trải qua hơn 9 tháng khởi công giai đoạn 3, dự án nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương, nhiều hạng mục cầu đường đã dần hình thành.
Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát Lái và cầu Phú Mỹ.
Dự án được khởi công từ năm 2016, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối và tổ chức giao thông trên các trục đường huyết mạch như Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và tuyến Vành đai 2 (đường Võ Chí Công). Đây là khu vực tập trung hoạt động vận tải hàng hóa lớn nhất thành phố, với lưu lượng xe container và xe tải nặng lưu thông dày đặc mỗi ngày, do đó tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhiều thời điểm kéo dài và gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động logistics cũng như đời sống người dân khu vực.
Tổng thể dự án gồm hai cấu phần chủ yếu, bao gồm hạng mục xây lắp với tổng vốn đầu tư 1.826 tỷ đồng và hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư với kinh phí hơn 1.623 tỷ đồng.Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy được triển khai theo ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, đưa vào sử dụng nhiều hạng mục giao thông quan trọng. Cụ thể, dự án đã hoàn thành và khai thác cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên tuyến Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui phục vụ hướng rẽ trái từ Vành đai 2 về khu vực Cát Lái, cùng với cầu Mỹ Thủy 3 được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, góp phần cải thiện đáng kể khả năng lưu thông qua khu vực.Ngày 14/3 đánh dấu thời điểm khởi công các hạng mục cuối cùng thuộc giai đoạn 3 của dự án, với kế hoạch thi công trong thời gian một năm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông vốn kéo dài nhiều năm tại khu vực cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, công trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các đơn vị thi công dồn toàn lực về nhân công và thiết bị, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ.Không khí thi công trong thời gian gần đây trở nên nhộn nhịp, các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực và thiết bị để bám sát tiến độ.
Không chỉ các hạng mục cầu, hệ thống đường gom thuộc giai đoạn 3 của dự án, bao gồm các tuyến số 1, số 2 và số 3, cũng đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong đó, tuyến đường số 2 bắt đầu từ khu vực phà Cát Lái, chạy dọc theo phần dưới dạ cầu Kỳ Hà 3, tiếp tục đi qua dưới dạ các cầu Mỹ Thủy 1, Mỹ Thủy 2 và Mỹ Thủy 3, hướng về khu vực cầu Kỳ Hà 2.
Hiện nay, tuyến đường này đang được tập trung san ủi mặt bằng, từng bước tạo hình nền đường để chuẩn bị cho các công đoạn thi công tiếp theo.
Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, huy động tối đa thiết bị, máy móc, tổ chức thi công liên tục để kịp tiến độ theo kế hoạch.
Với mục tiêu hoàn thành sau 1 năm nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.Tại hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2-nhánh phải, phần kết cấu chính đang dần hình thành.Hạng mục cầu vượt số 2 có gần 10 trụ cầu kéo dài từ hướng Phà Cát Lái-cầu Phú Mỹ đang được hình thành và sẵn sàng bước vào giai đoạn để thi công dầm.Tuyến số 3, nằm dưới chân cầu Mỹ Thủy 2 và kết nối về hướng cầu Phú Mỹ, hình thành từ trước nhưng hiện triển khai chậm hơn do vướng điều kiện mặt bằng và điều phối thi công.Nút giao Mỹ Thủy được thiết kế với quy mô 3 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng. Đây là một trong những nút giao phức hợp lớn nhất phía đông thành phố, phục vụ trực tiếp cho cụm cảng Cát Lái-nơi có sản lượng hàng hóa thông quan lớn nhất cả nước.
Nhiều năm qua, nút giao Mỹ Thủy luôn là "điểm đen" ùn tắc của Thành phố Hồ Chí Minh với hàng nghìn lượt xe container ra vào cảng mỗi ngày. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng năng lực thông hành trên toàn khu vực, giảm xung đột giao thông, cải thiện tình trạng kẹt xe kéo dài tại các trục Nguyễn Thị Định-Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2. Đồng thời, dự án tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Theo kế hoạch, giai đoạn 3 sẽ được triển khai theo hướng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/4/2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối đồng bộ với tuyến Vành đai 2 và các tuyến đường trục hướng tâm.
Ngày 5/7/1989, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân được thành lập. Hình ảnh những nhà giàn đóng chân trên các bãi cạn trên vùng biển thềm lục địa phía nam của đất nước như những bức thành đồng vững chắc, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.
Trong xu hướng phát triển hội nhập trong lĩnh vực y tế, các chuẩn mực quốc tế mang tính toàn cầu được xem là dấu mốc để các đơn vị, cơ sở y tế trong nước khẳng định năng lực, đóng góp vào hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân đang là chương trình an sinh quy mô lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hướng tới xây dựng nền y tế lấy phòng bệnh làm trọng tâm, quản lý sức khỏe theo vòng đời và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
Ngày 4/7, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, ngụ phường Long Bình), để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Điều trị ung thư ở trẻ em không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, đó còn là cuộc chiến giữ lấy bữa ăn đủ chất, giữ lấy nếp học tập và giữ lấy một gia đình không sụp đổ vì gánh nặng chăm sóc kéo dài.
Sáng 3/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang sau thời gian triển khai đồng bộ nhiều hạng mục cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng môi trường khám, chữa bệnh nhân văn.
Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Cát Lái tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để triển khai thi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn phường.
Ngày 3/7, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trấn Biên thuộc Đảng bộ phường Tam Hiệp (thành phố Đồng Nai) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 19 học sinh ưu tú. Đây là những học sinh của nhà trường vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, vinh dự, tự hào đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi 18.
Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, trình diễn 3D Mapping quốc tế và cầu truyền hình "Rạng rỡ tên Người" tối 2/7 nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Hạng mục 3D Mapping sẽ được trình diễn đến hết ngày 5/7/2026.
Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực.
Một nền công nghiệp muốn phát triển bền vững không thể chỉ dừng lại ở khâu gia công, lắp ráp, mà cần từng bước làm chủ linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu, công nghệ và hệ sinh thái nhà cung ứng.
Tại đặc khu Côn Đảo, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Sau nhiều thập niên, nơi an táng và cải táng thi hài của Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Nhà thờ Tắc Sậy (thuộc địa phận tỉnh Cà Mau hiện nay) đã trở thành điểm hành hương nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn lượt người từ khắp mọi nơi đến viếng thăm.
Ngày 2/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố Quyết định tái bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, thành phố đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.
Ngày 2/7, tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới do Bộ Công an tổ chức, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.
Ngày 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ công tác thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10-ga Phạm Văn Bạch, thuộc dự án tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành-Tham Lương.
Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, Thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.
Nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế đầu tàu cả nước. Trong kỷ nguyên phát triển mới, thành phố tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu về khoa học, công nghệ, thu hút các dự án công nghệ cao, tạo động lực quan trọng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững.
Sáng 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết về lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành. Trước đó, việc khảo sát nội dung trên đã được thực hiện tại một số xã, phường.
Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.
Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành, chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người” tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Sau 3 năm triển khai Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 7.677 "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", từ không gian vật thể đến phi vật thể và trên mạng xã hội, góp phần tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển của thành phố.
Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.
Lễ kỷ niệm do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề: "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.