Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khu vực bầu cử sớm ở Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 14/3, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử sớm một ngày so với ngày ấn định trên toàn quốc. Trong đó, có 2 khu vực bầu cử thuộc Công an tỉnh và 1 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 8 khu vực bầu cử thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại các khu vực bầu cử, công tác bầu cử diễn ra trang trọng, nghiêm túc, an toàn, đúng quy định và không khí hết sức vui tươi, phấn khởi. Trước khi bỏ phiếu, các tổ bầu cử đều tổ chức lễ chào cờ, thông báo quy định và hướng dẫn bỏ phiếu… Các cử tri ăn mặc chỉnh tề và đến khu vực bầu cử từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Việc thực hiện bầu cử sớm ở một số khu vực bầu cử thuộc lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, mà còn là trách nhiệm để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm bình yên cho ngày bầu cử của cả nước.

ndo_bl_img-4602-5921.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 43 thuộc đơn vị bầu cử số 23, phường Buôn Ma Thuột.

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 43 thuộc đơn vị bầu cử số 23, phường Buôn Ma Thuột, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

ndo_bl_img-5513-224.jpg
Ngay từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đến điểm bầu cử và xem lại tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đều trong trang phục chỉnh tề và lần lượt thực hiện các bước kiểm tra thông tin cử tri, nhận phiếu và bỏ phiếu theo quy định. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, công tác tổ chức chu đáo, bảo đảm thuận lợi, nhanh gọn cho cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu.

ndo_bl_img-5519-7677.jpg
Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk chào cờ trước khi bỏ phiếu.

Đến với khu vực bỏ phiếu từ sớm để xem lại lý lịch của các ứng cử viên trước khi bầu cử, các cán bộ, chiến sĩ đều bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm khi thực hiện quyền công dân của mình.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 43 thuộc đơn vị bầu cử số 23, phường Buôn Ma Thuột phấn khởi cho biết: "Hôm nay cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tôi cảm thấy rất vinh dự. Việc bầu cử không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà mong muốn của tôi cũng như cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh là thông qua lá phiếu của mình để lựa chọn những người có đức, có tài, có năng lực để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, đồng thời sớm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết trụ cột được Bộ Chính trị ban hành để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

ndo_bl_img-5594-1382.jpg
Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận phiếu bầu cử.

Để bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ và cử tri được thực hiện quyền công dân của mình, tổ bầu cử số 43 còn tổ chức mang hòm phiếu phụ đến tận Bệnh viện Công an tỉnh và Trại tạm giam Công an tỉnh để cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây cũng như các phạm nhân bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.

ndo_bl_img-5600-856.jpg
Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện quyền công dân chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong ngày hội non sông. Ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng trở lại đơn vị, vị trí công tác, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến ngày bầu cử, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

ndo_bl_img-5623-8223.jpg
Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử.

Tại Tiểu đoàn Bộ binh 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), ngay từ sáng sớm, hơn 500 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tham gia bầu cử sớm.

img-456-7704.jpg
Cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) bỏ phiếu bầu cử.

Ngay sau lễ khai mạc, các cán bộ, chiến sĩ cầm thẻ cử tri, xếp hàng ngay ngắn vào nhận phiếu bầu cử và thực hiện việc bầu cử. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Chính trị viên Tiểu đoàn bộ binh 303, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Do đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu nên được Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh cho phép bầu cử sớm một ngày. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền, trang trí, khánh tiết… nên ngày bầu cử diễn ra vui tươi, phấn khởi, an toàn, đúng quy định.

ndo_bl_img-4601-2811.jpg
Cử tri là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpôk tiến hành bầu cử.

Đối với 8 đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, gồm 7 đồn biên phòng trên tuyến biên giới và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, ngày 14/3 thực sự là ngày hội của các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Tại các Đồn Biên phòng dọc tuyến biên giới của tỉnh, không khí ngày bầu cử rộn ràng, phấn khởi thể hiện rõ từ cổng đơn vị đến hội trường bỏ phiếu. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng; danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu trước khi bỏ phiếu.

img-460-3307.jpg
Tổ bầu cử Đồn Biên phòng Sêrêpôk mang hòm phiếu đến tận các điểm, chốt để các chiến sĩ bầu cử.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết: Công tác bầu cử tại các đơn vị được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử các cấp. Tại một số đồn biên phòng, nhiều cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt, kiểm soát biên giới không thể rời vị trí. Để bảo đảm mọi quân nhân đều thực hiện quyền công dân của mình, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để các cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu.

Quá trình tổ chức bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trong các đơn vị diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định. Các tổ bầu cử điều hành chặt chẽ các bước theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri là cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân của mình.

img-459-8097.jpg
Các chiến sĩ trên tuyến biên giới Đồn Biên phòng Sêrêpôk phấn khởi khi bầu cử.

Tham gia bầu cử, hầu hết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bầu cử sớm trên tuyến biên giới đều bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và vinh dự khi trực tiếp bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ phát huy hết tài năng, trí tuệ, đưa tiếng nói của cử tri đến với diễn đàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và ban hành các quyết sách để đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

img-457-1490.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn tìm hiểu lý lịch các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

“Việc tổ chức bầu cử sớm trước một ngày so với thời gian bầu cử chung của cả nước nhằm tạo điều kiện để các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng công tác trên tuyến biên giới thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. Ngay sau khi thực hiện xong việc bầu cử, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trở về vị trí công tác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử trên địa bàn” Đại tá Đỗ Quang Thấm khẳng định.

Thiếu úy Bùi Minh Hải đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ biên giới Đồn Biên phòng Ia Rvê, chia sẻ: “Dù đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, nhưng khi được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận chốt, cán bộ, chiến sĩ đều rất phấn khởi. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là niềm tin của những người lính Biên phòng gửi gắm vào sự phát triển hùng cường của đất nước”.

Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm, đến 11 giờ ngày 14/3, đã có 100% cử tri tại các khu vực bầu cử sớm thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

img-458-4235.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn bỏ phiếu bầu cử.

Đắk Lắk là địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước. Vì vậy, để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn, được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã cho phép 11 khu vực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức bầu cử sớm một ngày để các cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân của người lính, là niềm tin gửi gắm vào tương lai đất nước. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm, khi hoàn thành bầu cử sớm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, góp phần để ngày bầu cử của cả nước diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.