Háo hức đón chờ Ngày hội non sông

Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đã hoàn tất.

Chiến sĩ mới Trung đội 14, Đại đội 15 (Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu) hân hoan cầm trên tay phiếu cử tri ở đơn vị mới. (Ảnh: QUANG PHONG)
Chiến sĩ mới Trung đội 14, Đại đội 15 (Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu) hân hoan cầm trên tay phiếu cử tri ở đơn vị mới. (Ảnh: QUANG PHONG)

Trên khắp mọi miền Tổ quốc, người dân từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, không khí phấn khởi, háo hức chờ đón ngày cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân lan tỏa trong từng khu dân cư, từng con phố, thôn bản.

Tại Hà Nội, không chỉ tại các khu vực bỏ phiếu mà từ phố phường, ngõ xóm đều được chỉnh trang sạch đẹp, trang trí cờ hoa rực rỡ. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã hoàn tất.

Cùng với công tác chuẩn bị, các lực lượng chức năng như Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 12 cụm Đức Giang, phường Việt Hưng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón hơn 4.200 cử tri thuộc 3 tổ dân phố đến tham gia bầu cử.

Do số lượng cử tri đông, tổ bầu cử đã chủ động dựng nhà bạt rộng khoảng 160m², bố trí khu vực ghế ngồi chờ để cử tri có điều kiện trao đổi, tìm hiểu thêm thông tin về ứng cử viên trong khi chờ đến lượt bỏ phiếu. Đồng thời, tổ xây dựng phương án phân luồng cử tri theo từng tổ dân phố nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, trật tự.

Tại xã đảo Minh Châu, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai khẩn trương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đinh Tuấn Anh cho biết, danh sách cử tri được rà soát, cập nhật chặt chẽ; các thôn chủ động liên hệ với cử tri đi làm xa để thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện để người dân sắp xếp trở về thực hiện quyền công dân.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thông suốt, đúng tiến độ. Thành phố đã hoàn tất việc cấp phát thẻ cử tri đến người dân, cố gắng không để sót bất kỳ cử tri nào không được thực hiện quyền bầu cử.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cho biết: Các bước chuẩn bị đã được thành phố tiến hành chủ động, kỹ lưỡng đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên nhiều kênh thông tin để mọi người dân đều hiểu sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ công dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo thuận lợi tối đa cho cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

Cùng với gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia bỏ phiếu lần này, bà Nguyễn Thị Ái Vân (cử tri phường An Phú Đông) bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ thực hiện đúng cam kết như đã hứa với cử tri trong chương trình hành động của mình và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của thành phố.

Cùng với các tầng lớp nhân dân, đồng bào theo đạo Công giáo ở Đồng Nai đang háo hức hướng về ngày bầu cử. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết: Tỉnh có số dân hơn 4,5 triệu người, trong đó có khoảng 1,4 triệu người theo tín đồ Công giáo. Qua gặp gỡ, các vị linh mục và các giáo dân tại các giáo xứ đều ủng hộ cuộc bầu cử và phối hợp tuyên truyền lồng ghép sau các buổi thánh lễ cho giáo dân biết quyền lợi, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử vào ngày 15/3 tới.

Ngày 8/3, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Tuấn Anh đã có văn thư gửi các giám mục, linh mục, tu sĩ, các chủng sinh và các tín đồ của Giáo phận Xuân Lộc thực hiện trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

a56bcefacb6b45351c7a.jpg
Phường Diên Hồng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử. (Ảnh: VƯƠNG LÊ

Trong tinh thần trách nhiệm, các tín đồ chu toàn bổn phận trong việc bầu cử, sáng suốt chọn lựa những người có uy tín, đạo đức và khả năng để phục vụ công ích. Các giáo xứ vận động tín đồ ngay sau khi kết thúc lễ vào sáng Chủ nhật, tập trung đến khu vực bỏ phiếu nơi mình sinh sống để sớm hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ, giáo dân thuộc giáo xứ Tân Mai, phường Tam Hiệp chia sẻ: Qua tuyên truyền của khu phố và các phương tiện thông tin đại chúng tôi nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đến nay, tôi và các thành viên trong gia đình đã nhận được thẻ cử tri. Sáng 15/3 chúng tôi sẽ đi bầu cử để chọn ra những đại biểu đại diện cho mình ở cơ quan dân cử. Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử rất được quan tâm.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với đặc thù là xã biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn, nhiều thôn xa trung tâm, cho nên công tác tuyên truyền phải đi trước một bước trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và tích cực tham gia ngày hội toàn dân.

Tại thôn Co Loi, xã Ba Sơn có 47 hộ với 100% nhân khẩu là người dân tộc Dao, cán bộ xã đã lồng ghép tuyên truyền nội dung bầu cử tại các buổi họp dân, trong các nhóm Zalo, Facebook bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Dao; đồng thời trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền, phổ biến, nhắc lịch đi bỏ phiếu.

Với đặc thù là địa phương có đường biên giới dài, khu vực dân cư sinh sống rộng và phân tán, công tác chuẩn bị cho bầu cử luôn được Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chú trọng tổ chức thực hiện.

Đại tá Ninh Xuân Trọng, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khẳng định, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tại các điểm bầu cử, kịp thời xử lý hành vi gây mất ổn định khu vực biên giới.

Cùng với cả nước, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các đặc khu diễn ra hết sức khẩn trương. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị Trần Xuân Anh cho biết, Cồn Cỏ đã tiếp nhận đầy đủ các loại hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bầu cử. Công tác rà soát, cập nhật danh sách cử tri được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Đặc khu Cồn Cỏ đã vận động 100% ngư dân trở về đảo để tham gia bỏ phiếu theo đúng kế hoạch.

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống, xã Kim Phú có 8 đơn vị bầu cử với 26 khu vực bỏ phiếu trải rộng trên địa bàn từ trung du đến rừng núi. Những ngày qua, các tổ công tác của xã và Đồn Biên phòng Cà Xèng đã bám sát từng địa bàn, rà soát từng khâu chuẩn bị để không xảy ra sai sót, dù nhỏ nhất.

Bí thư Chi bộ bản Mò O Ồ Ồ Cao Xuân Long cho hay: Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, các đảng viên trong chi bộ và tổ biên phòng cắm bản thường xuyên tuyên truyền các quy định về bầu cử cũng như lý lịch của các ứng cử viên để bà con lựa chọn. Tổ công tác đến từng nhà người dân để thông tin, trao đổi thêm để bà con đồng thuận và cùng nhau đi bỏ phiếu sớm, trước khi lên rẫy.

Cử tri Hồ Thị Páy ở bản Mò O Ồ Ồ phấn khởi cho biết, sẽ cùng dân bản đến bỏ phiếu, lựa chọn cán bộ có năng lực để chung tay giúp bản làng vươn lên, giàu đẹp hơn nữa...

Tại tỉnh Đồng Tháp, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn thành. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thanh Tuyết, hiện nay, các xã, phường đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để trang trí khu vực bỏ phiếu theo quy định. Các địa phương đã thực hiện trang trí đầy đủ, trang nghiêm, đúng quy định, tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng trước ngày bầu cử.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.