Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, gắn chặt với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Lực lượng vũ trang quân khu đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, tin cậy với các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đồng hành hiệu quả cùng địa phương và quân đội.

Năm 2025, Quân khu 7 đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 1.600 chức sắc, chức việc tôn giáo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ này trong việc vận động tín đồ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc.

img-9063.jpg
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội mang đậm nghĩa tình quân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng vũ trang quân khu đã phối hợp xây dựng hàng trăm căn “Nhà tình nghĩa quân-dân”, nhiều công trình văn hóa, thể thao tại vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở tôn giáo vào các dịp lễ trọng.

Các chương trình “Xuân chiến sĩ”, “Tết quân dân” được duy trì thường xuyên đưa bộ đội về với nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa quân với dân.

Thực tiễn cho thấy, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn đã phát huy tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

img-9068.jpg
Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 dự buổi gặp mặt.

Nhiều chức sắc, chức việc đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cho biết: “Việc phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, trong đó có lực lượng quân sự, công an trong công tác dân tộc, tôn giáo đã góp phần tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chính sách phù hợp. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

dsc03907.jpg
Đại biểu các tôn giáo dự buổi gặp mặt.

Tại Lâm Đồng, những đóng góp cụ thể của lực lượng vũ trang quân khu càng làm rõ nét hơn hiệu quả của công tác dân vận trong vùng đồng bào tôn giáo. Ông Trương Đình Căn, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, lực lượng vũ trang quân khu đã hỗ trợ địa phương xây dựng nhiều công trình dân sinh, nhà đoàn kết quân-dân, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho hàng nghìn hộ gia đình. “Những việc làm thiết thực đó đã tạo dựng niềm tin sâu sắc của đồng bào Công giáo và các tôn giáo đối với quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông nhấn mạnh.

img-9064.jpg
Ông Trương Đình Căn, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến.

Không dừng lại ở công tác dân vận, vai trò của đồng bào tôn giáo còn được thể hiện rõ trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng, năm 2026, quân khu có hơn 4.400 thanh niên là tín đồ các tôn giáo nhập ngũ, trung bình mỗi năm kết nạp khoảng 20 đảng viên là quân nhân có đạo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu chức sắc, chức việc tôn giáo, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định: “Các vị chức sắc, chức việc là những người có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Ở đâu có sự ủng hộ của các vị chức sắc, chức việc, ở đó các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được triển khai hiệu quả, góp phần giữ ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn”.

Xác định vai trò của tôn giáo, dân tộc trong xây dựng thế trận lòng dân là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp các tổ chức tôn giáo, vận động đồng bào nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Có thể bạn quan tâm

Người dân địa phương hồ hởi đến tham gia chương trình.

Chung tay bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em

Ngày 26/3, tại Trạm y tế phường Tây Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh tổ chức Chương trình “Trạm sức khỏe-Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cộng đồng" với sự tham gia của hơn 300 trẻ em và người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, đội ngũ cán bộ các cấp phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao hơn khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới.

Đồng Nai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ngày 26/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tính hành động cao và khát vọng cống hiến, có uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Người dân đảo Hòn Chuối sử dụng thùng phuy vận chuyển nước từ Tàu 527 lên đảo. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) trở nên khan hiếm. Nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân trên đảo, ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân.

Một góc quang cảnh hội thảo.

Tìm giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Mỹ

Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực thành phố (VCCI-HCM) và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ”.