Điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách của các địa phương sau sáp nhập

Sáng 17/10, tiếp tục Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về việc điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trên cơ sở các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, sau khi thực hiện điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển của Bộ, cơ quan Trung ương theo Nghị quyết số 1875 của Quốc hội, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh dự toán của các địa phương sau sắp xếp.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Trung ương năm 2025 giữa Bộ Công Thương và hai địa phương, Thường trực Ủy ban thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đề xuất điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương năm 2025 của Bộ Công Thương để bổ sung tương ứng cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tuyên Quang.

202510170933022533-z712518898998.jpg
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

“Trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và chỉ đạo Bộ, địa phương rà soát bảo đảm tính chính xác của số liệu điều chỉnh vốn, chịu trách nhiệm về đề xuất điều chỉnh, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả” - Chủ nhiệm Phan Văn Mãi cho biết.

202510170933022533-z712518979876.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: DUY LINH)

Về điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển của các địa phương sau khi sáp nhập, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ quyết định theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn Ngân sách Trung ương của các địa phương sau khi sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 190 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị quyết số 227 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV và quy định của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi đề nghị: “Do Nghị quyết về phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Trung ương năm 2025 cho các dự án sử dụng nguồn tăng thu Ngân sách Trung ương năm 2022, 2023 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và Nghị quyết việc điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập có nội dung liền nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép được gộp thành một Nghị quyết chung”.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất các nội dung Chính phủ trình, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác và thông tin số liệu, điều chỉnh bổ sung dự toán. Căn cứ điều kiện điều chỉnh, bổ sung dự toán, thực hiện phân bổ điều chỉnh quản lý vốn đầu tư công theo đúng quy định.

202510170933022377-z712518843738.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tài chính, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Về điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển của các địa phương sau khi sắp xếp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ quyết định theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn Ngân sách Trung ương của các địa phương sau khi sắp xếp theo theo quy định của Nghị quyết số 190 và Nghị quyết số 227/2025 và quy định của Luật Đầu tư công.

Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương cần tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, quản lý sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, chống tiêu cực, lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.