Để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh

Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hát, múa mừng Đảng quang vinh. (Ảnh: DUY LINH)
Hát, múa mừng Đảng quang vinh. (Ảnh: DUY LINH)

Từ hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục “Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng” để truyền tải các ý kiến trí tuệ, tâm huyết góp ý vào dự thảo các văn kiện này.

Ngay từ khi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ, sự nghiệp cách mệnh “Trước hết phải có Đảng cách mệnh”, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[1].

Chủ nghĩa chính là lý luận của học thuyết Mác-Lênin, là mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao cả của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, là khát vọng đi tới một xã hội tốt đẹp, công bằng, hạnh phúc, văn minh.

Cùng với nhấn mạnh lý luận cách mệnh có ý nghĩa quyết định bản chất của một đảng chân chính, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh còn đề ra 23 điểm về tư cách một người cách mệnh. Đó là những chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cách mệnh và khái quát thành chuẩn mực của một đảng cách mệnh - đội tiền phong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh của giai cấp và dân tộc.

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, cũng như văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, pháp luật, đạo đức cũng thuộc phạm trù hình thái ý thức xã hội, có vai trò rất quan trọng cải biến tồn tại xã hội, thúc đẩy xã hội loài người phát triển.

Đạo đức không ngừng phát triển phản ánh sự tiến triển trong nhận thức của con người về hành vi ứng xử, nhân cách, lối sống. Đạo đức ghi nhận sự phát triển nhận thức của cộng đồng, giai cấp, vì vậy đạo đức mang tính cộng đồng, dân tộc và giai cấp. Có đạo đức của giai cấp chủ nô, phong kiến, tư sản và vô sản.

V.I.Lênin nêu rõ đạo đức của giai cấp vô sản là đạo đức cộng sản. Đạo đức ấy phục vụ cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. “Đạo đức đó là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng sản”[2].

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò của đạo đức cách mạng, nhân, nghĩa, trí dũng, liêm. Đó là cái gốc của Đảng cách mạng, người cách mạng. “Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”[3].

Trong xây dựng một Đảng chân chính cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng bảo đảm sự đúng đắn của Cương lĩnh, đường lối của Đảng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ học vấn, trí tuệ của Đảng, năng lực lãnh đạo, tổ chức hoạt động thực tiễn, gắn bó với dân tộc, giai cấp và nhân dân, đồng thời ra sức rèn luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, bởi chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc của mọi căn bệnh làm suy yếu và phá hoại sự lãnh đạo của Đảng.

Đạo đức của giai cấp vô sản là đạo đức cộng sản

V.I.Lênin

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên nắm chức vụ, quyền hạn càng phải ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng. Năm 1960, Bác Hồ khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”[4].

Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng Đảng luôn luôn được xác định là nhiệm vụ trung tâm, then chốt, công tác cán bộ là then chốt của xây dựng Đảng.

Cùng với thành công về xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, vẫn còn một số hạn chế, trong đó có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sứ mệnh lịch sử lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới rất nặng nề và vẻ vang, đòi hỏi Đảng phải đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, dự thảo Báo cáo chính trị đề xuất: “Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới”.

Sứ mệnh lịch sử lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới rất nặng nề và vẻ vang, đòi hỏi Đảng phải đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh như mong muốn của Bác Hồ và xứng đáng với niềm tin của nhân dân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đề ra những chủ trương, giải pháp căn bản, đồng bộ, không ngừng hoàn thiện những chuẩn mực, đạo đức cách mạng, bồi đắp trí tuệ, đề cao danh dự và trách nhiệm của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trước đất nước và nhân dân.

Những giải pháp đó cần tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sâu sắc, có hệ thống và thiết thực hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam tự hào có Bác Hồ, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản tư tưởng đặc biệt, tấm gương đạo đức trong sáng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng mục tiêu, phương pháp cách mạng, giúp Đảng và nhân dân ta đi đúng hướng, giành thắng lợi. Đạo đức Hồ Chí Minh là suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì khát vọng của nhân dân là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đạo đức đó là luôn luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết “Dĩ công vi thượng”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Đạo đức Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không màng giàu sang, không tham muốn vật chất.

Đạo đức đó là sự khiêm nhường, giản dị, giữ gìn thanh danh của Đảng, coi danh dự là điều thiêng liêng.

Đạo đức Hồ Chí Minh là tình yêu thương nhân dân, con người, yêu thương nhân loại, sống có tình có nghĩa, là gần dân, hòa đồng cùng nhân dân, thấu hiểu và thật sự vì dân. Những nội dung căn bản đó của đạo đức Hồ Chí Minh cần được mọi tổ chức trong hệ thống chính trị, mọi cán bộ, đảng viên và người dân soi chiếu, học tập hằng ngày.

Ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm 5 điểm: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Đó là những nội dung căn bản, hệ thống, nêu bật bản chất, phẩm hạnh, nhân cách và tư cách của người cộng sản trong điều kiện mới, cần được cán bộ, đảng viên nhận thức và hành động.

Đó cũng là cơ sở để tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng trong tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên gắn liền với trách nhiệm nêu gương.

Hiện nay, Đảng nhấn mạnh tự soi, tự sửa để ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, sa ngã. Tự phê bình nghiêm túc, chân thành chính là phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Trung ương Đảng nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, các lĩnh vực hoạt động.

Người có cương vị, chức vụ càng cao càng phải chú trọng nêu gương: Thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng; trách nhiệm và hiệu quả thực thi công việc được giao; học tập suốt đời, nâng cao học vấn, trí tuệ, làm chủ khoa học-công nghệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo; tôn trọng và thực hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. Tự rèn luyện, tu dưỡng và trách nhiệm nêu gương là vấn đề căn bản và quan trọng.

Một Đảng cách mạng thật sự là đạo đức, là văn minh cần thiết phải hội tụ đầy đủ các giá trị đạo đức cách mạng cao đẹp theo tấm gương Bác Hồ, bồi đắp tinh thần yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đồng thời nâng cao trình độ, trí tuệ, nhận thức và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan, nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vì một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 2, tr. 289.

[2] V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tập 41, tr.369.

[3] Hồ Chí Minh: Sđd, tập 5, tr.292.

[4] Hồ Chí Minh: Sđd, tập 12, tr.403. L

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị phiên làm việc buổi chiều.

Nghiên cứu đề xuất thành lập một số lực lượng mới, bảo đảm vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội

Thực hiện chương trình làm việc, chiều 4/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.