Đề nghị ghi danh Bộ sưu tập phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điện ảnh Quân đội nhân dân vừa tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị ghi danh Bộ sưu tập phim tư liệu "Những giây phút cuối đời Chủ tịch Hồ Chí Minh" vào Danh mục Quốc gia về Di sản tư liệu. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: ĐAQĐ)
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: ĐAQĐ)

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam.

1787921023637-4994406633488636326-4994406633488636326-20cd9c9914efaca98386bb53f3098833-9554.jpg
Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: ĐAQĐ)

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân nhấn mạnh, việc tổ chức thẩm định nhằm xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện và khoa học về giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng của Bộ sưu tập phim tư liệu. Đồng thời, Hội nghị làm rõ tính xác thực, tính nguyên gốc, tính độc bản, độc đáo và những giá trị nổi bật của tư liệu, qua đó tạo cơ sở khoa học và pháp lý để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh vào Danh mục Quốc gia về Di sản tư liệu theo quy định.

Bộ sưu tập phim tư liệu "Những giây phút cuối đời Chủ tịch Hồ Chí Minh" là nguồn tư liệu hình ảnh đặc biệt quý giá, ghi lại những thời khắc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc, gồm hình ảnh về những giờ phút lâm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1787921023626-4994406633488636326-4994406633488636326-dbb23f890d10cef3283c600814c9c1de-4190.jpg
Video giới thiệu về quá trình hình thành, nội dung và giá trị của Bộ sưu tập phim tư liệu "Những giây phút cuối đời Chủ tịch Hồ Chí Minh". (Ảnh: ĐAQĐ)

Hệ thống tư liệu được các nhà quay phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân trực tiếp ghi hình bằng phim nhựa 35mm. Với tính độc bản, giá trị lịch sử đặc biệt cùng những giá trị tiêu biểu về văn hóa, chính trị và khoa học, Bộ sưu tập góp phần bổ sung, làm phong phú kho tàng tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu xem video giới thiệu quá trình hình thành, nội dung và giá trị của Bộ sưu tập phim tư liệu "Những giây phút cuối đời Chủ tịch Hồ Chí Minh"; nghe thuyết minh nội dung hồ sơ đề nghị ghi danh Bộ sưu tập vào Danh mục Quốc gia về Di sản tư liệu.

Các thành viên Hội đồng cũng tham quan, khảo sát kho phim và hệ thống số hóa của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đánh giá hiện trạng tư liệu, điều kiện lưu giữ, bảo quản và khả năng khai thác, phát huy giá trị của Bộ sưu tập. Trải qua hơn nửa thế kỷ, việc bảo tồn những cuốn phim nhựa chứa đựng các khuôn hình lịch sử đặt ra yêu cầu ngày càng cao về điều kiện kỹ thuật, quy trình bảo quản và số hóa.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, xem tư liệu và khảo sát thực tế, Hội đồng tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiêu đề và bốn nhóm nội dung trọng tâm gồm: nguồn gốc hình thành Bộ sưu tập; các tiêu chí Di sản tư liệu, trong đó chú trọng tính xác thực, tính độc bản, độc đáo và các giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, tư tưởng; thành phần Hồ sơ; định hướng phương án bảo quản, bảo vệ và phát huy giá trị của Bộ sưu tập sau khi được ghi danh.

1787921023632-4994406633488636326-4994406633488636326-54a6cc32b5df9bfb4c70bd4f60b921a3-2091.jpg
Đại tá, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân thuyết minh nội dung hồ sơ đề nghị ghi danh Bộ sưu tập phim tư liệu. (Ảnh: ĐAQĐ)

Qua thảo luận, các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá Bộ sưu tập phim tư liệu có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ; là nguồn tư liệu hình ảnh gốc ghi lại trực tiếp các sự kiện lịch sử, có ý nghĩa đặc biệt trong việc lưu truyền ký ức lịch sử qua nhiều thế hệ.

Bộ sưu tập phim tư liệu "Những giây phút cuối đời Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Điện ảnh Quân đội nhân dân ghi lại những sự kiện mang tính dấu mốc của dân tộc, từ sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ Quốc tang của Người đến quá trình xây dựng, khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là những dấu mốc lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh sự tiếp nối của sự nghiệp cách mạng, khẳng định ý chí, niềm tin và sự đoàn kết của toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

1787921023618-4994406633488636326-4994406633488636326-ec2090e1418b104d146f527a84fadf91-2149.jpg
Thành viên Hội đồng tham quan, khảo sát kho phim và hệ thống số hóa của Điện ảnh Quân đội nhân dân. (Ảnh: ĐAQĐ)

Hội đồng thống nhất đánh giá hồ sơ đã bám sát các quy định hiện hành, xác định rõ những tiêu chí chính về tính xác thực, nguyên gốc, tính độc bản và độc đáo, tính toàn vẹn, giá trị, ý nghĩa và ảnh hưởng của Bộ sưu tập.

Hội đồng cơ bản thống nhất với nội dung Hồ sơ khoa học; đồng thời đề nghị Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Hội đồng để tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

1787921023646-4994406633488636326-4994406633488636326-61d3a4b8768861601dc2ea56ea90fca3-8394.jpg
Các thành viên Hội đồng họp thẩm định, đánh giá hồ sơ. (Ảnh: ĐAQĐ)

Về công tác bảo quản và phát huy giá trị tư liệu, Hội đồng đề nghị Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình bảo quản các bản phim gốc theo đúng điều kiện, quy định chuyên môn; chú trọng bảo đảm an toàn, giữ gìn tính nguyên gốc và lâu dài của tư liệu.

