Do đó các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời phối hợp xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công nhằm sớm đưa tuyến đường vào khai thác, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 753 có chiều dài hơn 13 km, tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng. Đây là tuyến đường huyết mạch, sẽ kết hợp cùng dự án đầu tư xây dựng cầu Mã Đà tạo tuyến giao thông huyết mạch kết nối phía đông-tây tỉnh Đồng Nai. Khi hoàn thành sẽ hình thành mạch giao thông nội tỉnh thông suốt, đấu nối trực tiếp với vành đai 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm Cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải... Người dân có điều kiện mở rộng sản xuất, vận chuyển nông sản thuận lợi, giảm chi phí logistics và nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, tuyến đường cũng tạo sức hút đối với các nhà đầu tư, từng bước hình thành các khu dân cư, dịch vụ và các mô hình sản xuất mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn. Đặc biệt, khu vực các xã Tân Lợi, Đồng Tâm có quỹ đất rộng, nhiều khu vực đã quy hoạch đất công nghiệp… đây là dư địa để địa phương phát triển bứt tốc.
Để dự án sớm hoàn thành, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi công đồng loạt bốn gói thầu. Trong quá trình thi công, gói thầu số 4 phải hạ cốt đường nên đã ảnh hưởng đến 8 hộ dân thuộc xã Tân Lợi. Theo ghi nhận của phóng viên, nhà của 8 hộ dân hiện nằm cao hơn mặt đường từ 5m-10m. Nguyên nhân được xác định là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Mặt khác, đơn vị thi công muốn tranh thủ thời gian mùa khô để tổ chức thi công nên đã làm ảnh hưởng đến 8 hộ dân có nhà nằm sát khu vực thi công, gây nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
Chị Nguyễn Thị Mộng Cầm (ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi) cho biết, gia đình có 4 người, ở ngay mặt tiền đường tỉnh 753, trước đây có thể chạy xe bình thường vào tới tận nhà, kinh doanh tạp hóa bình thường. Từ lúc làm đường tới giờ, cửa hàng tạp hóa phải đóng cửa vì không bán được. Cuộc sống bất an, hồi hộp, con cái về chỉ ở trong nhà, không dám ra trước nhà vì sợ trượt chân rơi xuống dưới. Cách nhà chị Cầm không xa, ông Nguyễn Văn Phước cũng ở mặt tiền đường tỉnh 753 nhưng phải đi đường vòng cả cây số mới vào được nhà.
Sau khi nhận được phản ánh của các hộ dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi và các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất phương án di dời 8 hộ đến nơi ở tạm, đồng thời hỗ trợ chi phí trong 6 tháng, mỗi tháng 6 triệu đồng. Đồng thời xem xét kiến nghị của các hộ dân về việc hạ độ cao phần diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng để ổn định đời sống, sản xuất lâu dài.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 753, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp các bên liên quan để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp Điện lực tỉnh Đồng Nai di dời đường dây trung áp 22 kVkV có chiều dài 13,5 km, với 343 trụ; trạm biến áp phân phối 16 trạm một pha, 27 trạm ba pha; đường dây hạ áp có chiều dài 14km, với 263 trụ. Về phía các đơn vị thi công cũng tập trung nhân lực và phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án.
Ghi nhận tại gói thầu số 4, Công ty TNHH MTV Trường Thọ đang huy động nhân lực và xe cơ giới thi công 3 mũi. Tuy nhiên do khan hiếm về nguồn vật liệu, nhất là đá cấp phối nên tiến độ vẫn không bảo đảm. Anh Võ Văn Hùng, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu số 4 cho biết: Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên một phần do nhiều yếu tố khác nhau, nhất là khan hiếm nguồn đá xây dựng nên tiến độ không bảo đảm. Hiện nay, đơn vị đã vay được đá của một nhà thầu trong tỉnh và đang huy động phương tiện tập kết về công trình. Dự kiến trong tháng 3 này công ty tiến hành thảm nhựa.
Dù còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, song với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công, những vấn đề phát sinh đang từng bước được tháo gỡ. Việc vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa quan tâm giải quyết quyền lợi, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng cho thấy quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc sớm hoàn thành dự án. Tuyến đường tỉnh 753 khi hoàn thành và đưa vào khai thác, không chỉ hình thành trục giao thông kết nối đôngtây thông suốt mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía tây bắc tỉnh Đồng Nai. Tuyến đường sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và từng bước cải thiện đời sống người dân.