Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Địa chỉ giáo dục có uy tín của Thủ đô

Những năm qua, các thế hệ giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đóng góp công sức, xây dựng trường trở thành trường THPT công lập có uy tín, chất lượng hàng đầu ở Thủ đô. Không chỉ tiên phong tham gia đổi mới giáo dục và đào tạo, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, trường còn chú trọng rèn luyện nhân cách và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh.

Giờ học trên lớp của học sinh Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: LƯU LY
Giờ học trên lớp của học sinh Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: LƯU LY

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (tiền thân là Trường phổ thông Công nghiệp cấp 3 Hà Nội) được thành lập ngày 7- 11-1960. Từ những ngày đầu, mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng trường luôn kiên định "dạy chữ, dạy người, dạy nghề", với nhiệm vụ trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua "dạy tốt-học tốt", chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của học sinh. Năm đầu tiên, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường có hơn 30 người, với ba lớp học, 150 học sinh. Ðến nay, sau 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã có 113 cán bộ, giáo viên, đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có một tiến sĩ, 52 thạc sĩ và nhiều giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, trường có quy mô 48 lớp, hơn 2.100 học sinh.

Ðội ngũ giáo viên trường luôn nhiệt tình, tâm huyết và không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, đổi mới phương pháp, kỹ năng giảng dạy phù hợp yêu cầu trong từng giai đoạn của đất nước, đồng thời tạo nguồn cảm hứng trong mỗi tiết học, giúp các em học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức và năng lực. Các tổ chuyên môn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, nghiên cứu các chuyên đề. Việc tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm được cán bộ, giáo viên của trường thực hiện tốt, bổ trợ cho công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao. Cô giáo Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cho biết, năm học 2019 - 2020 vừa qua, do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các em học sinh phải học trực tuyến tại nhà. Xác định đây là cơ hội để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, Ban Giám hiệu phối hợp các đơn vị tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên, yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh cài đặt phần mềm Microsoft Team 365 phục vụ giảng dạy và học tập. Với ứng dụng này, giáo viên tổ chức các hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trên mạng, tổ chức dạy học online, cho học sinh làm bài kiểm tra online… Trường được Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội công nhận là trường THPT công lập đầu tiên trên địa bàn thành phố làm tốt công tác dạy học trên mạng và được vinh danh là "Gương mặt xuất sắc dạy học qua mạng".

Trường đã xây dựng được nền nếp khoa học với phương châm: "Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thật - Hiệu quả cao". Vì vậy, nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của trường luôn được giữ vững. Trường có nhiều thầy, cô đoạt giải cao… trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Năm học 2019 - 2020 vừa qua, tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực giỏi đạt 45%, học lực khá đạt 38%, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 100%. Về thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12, trường có 1.501 học sinh đoạt giải cấp thành phố, 139 học sinh đoạt giải cấp quốc gia. Về thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trường có 16 đề tài của học sinh đoạt giải cấp thành phố, sáu đề tài của học sinh đoạt giải cấp quốc gia. Học sinh của trường tham gia và đoạt giải cao trong các kỳ thi Ô-lim-pích cấp cụm, kỳ thi Ô-lim-pích môn tiếng Anh, Toán học Hà Nội mở rộng, kỳ thi đường lên đỉnh Ô-lim-pi-a.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là dạy và học, trường luôn chú trọng rèn luyện nhân cách và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh. Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm thường xuyên đổi mới các nội dung hoạt động, tạo nên những sân chơi bổ ích, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Cô giáo Trịnh Thanh Thúy, Bí thư Ðoàn trường cho biết, Ðoàn trường phát động và tạo nhiều sân chơi cho học sinh như: tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng Trần Phú; thi học sinh thanh lịch, liên hoan các nhóm nhảy; thi hát các ca khúc cách mạng; thi nấu ăn; vẽ tranh; duy trì hoạt động của hơn mười câu lạc bộ năng khiếu của học sinh… Những hoạt động này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, sức khỏe, tạo niềm hứng khởi để học tập tốt hơn, và góp phần tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ. Năm học 2014 - 2015, Trường THPT Trần Phú đoạt giải nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc; năm học 2018 - 2019, giải nhất cuộc thi viết về an toàn giao thông thành phố Hà Nội… Ðoàn trường tổ chức nhiều chuyến đi thiện nguyện ở các tỉnh: Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Ninh, Hòa Bình… với kinh phí ủng hộ người dân và học sinh nghèo từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/chuyến.

Với những thành tích nổi bật đó, trường đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba (vào năm 1965 và năm 1990), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2000); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2005), Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo và nhiều Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Nhiều năm liền, Ðoàn trường được Trung ương Ðoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào thanh niên. Tự hào về truyền thống vẻ vang của trường trong 60 năm qua, tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học trò nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện để phát triển đơn vị thành trường THPT trọng điểm chất lượng cao quốc gia, nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.