Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) phối hợp Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu (VDEN) tổ chức Hội thảo “Dữ liệu địa điểm - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

hoi-thao.jpg
Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) phối hợp Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu (VDEN) tổ chức Hội thảo “Dữ liệu địa điểm - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. (Ảnh: TRÀ MY)

Đây là hội thảo đầu tiên trong Chuỗi đối thoại về hạ tầng dữ liệu chiến lược của Việt Nam do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Luật Dữ liệu, xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia và từng bước hình thành ngành công nghiệp dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cho biết: “Trong kỷ nguyên số, dữ liệu đã trở thành nguồn lực chiến lược của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, để dữ liệu thực sự phát huy giá trị và có thể được chia sẻ, kết nối, phân tích và ứng dụng rộng rãi, điều kiện tiên quyết là phải có hạ tầng dữ liệu đồng bộ, tin cậy và có khả năng liên thông. Trong hệ thống đó, dữ liệu địa điểm là một thành phần nền tảng…”.

Dữ liệu địa điểm không đơn thuần phục vụ xác định một vị trí địa lý. Mỗi địa điểm có thể là điểm kết nối giữa con người, tổ chức, doanh nghiệp, tài sản, công trình và các hoạt động kinh tế-xã hội. Vì vậy, khi được chuẩn hóa, lớp dữ liệu này có thể hỗ trợ chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước, đồng thời phục vụ thương mại điện tử, logistics, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, ứng cứu khẩn cấp, cung cấp dịch vụ công và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Từ góc độ này, dữ liệu địa điểm cần được nhìn nhận như một hạ tầng dữ liệu chiến lược, có khả năng tạo điểm kết nối với các lớp dữ liệu quan trọng khác như dân cư, doanh nghiệp, đất đai và bản đồ nền.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp công nghệ, bản đồ số, bưu chính, logistics, viễn thông, hội viên Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, các chuyên gia của Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu VDEN...

Một trong những vấn đề được tập trung thảo luận tại hội thảo là yêu cầu xây dựng dữ liệu địa điểm theo hướng có định danh thống nhất, được cập nhật thường xuyên và có khả năng chia sẻ, khai thác giữa các hệ thống.

luu-vinh-toan.jpg
Tiến sĩ Lưu Vĩnh Toàn, chuyên gia Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu (VDEN), Giám đốc Phân tích kỹ thuật UBS Group chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Sĩ trong quản trị dữ liệu địa điểm. (Ảnh: NDA)

Từ kinh nghiệm của Thụy Sĩ, Tiến sĩ Lưu Vĩnh Toàn, chuyên gia Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu (VDEN), Giám đốc Phân tích kỹ thuật UBS Group (Thụy Sĩ) chia sẻ cách thức xây dựng cơ sở dữ liệu địa điểm có mã định danh thống nhất, gắn với dữ liệu không gian và bản đồ số, qua đó hỗ trợ cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu trong nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Ở góc độ quản lý trong nước, các tham luận tại hội thảo đề cập những bài toán cụ thể như ứng dụng mã định danh thửa đất trong quản lý đất đai; quản lý dữ liệu địa điểm gắn với không gian đô thị; truy xuất nguồn gốc và xây dựng bản đồ số… Các bài toán này cùng đặt ra yêu cầu phải có cách thức định danh địa điểm thống nhất để dữ liệu từ nhiều cơ quan, lĩnh vực có thể kết nối.

trung-ta-dao-duc-trieu.jpg
Trung tá Đào Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo, Khai thác dữ liệu (Trung tâm Dữ liệu quốc gia), Tổng Thư ký Hiệp Hội Dữ liệu quốc gia trình bày tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Trung tá Đào Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo, Khai thác dữ liệu (Trung tâm Dữ liệu quốc gia), Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cho rằng, có 4 nhóm dữ liệu quan trọng cần tập trung khai thác, gồm dữ liệu về con người, địa điểm, vật phẩm và hành vi. Trong đó, với dữ liệu địa điểm, yêu cầu đầu tiên là phải định danh “cho chuẩn, đúng và thống nhất”.

dinh-hong-phong.jpg
Ông Đinh Hồng Phong, chuyên gia về Cơ sở dữ liệu, Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày hiện trạng quản lý dữ liệu địa điểm tại Việt Nam, ứng dụng Mã định danh thửa đất trong công tác quản lý đất đai. (Ảnh: NDA)

Cách tiếp cận này cho thấy giá trị của dữ liệu không nằm ở việc thu thập và lưu giữ riêng lẻ. Khi một địa điểm được định danh thống nhất, dữ liệu liên quan đến con người, đất đai, tài sản, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế mới có cơ sở để kết nối, đối soát và khai thác trên các hệ thống khác nhau.

