Đề xuất chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà-Gạo hơn 3.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận giao Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà-Gạo tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nhiều hộ dân sinh sống chen chúc trong khu Mả Lạng. (Ảnh: VÕ LÊ)
Nhiều hộ dân sinh sống chen chúc trong khu Mả Lạng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đây là 2 dự án thuộc diện chỉnh trang đô thị vì không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, diện tích tối thiểu về nhà ở; trong đó từ năm 2000, Thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương giải tỏa, chỉnh trang khu Mả Lạng. Tuy nhiên dự án “treo” thời gian dài nhưng không thể triển khai, đến năm 2023 thành phố quyết định thu hồi.

Dự án được đề xuất triển khai theo hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 4,01ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.100 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trong đó, khu Mả Lạng nằm trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh có phạm vi nghiên cứu giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Trãi-Trần Đình Xu-Nguyễn Cư Trinh. Khu vực này hiện có 1.070 trường hợp nhà, đất thuộc diện chỉnh trang, trong đó 943 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp. Dự án dự kiến xây dựng chung cư nhà ở xã hội trên diện tích khoảng 3,61ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Còn khu Chợ Gà-Gạo thuộc phường Bến Thành có diện tích khoảng 4.007m², nằm trong phạm vi các tuyến Nguyễn Thái Học-Võ Văn Kiệt-Yersin. Theo thống kê, khu vực này có khoảng 238 hộ dân bị ảnh hưởng cùng hơn 220 sạp chợ. Dự án dự kiến đầu tư chung cư nhà ở xã hội kết hợp tái định cư tại chỗ với tổng vốn khoảng 1.100 tỷ đồng.

Sở Tài chính cho biết việc gộp hai khu vực thành một dự án nhằm đồng bộ quy hoạch, rút ngắn thủ tục đầu tư và tăng hiệu quả chỉnh trang đô thị khu trung tâm thành phố.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Chợ Gà-Gạo sẽ bố trí một phần quỹ nhà tái định cư cho người dân khu Mả Lạng, qua đó dành thêm quỹ đất tại Mả Lạng để phát triển công viên phục vụ cộng đồng.

Theo đánh giá của các sở ngành, hai khu vực đều là những khu dân cư đông đúc, nhà ở xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và thiếu hạ tầng xã hội. Việc chỉnh trang được xem là cấp bách nhằm cải thiện điều kiện sống, đồng thời phát triển nhà ở xã hội gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến metro số 2 Bến Thành-Tham Lương.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, rà soát phương án bồi thường, tái định cư, quy hoạch, quỹ đất thanh toán hợp đồng BT và tham mưu thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực Nhà Rồng-Khánh Hội hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ các Quyết định duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 6815 (ngày 29/12/2016) và Quyết định số 177 (ngày 12/1/2018) về việc duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt 36 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai thực hiện các thủ tục đối với các công dân vừa tiếp nhận từ phía Campuchia.

Nêu cao tinh thần cảnh giác với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”

Trước nhu cầu việc làm ngày càng cao, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để tung ra nhiều lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài. Khi dụ được các con mồi xuất cảnh trái phép, các đối tượng đưa người lao động vào đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động, thậm chí đe dọa tính mạng, gây mất an ninh trật tự.