Phát triển mô hình chuyên sâu chăm sóc toàn diện sức khỏe phụ nữ

Thực hiện định hướng phát triển y tế chuyên sâu của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hùng Vương đưa vào hoạt động Trung tâm Sàn chậu và Khoa Điều trị trong ngày, mở ra cách tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Trung tâm Sàn chậu tại Bệnh viện Hùng Vương.
Trung tâm Sàn chậu tại Bệnh viện Hùng Vương.

Từ thực tiễn điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, không ít phụ nữ âm thầm chịu đựng các rối loạn sàn chậu như sa tạng, tiểu không kiểm soát hay rối loạn chức năng tình dục. Đây là những vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống nhưng thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại, chỉ đến khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh mới tìm đến cơ sở y tế, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, việc thành lập Trung tâm Sàn chậu là nhu cầu cấp thiết: “Đây là mô hình chăm sóc toàn diện, không chỉ điều trị mà còn dự phòng và phục hồi chức năng. Chúng tôi hướng đến cải thiện chất lượng sống lâu dài cho phụ nữ, nhất là sau sinh và trong giai đoạn quanh mãn kinh”.

Trung tâm Sàn chậu phát triển đầy đủ chuỗi giá trị từ chẩn đoán, điều trị đến phục hồi. Các kỹ thuật hiện đại như siêu âm sàn chậu chuyên sâu, đo niệu động học, MRI đánh giá cấu trúc-chức năng được triển khai, kết hợp các phương pháp điều trị ít xâm lấn như kích thích điện, laser tái cấu trúc mô và phục hồi chức năng cá thể hóa. Đây là hướng đi phù hợp xu thế y học hiện đại, chú trọng bảo tồn và nâng cao chất lượng sống.

img-9014.jpg
Phòng tập phục hồi chức năng sàn chậu tại Bệnh viện Hùng Vương.

Song hành với đó, Khoa Điều trị trong ngày ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị hiệu quả nhưng giảm thời gian nằm viện. Với mô hình khép kín, quy trình một chiều, kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho người bệnh từ khâu tiếp nhận, thực hiện thủ thuật đến theo dõi sau can thiệp và hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Quy trình điều trị được thiết kế khoa học, giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí và hạn chế gián đoạn cuộc sống.

Đánh giá về mô hình này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Đây là bước đi đúng hướng, phù hợp chiến lược xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Việc phát triển các đơn vị chuyên sâu và mô hình điều trị trong ngày giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa nguồn lực, giảm áp lực cho hệ thống y tế”.

img-9012.jpg
Mô hình Khoa điều trị trong ngày được kỳ vọng giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Theo ông, Trung tâm Sàn chậu là minh chứng cho định hướng phát triển chuyên sâu, trong khi Khoa Điều trị trong ngày phản ánh xu thế tổ chức dịch vụ y tế hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm người bệnh. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống y tế bền vững, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Các mô hình mới còn hướng đến dự phòng và can thiệp sớm khi quan tâm đến chăm sóc và phục hồi sàn chậu cho phụ nữ ngay sau sinh là một cách tiếp cận rất tiến bộ, nhân văn và đúng với tinh thần chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố kỳ vọng Bệnh viện Hùng Vương phát huy vai trò bệnh viện đầu ngành, đẩy mạnh đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trong mạng lưới, góp phần nâng cao năng lực chung của toàn hệ thống sản phụ khoa thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông-giáo dục sức khỏe cộng đồng để phụ nữ hiểu đúng hơn về các rối loạn sàn chậu, chủ động đi khám sớm, điều trị sớm, chăm sóc sớm, qua đó thay đổi nhận thức xã hội về một vấn đề sức khỏe rất quan trọng nhưng nhiều khi chưa được quan tâm đúng mức.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KHANG ANH)

Thẩm mỹ không phải cuộc đánh cược

Ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo thẩm mỹ an toàn: từ pháp lý đến thực hành y khoa, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan, đơn vị liên quan. Sự kiện cung cấp những góc nhìn cận cảnh và phân tích những vấn đề cốt lõi trong câu chuyện quản lý thẩm mỹ hiện nay.