Điện Biên tháo gỡ khó khăn chính sách thuế cho doanh nghiệp

Chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, chiều 11/10 Cục Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, đối thoại Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên Nguyễn Quang Việt đã thông tin kết quả thu ngân sách tại địa phương đến ngày 30/9 được 890 tỷ đồng bằng 78,9% dự toán Trung ương giao và bằng 69,5% dự toán Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên giao. Khẳng định, kết quả đó có được là có sự nỗ lực, đóng góp quan trọng, ý nghĩa của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp như thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tại địa phương đã lâm tình trạng phá sản, dừng hoạt động mà vẫn có số ít doanh nghiệp duy trì hoạt động, có doanh thu đóng góp ngân sách địa phương thì đóng góp của doanh nghiệp càng ý nghĩa và rất đáng trân trọng.

Với các kiến nghị về việc thực hiện chính sách cưỡng nợ thuế qua hệ thống ngân hàng mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp thành viên kiến nghị, ông Nguyễn Quang Việt tiếp nhận và cho biết, sẽ bàn bạc với ngân hàng để xem xét tạm dừng cưỡng nợ với một số khoản chi phí nguyên liệu mà doanh nghiệp thanh toán cho đối tác.

“Đúng là khi khó khăn như thế này rất cần tạo điều kiện để doanh nghiệp có dòng tiền tối thiểu duy trì sản xuất, kinh doanh. Tới đây, Cục Thuế tỉnh sẽ trao đổi, bàn bạc cụ thể với các ngân hàng” - ông Nguyễn Quang Việt khẳng định.

Điện Biên đối thoại, tháo gỡ khó khăn chính sách thuế cho doanh nghiệp -0
 Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên giải đáp kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và sự lắng nghe từ cơ quan thuế, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, trao đổi thêm về những khó khăn thực tiễn mà cộng đồng doanh nghiệp Điện Biên đã, đang đối diện. Ông Bùi Đức Giang, cho biết: Toàn tỉnh có trên 1.400 doanh nghiệp, trong đó trên 90% là doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vì vậy mà dịch bệnh Covid như thời gian qua đã ảnh hưởng trầm trọng mọi hoạt động của doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, ngành nghề. Song thiệt hại nhiều nhất là lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ, sản xuất đá, cát, sỏi… 

Cho dù địa phương không phải phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng với địa bàn tận cùng trong khu vực Tây Bắc thì mọi hoạt động giao thương đến Điện Biên gần như đóng băng. Vì vậy, hàng hóa do doanh nghiệp Điện Biên làm ra chẳng bán đâu được; hàng nhập về cũng chẳng có người dùng. Khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp rất nhiều.

Vượt lên trên cả, có số ít doanh nghiệp, như: Doanh nghiệp Vĩnh Phúc, Công ty Hoa Ba, Công ty TNHH số 6, Doanh nghiệp Minh Quý, Công ty Cổ phần Cao Su Điện Biên, Công ty 226… vẫn duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Song với các doanh nghiệp này không phải không có khó khăn, rất mong ngành Thuế xem xét, vận dụng tối đa quy định giãn, giảm thuế thuê đất đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ; xem xét giãn thời gian cưỡng nợ thuế với doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng để doanh nghiệp dồn lực duy trì hoạt động…

“Doanh nghiệp trên địa bàn quá nhỏ, quá khó khăn chỉ cần một tháng dịch đã liêu xiêu chứ không nói gì đến thời gian dịch cả năm. Với thực tế đặc thù này, rất mong ngành thuế Điện Biên thấu hiểu, có đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế xem xét đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp ở vùng đặc biệt khó khăn như Điện Biên và một số tỉnh lân cận. Trước mắt là hỗ trợ để doanh nghiệp trụ lại, duy trì hoạt động để khi qua dịch doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển”- ông Bùi Đức Giang nói.

Nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), lãnh đạo Cục thuế tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng các doanh nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).