Bên cạnh đó, đơn vị cần đẩy mạnh số hóa để tạo các bản sao phục vụ khai thác, hạn chế tác động trực tiếp đến bản phim gốc; tiếp tục tăng cường nghiên cứu, sưu tầm, khai thác, giới thiệu giá trị của Bộ sưu tập; ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, quản lý và phổ biến tư liệu, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống và tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua hồ sơ đề nghị ghi danh Bộ sưu tập phim tư liệu "Những giây phút cuối đời Chủ tịch Hồ Chí Minh" của Điện ảnh Quân đội nhân dân vào Danh mục Quốc gia về Di sản tư liệu, giao cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

1787921023650-4994406633488636326-4994406633488636326-1ce42852697ff36d59c0b627b05818bc-1944.jpg
Đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành bỏ phiếu. (Ảnh: ĐAQĐ)

Việc xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh Bộ sưu tập nhằm xác lập, tôn vinh giá trị của một nguồn tư liệu hình ảnh đặc biệt, đồng thời tạo thêm cơ sở để bảo tồn lâu dài những thước phim gốc có giá trị về lịch sử, văn hóa và tư liệu, góp phần phát huy hiệu quả nguồn di sản hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ Truyền Lô - truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện tại không gian Ngọ Môn Huế.

Từ Lễ Truyền Lô đến những “Học sinh danh dự”: Tiếp nối mạch nguồn hiếu học đất Cố đô

Trong không gian Ngọ Môn ngày 29/8, truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện, nối mạch với câu chuyện quảng bá di sản bằng ngôn ngữ đương đại và vinh danh 385 học sinh tiêu biểu ở vùng đất Cố đô. Quá khứ và hiện tại gặp nhau ở một giá trị bền bỉ: trọng học, trọng tài và khát vọng vươn lên.

[Video] “Cùng Việt Nam tiến bước” đã sẵn sàng

[Video] “Cùng Việt Nam tiến bước” đã sẵn sàng

Chỉ còn ít giờ nữa, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tại trung tâm Thủ đô, những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất, sẵn sàng cho một ngày hội lớn của cộng đồng.

Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Về Tây Ninh viếng Đền thờ Quan lớn Trà Vong

Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…

Chợ phiên xã Muổi Nọi được tổ chức đúng vào dịp chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. (Ảnh: QUỲNH LIÊN)

Chợ phiên Muổi Nọi, điểm hẹn vùng cao

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, chợ phiên xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/8, trở thành không gian giao thương, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Dư âm sâu đậm của "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Dư âm sâu đậm của "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Dù đã gần một tuần trôi qua kể từ khi đêm nhạc nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” lần thứ hai khép lại tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những dư âm thiêng liêng và xúc động của sự kiện vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Lễ khai mạc triển lãm thu hút đông đảo đại biểu, khách mời và công chúng đến tham dự, thưởng lãm những tác phẩm về biển đảo quê hương và di sản văn hóa Việt Nam.

Triển lãm ảnh Nguyễn Á: Kể chuyện biển đảo, lưu giữ hồn di sản Việt

Chiều 28/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã khai mạc triển lãm giới thiệu các tác phẩm về biển đảo quê hương và những di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh, tiếp nối hành trình đưa những câu chuyện bằng hình ảnh đến với công chúng trong cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Vũ Trọng Cường chào trong mưa.

MC Vũ Mạnh Cường khiến khán giả “Tổ quốc trong tim” nghẹn ngào xúc động

Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước nhờ sự đầu tư dàn dựng công phu và thông điệp lịch sử giàu sức nặng. Bất chấp cơn mưa lớn làm nhòe nhoẹt kịch bản ngay phút mở màn, đội ngũ dẫn dắt vẫn chứng minh bản lĩnh làm chủ sóng truyền hình trực tiếp một cách ấn tượng.

Các bạn trẻ tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua những bức ảnh quý. (Ảnh: Chí Dũng)

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam”

Thành phố Hà Nội trưng bày, giới thiệu 130 bức ảnh tư liệu chọn lọc về những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc; qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và giới thiệu những thành tựu to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

Tác phẩm "May ở Văn Miếu" của nhà văn, nhà báo Yên Khương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đưa di sản đến gần trẻ thơ qua câu chuyện phiêu lưu

Từ không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), cuốn sách thiếu nhi song ngữ Việt-Anh "May ở Văn Miếu" lựa chọn hình thức truyện phiêu lưu kỳ ảo để đưa lịch sử, văn hóa và những giá trị của di sản đến gần trẻ thơ. Cách kể gợi mở hướng tiếp cận mới, khơi dậy sự tò mò và nhu cầu tự khám phá của trẻ từ câu chuyện lôi cuốn.

Đêm khai mạc chuỗi sự kiện “Tự hào Việt Nam - Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa”, thu hút hàng nghìn người dân tham dự. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khai mạc chuỗi sự kiện “Tự hào Việt Nam - Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa”

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 27/8, tại Công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, đơn vị nằm trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện “Tự hào Việt Nam - Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa”, thu hút hàng nghìn người dân cùng hòa mình tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa.

Đình làng Đồng Kỵ nằm trong cụm đình, đền, chùa gắn với lễ hội và làng nghề tạo nên một chỉnh thể văn hóa có giá trị. ( Ảnh: A.T)

Khai thác, phát huy giá trị cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ trong du lịch

Ngày 27/8, tại hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch phường Đồng Nguyên gắn với phát huy Cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ”, tổ chức tại Bắc Ninh, các ý kiến đề nghị cần nhìn tập hợp đình, đền, chùa, lễ hội và làng nghề như một hệ sinh thái văn hóa sống, nguồn lực phát triển của địa phương.