Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.  

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Theo Quyết định số 444/QĐ-BQP ngày 27/1/2026 của Bộ Quốc phòng, Trường Thiếu sinh quân miền Nam là đơn vị trực thuộc Quân khu 7, đóng quân tại xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là công tác tuyển sinh, hướng tới các đối tượng đặc thù theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương.

Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu được giao, nhà trường tổ chức tuyển sinh với đối tượng ưu tiên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9.

ndo_tl_dsc04030.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Đây vừa là giải pháp tạo nguồn cán bộ tại chỗ vừa góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo cơ hội phát triển cho các em học sinh ở vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, Trường Thiếu sinh quân miền Nam còn thực hiện nhiệm vụ quốc tế khi tiếp nhận, đào tạo học sinh đến từ Lào và Campuchia. Hoạt động này góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng.

ndo_tl_dsc04045.jpg
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng dự lễ.

Ngay trong năm học đầu tiên 2026-2027, nhà trường tổ chức đào tạo hai lớp 6 với tổng số 100 học sinh, trong đó Quân khu 7 và Quân khu 9 mỗi đơn vị tuyển chọn 50 em.

ndo_tl_dsc04119.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng - người từng trưởng thành từ Trường Thiếu sinh quân Đồng Nai khẳng định: “Việc thành lập lại hệ thống các trường Thiếu sinh quân trong thời bình là chủ trương lớn của Đảng và Quân ủy Trung ương. Đây là môi trường giáo dục đào tạo đặc thù, kết hợp chặt chẽ giữa rèn luyện quân sự với học tập văn hóa, giáo dục chính trị và tác phong người quân nhân cách mạng”.

Theo đồng chí, mô hình này sẽ góp phần hình thành những công dân ưu tú, ươm mầm đội ngũ sĩ quan tương lai và cán bộ nòng cốt cho các địa phương.

ndo_tl_dsc04058.jpg
Đại biểu dự lễ.

Tại môi trường giáo dục của các trường thiếu sinh quân, học sinh được học tập theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được rèn luyện trong môi trường nội trú kỷ luật, nền nếp, được trang bị kiến thức quân sự cơ bản, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện thể chất và tác phong.

ndo_tl_dsc04035.jpg
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục quân sự, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, người từng học ở Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chia sẻ: “Giáo dục trong môi trường quân đội giúp trang bị kiến thức và hình thành ý thức trách nhiệm của các em đối với gia đình và đất nước. Cần tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về Tổ quốc, về biên giới, từ đó nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân”.

ndo_tl_dsc04188.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Để nhà trường sớm đi vào hoạt động ổn định, Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng cao, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

ndo_tr_dsc04198.jpg
Đại biểu tham quan khuôn viên Trường Thiếu sinh quân miền Nam.
ndo_tl_dsc04209.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục chính quy, hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu đào tạo lâu dài.

Đến nay, Quân khu 7 đã điều động, bổ nhiệm 91/211 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-chiến sĩ; tu sửa doanh trại, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

Có thể bạn quan tâm

Đồng Nai với khí chất riêng có của một vùng đất hơn 325 năm hình thành, phát triển.

Đồng Nai trước ngưỡng cửa lên thành phố

Để đáp ứng các tiêu chí được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai không chỉ có sự tăng trưởng ấn tượng, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, mà còn có chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khí chất riêng có của một vùng đất hơn 325 năm hình thành, phát triển.

Người dân địa phương hồ hởi đến tham gia chương trình.

Chung tay bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em

Ngày 26/3, tại Trạm y tế phường Tây Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh tổ chức Chương trình “Trạm sức khỏe-Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cộng đồng" với sự tham gia của hơn 300 trẻ em và người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, đội ngũ cán bộ các cấp phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao hơn khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới.

Đồng Nai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ngày 26/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tính hành động cao và khát vọng cống hiến, có uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.