Điểm đến an toàn của nhà đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới vào Việt Nam tuy chưa phục hồi hoàn toàn sau thời gian bị gián đoạn do áp dụng các giải pháp chống dịch năm 2021, nhưng vốn điều chỉnh và hoạt động góp vốn, mua cổ phần đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.
Ảnh: THÀNH ĐẠT
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cục Ðầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) cho biết, thu hút vốn FDI sáu tháng đầu năm đạt hơn 14 tỷ USD, bằng 91,1% so cùng kỳ, giảm 6,5% về số lượng dự án mới và giảm 48,2% về tổng vốn đăng ký. Nhưng xu hướng tích cực trong dòng chảy đầu tư vào Việt Nam hiện nay là sự gia tăng mạnh mẽ của vốn điều chỉnh và hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Xu hướng tích cực

Cụ thể, đã có 487 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 6,82 tỷ USD, tăng lần lượt 5,9% và 65,6%. Quy mô điều chỉnh vốn bình quân của một dự án cũng tương đối cao so cùng kỳ và xu hướng tăng vốn quy mô lớn diễn ra ở nhiều dự án sản xuất, chế tạo các sản phẩm điện tử, công nghệ cao.

Theo Cục Ðầu tư nước ngoài, vốn đầu tư điều chỉnh tăng cao phản ánh tác động của lạm phát, giá cả tăng cao do ảnh hưởng của các cuộc xung đột chính trị, thương mại trên thế giới, song cũng cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào nền kinh tế, vào môi trường đầu tư của Việt Nam và quyết định đầu tư mở rộng các dự án hiện hữu. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vẫn giảm 8% so cùng kỳ nhưng tổng giá trị vốn góp tăng 41,4%, đạt hơn 2,27 tỷ USD. Ðáng lưu ý, vốn FDI thực hiện ước tính đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 8,9% so cùng kỳ và là mức cao nhất của 5 năm qua.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định, kết quả thu hút vốn FDI là điểm sáng quan trọng để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. "Tuy vốn đăng ký mới giảm 8,1% nhưng nếu phân tích chi tiết thì vẫn thấy xu hướng tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Vì trong quý I năm 2021 có hai dự án tỷ USD đăng ký mới, gồm dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), tổng vốn đăng ký hơn 3,1 tỷ USD và dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký hơn 1,31 tỷ USD. Do đó, nếu loại trừ yếu tố đột biến này, tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài sáu tháng đầu năm 2022 vẫn tăng cao. Các chỉ số tích cực của kết quả thu hút vốn FDI phản ánh rõ nét xu hướng chung của sự phục hồi mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư nước ngoài. Ðồng thời cho thấy các nhà đầu tư vẫn coi Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, thể hiện niềm tin về môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Về triển vọng thu hút vốn FDI cuối năm, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư dẫn lại một số phân tích của các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước cho biết, triển vọng đầu tư trong tương lai có những dấu hiệu kém tích cực. Trong bối cảnh đó, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ vào kết quả chống dịch của Việt Nam thời gian qua cùng lợi thế về ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô và niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào chủ trương, chính sách của Việt Nam luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát mới đây của Ngân hàng HSBC thực hiện với hơn 1.500 công ty từ sáu nền kinh tế lớn nhất thế giới (Trung Quốc, Pháp, Ðức, Ấn Ðộ, Anh, Mỹ) đang hoạt động hoặc có kế hoạch hoạt động ở Ðông Nam Á trong tương lai cho thấy, Việt Nam hiện đang vươn lên trở thành một trung tâm sản xuất trên thế giới. HSBC nhận định đó là "một vị thế tuyệt vời có được nhờ những chính sách ưu đãi của Chính phủ, đặc biệt trong việc ký kết các hiệp định thương mại tự do" và ngày càng nhiều doanh nghiệp toàn cầu chuyển hướng đầu tư đến Việt Nam không phải là tạm thời, mà mang tính chiến lược và lâu dài.

Cục Ðầu tư nước ngoài lưu ý hai nội dung trong thu hút vốn FDI hiện nay. Ðó là vốn đăng ký mới đang phục hồi trở lại, tăng dần theo từng tháng nhưng mức tăng chưa được như kỳ vọng, và cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine được dự báo có thể dẫn đến xu hướng dịch chuyển đầu tư tại hai quốc gia này sang các nước châu Á, trong đó Việt Nam có thể được hưởng lợi.

Ðể không bỏ lỡ cơ hội, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư kiến nghị cần tập trung hoàn thiện thể chế về đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, nghiên cứu và ban hành các chính sách phù hợp từng ngành, từng lĩnh vực để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng. Rà soát toàn bộ các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, có định hướng ưu tiên mở rộng, xây mới theo yêu cầu thực tiễn và công bố danh sách các khu công nghiệp có quỹ đất sạch, cơ sở hạ tầng sẵn sàng để thu hút đầu tư. Chủ động triển khai các chiến dịch vận động xúc tiến đầu tư, kết nối, làm việc với các tập đoàn lớn của thế giới để trao đổi, chia sẻ các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, các vùng, miền, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn lao động, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển. Các doanh nghiệp trong nước cần nỗ lực nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng lao động, quản lý để các doanh nghiệp FDI tìm đến đặt hàng và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước khác hoàn thiện quy trình sản xuất, tăng cơ hội liên kết.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.

Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm nằm trong mục tiêu đã đề ra.

Bình quân sáu tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp với biến động giá năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, mặt bằng giá của nhiều quốc gia cũng chịu nhiều tác động, trong đó có Việt Nam. Dù chịu tác động từ bên ngoài, mặt bằng giá trong nước cơ bản được kiểm soát tốt.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày (3/7): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (3/7) phục hồi, vượt mốc 4.100 USD/ounce khi dữ liệu việc làm yếu làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng, niêm yết mua vào-bán ra lần lượt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và 151,4 triệu đồng/lượng.

Tích cực triển khai các kế hoạch và lộ trình chuyển đổi năng lượng. (Ảnh: PVN)

Khơi thông thể chế, tạo động lực phát triển chuỗi giá trị dầu khí-năng lượng mới

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu phát triển xanh ngày càng cấp bách, ngành dầu khí Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt. Không chỉ đối mặt với sự suy giảm của các nguồn tài nguyên truyền thống, ngành còn phải thích ứng với xu thế năng lượng sạch, giảm phát thải và cạnh tranh toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 142 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,72%, xếp thứ 5 toàn quốc. Nhiều điểm sáng nổi bật tạo điều kiện cho kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đạt, vượt kế hoạch cả năm đã đề ra.

Cảng thi công chân đế điện gió ngoài khơi tại Vũng Tàu.

Mở không gian phát triển cho điện gió ngoài khơi

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 sau tám năm triển khai đã xác lập tư duy mới về phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao.

[Video] Điều chỉnh giảm hơn 1,1 triệu hecta đất nông nghiệp

[Video] Điều chỉnh giảm hơn 1,1 triệu hecta đất nông nghiệp

Theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng ban hành sẽ có hơn 1,12 triệu hecta đất nông nghiệp sẽ được điều chỉnh sang các mục đích phát triển phi nông nghiệp.