Đây cũng là lý do hội thảo đặt trọng tâm vào 4 yêu cầu: chuẩn hóa, liên thông, cập nhật và khai thác. Khi dữ liệu địa điểm được xây dựng thành một lớp tham chiếu dùng chung, khả năng kết nối giữa các cơ sở dữ liệu sẽ được mở rộng, tạo nền tảng cho quản lý nhà nước và phát triển các dịch vụ dựa trên dữ liệu.

cac-dien-gia-trinh-bay-tai-hoi-thao.jpg
Các diễn giả trình bày tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Theo Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Chuỗi đối thoại về hạ tầng dữ liệu chiến lược hướng tới hình thành các khuyến nghị chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và sáng kiến hợp tác phục vụ xây dựng các lớp hạ tầng dữ liệu chiến lược. Sau dữ liệu địa điểm, chuỗi đối thoại dự kiến mở rộng sang các lĩnh vực như xây dựng, logistics, y tế, năng lượng, môi trường, du lịch và tài chính, góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và phát triển ngành công nghiệp dữ liệu quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp cập nhật tiến độ Dự án ODA “Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh thông qua hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao”. (Ảnh: Mai Lan)

Cập nhật tiến độ dự án nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ngày 21/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Ủy ban quốc tế về Người mất tích (ICMP) tổ chức cuộc họp cập nhật tiến độ Dự án ODA “Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh thông qua hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao”.

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tại buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ngành, địa phương, doanh nghiệp về nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã. 

Hội nghị hướng tới gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa kết quả khoa học vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra các sản phẩm có giá trị trên thị trường. (Ảnh: MST)

Thúc đẩy liên kết viện-trường-doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển Khoa học và Công nghệ

Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ diễn ra ngày 23/10/2026 sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết giữa các bên, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan các gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thúc đẩy liên kết viện, trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển công nghệ

Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ sẽ tập trung làm rõ những điểm nghẽn trong hợp tác, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Muốn biến tài sản trí tuệ thành nguồn vốn, phải chứng minh được giá trị thương mại

Muốn biến tài sản trí tuệ thành nguồn vốn, phải chứng minh được giá trị thương mại

Không phải thiếu phương pháp định giá, rào cản lớn trong thương mại hóa tài sản trí tuệ là thiếu giao dịch thực tế, dữ liệu thị trường và niềm tin của các bên tham gia. Theo chuyên gia WIPO Dixon Soh, tài sản trí tuệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với hoạt động kinh doanh và khả năng tạo ra dòng tiền.

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 (tradexpo.arobid.com) là hoạt động bổ trợ cho Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC EXPORT 2026) diễn ra trực tiếp từ ngày 22-24/10. (Ảnh: Arobid.com)

Ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong xúc tiến thương mại số

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 diễn ra từ ngày 20-29/10, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại theo mô hình kết hợp trực tiếp với trực tuyến (O2O).

Các nhà khoa học nữ chụp ảnh kỷ niệm cùng Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tôn vinh những đóng góp của phụ nữ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), ngày 19/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Tọa đàm “Sức khỏe tinh thần và cân bằng công việc - cuộc sống của phụ nữ trong môi trường làm việc hiện đại”.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ lượng tử chất lượng cao. (Ảnh: MINH DUY)

FPT và Quandela ký kết hợp tác phát triển công nghệ lượng tử

Tối 19/10, tại trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử giữa Tập đoàn FPT và Công ty Quandela (Pháp). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia về khoa học và công nghệ tiên tiến.

Hội thảo do Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (VASTI) phối hợp cùng Cục Thông tin và Thống kê (NATIS) tổ chức. (Ảnh: HÀ TUẤN)

Thương mại hóa công nghệ sinh học: Cân bằng tiềm năng, lợi nhuận và rủi ro

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý đều nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh lĩnh vực kinh tế sinh học tại Việt Nam hiện nay. Mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn, lao động giá rẻ và tài nguyên thô đang dần chạm tới ngưỡng, đòi hỏi phải chuyển dịch mô hình sang chiều sâu, dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao.

Quang cảnh Lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. (Ảnh: T.Trang)

Phát huy vai trò của nhà khoa học xã hội và nhân văn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bằng các bài viết tâm huyết, trách nhiệm, các nhà khoa học xã hội và nhân văn đã sử dụng lý luận khoa học để phản bác các luận điểm sai trái của thế lực thù địch một cách triệt để và thuyết phục, đồng thời tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhà khoa học trẻ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tham quan thiết bị bay không người lái ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh tạo đột phá từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi xanh

Tây Ninh xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là động lực đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Với các giải pháp đồng bộ, Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2025-2030.