Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 7

Sáng 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (10/12/1945-10/12/2025) và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 7. (Ảnh: Xuân Kỳ)
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 7. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, địa phương, Quân khu 7 và đại biểu Quân đội hoàng gia Campuchia cùng dự.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, cách đây tròn 80 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1945 tại hữu ngạn bờ sông Vàm Cỏ, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9, đánh dấu sự ra đời của Quân khu 7 ngày nay.

z7307787608968-d8f4e8bf96b1df8a878fb12291195cdf-1467.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ngay từ khi mới ra đời, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 kiên cường “bám thắt lưng địch mà đánh”, xây dựng các căn cứ chiến đấu vững chắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo “ba mũi giáp công” - chính trị, quân sự, binh vận; “ba vùng chiến lược” - rừng núi, nông thôn, đô thị tạo nên những chiến công vang dội góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; chiến đấu thắng lợi bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam và làm tròn làm nghĩa vụ quốc tế.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến không ngừng được nâng lên. Lực lượng vũ trang Quân khu đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, sắp xếp lại tổ chức, điều chỉnh biên chế phù hợp với chiến lược quốc phòng, nghệ thuật tác chiến hiện đại và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp cùng với các nhiệm vụ khác góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

z7307637425299-ad337c8b2ecb661c1be1162a12561347.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua 80 năm, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã kế thừa, giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; truyền thống oanh liệt, hào hùng của vùng đất miền Đông Nam Bộ gian lao mà anh dũng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập được nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Quân khu là đơn vị tiêu biểu của toàn quân trong đề xuất, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc.

Ôn lại những chiến công vang dội của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Chủ tịch nước khẳng định dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng và đơn vị bạn lập nên những chiến công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân yêu mến vinh tặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích và đóng góp to lớn của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 80 năm qua.

Trong những năm tới, tình hình thế giới được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước dù đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng đồng thời cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, Quân khu 7 là địa bàn chiến lược, trọng điểm, là khu vực phát triển năng động, đi trước và dẫn đầu cả nước về nhiều mặt; song cũng là địa bàn các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt. Trước tình hình đó và để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng và đối ngoại của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030.

z7307637473803-af8ce7c4a422768eb416aed37d3ea87c.jpg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Quân khu 7 cũng cần nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng và địa bàn trọng điểm. Quân khu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế, gắn với hiện đại hóa vũ khí trang bị; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó cần đặc biệt coi trọng xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt cùng các lực lượng khác, ứng phó xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị và an ninh phi truyền thống ở cơ sở.

Mặt khác, cần tiếp tục đổi mới, để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác trong tình hình mới; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân khu 7 cần bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; chăm lo nâng cao đời sống bộ đội; quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm…

Cùng với đó, Quân khu 7 cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên ở các cấp; giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 7 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Chủ tịch nước và các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu 7.

Có thể bạn quan tâm

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.