TOD là chìa khóa khai thác hiệu quả đất đai cho nguồn thu ngân sách

Ngày 27/3, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “TOD với phát triển đường sắt đô thị”.

Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Trọng Thuật nhìn nhận: Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng trở thành một chiến lược phát triển, đặc biệt với siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Trọng Thuật nhìn nhận: Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng trở thành một chiến lược phát triển, đặc biệt với siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp trao đổi chung quanh các chính sách thực thi cùng giải pháp tổ chức phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các mô hình TOD được triển khai, từ việc tích hợp quy hoạch đến thu hút đầu tư chiến lược.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Trọng Thuật nhìn nhận: Trong bối cảnh hiện nay, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, đã trở thành một định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển quốc gia và các đô thị lớn - đặc biệt với siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều đó đặt ra những yêu cầu ngày càng cụ thể đối với công tác quy hoạch, thiết kế, quản lý và vận hành. Vấn đề của thành phố hôm nay không còn là nhận diện xu hướng, mà là tổ chức thực hiện.

“TOD - không phải là câu chuyện của riêng một lĩnh vực, mà là sự phối hợp của nhiều chủ thể gồm cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong cùng một hệ thống phát triển đô thị”, ông Phạm Trọng Thuật chia sẻ.

Theo Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với việc vận hành tuyến metro số 1 và chuẩn bị để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị đồ sộ, hướng tới mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030 với tổng chiều dài khoảng 187km và hoàn thành khoảng 355km vào năm 2035.

Tuy nhiên, để metro không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà trở thành "động cơ" phát triển kinh tế, chúng ta không thể tách rời quy hoạch giao thông với quy hoạch không gian đô thị, và TOD chính là chìa khóa để khai thác hiệu quả giá trị đất đai chung quanh các nhà ga, tạo ra nguồn lực tái đầu tư cho chính hệ thống hạ tầng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc cho rằng: "Để phát triển bền vững, chúng ta hướng tới những đô thị nén, giảm thiểu phát thải, ưu tiên đi bộ và kết nối giao thông công cộng, trong đó hệ thống Metro đóng vai trò xương sống đô thị. Mục tiêu này đòi hỏi việc huy động nguồn lực, hoàn thiện chính sách pháp luật và giải quyết các tồn tại để phát triển một hệ thống hạ tầng kết nối, bền vững".

hoi-thao-tod-dh-kien-truc-vien-nghien-cuu-6072.jpg
Theo các chuyên gia đô thị, để phát triển TOD đòi hỏi phải huy động nguồn lực đồng thời hoàn thiện chính sách pháp luật. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Để lựa chọn mô hình TOD cũng như vận dụng các cơ chế và chính sách thực hiện, các Bộ, ngành và nhà quản lý nhận thấy Thành phố Hồ Chí Minh cần bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, xem đây là khung pháp lý không thể thiếu để triển khai các giải pháp tổ chức phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Tiến sĩ Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà ở và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết: Có 3 văn bản pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện TOD tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như Hà Nội và cả nước nói chung của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/1/2022, Kết luận 72-KL/TW ngày 23/2/2024 và Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 nhằm tăng cường huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, hiện đại.

Theo bà Hạnh, ngoài những cơ sở pháp lý nêu trên, Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15) trao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân Thành phố được giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất TOD; đồng thời cho phép Dự án đường sắt địa phương theo TOD sử dụng ngân sách thành phố hoặc ứng vốn trước của nhà đầu tư cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, bà Hạnh cũng như các chuyên gia đều khuyến nghị, để TOD thực sự phát huy hiệu quả phải quy hoạch đồng bộ nhà ở, công trình thương mại-dịch vụ, công cộng tại khu vực nhà ga, đề-pô, nhất là ưu tiên phát triển nhà ở nhằm hạn chế tình trạng dân cư dồn vào khu vực trung tâm học tập, làm việc và sinh hoạt...

Tuyến metro số 1 giúp giảm 18% số vụ tai nạn trên Xa lộ Hà Nội

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1, cho biết tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên đang từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống vận tải công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2025, tổng sản lượng vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 576,8 triệu lượt, tăng 14%, trong đó metro số 1 đóng góp hơn 20,2 triệu lượt, đồng thời kéo theo lượng khách xe buýt trợ giá tăng thêm khoảng 1,7 triệu lượt.

Tuyến metro dài gần 19,7km với 14 nhà ga, kết nối 68 tuyến xe buýt, góp phần giảm tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội, với số vụ giảm gần 18%, số người chết giảm hơn 35%.

Năm 2026, tuyến này dự kiến vận hành hơn 89.500 lượt tàu, phục vụ hơn 22,5 triệu lượt khách, tiếp tục củng cố vai trò trục xương sống của giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.

Người dân địa phương hồ hởi đến tham gia chương trình.

Chung tay bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em

Ngày 26/3, tại Trạm y tế phường Tây Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh tổ chức Chương trình “Trạm sức khỏe-Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cộng đồng" với sự tham gia của hơn 300 trẻ em và người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, đội ngũ cán bộ các cấp phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao hơn khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới.

Đồng Nai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ngày 26/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tính hành động cao và khát vọng cống hiến, có uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Người dân đảo Hòn Chuối sử dụng thùng phuy vận chuyển nước từ Tàu 527 lên đảo. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) trở nên khan hiếm. Nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân trên đảo, ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 54km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Diện mạo cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày thông xe

Là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành, góp phần kết nối với sân bay Long Thành, giải quyết quá tải trầm trọng trên Quốc lộ 51 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ.

Một góc quang cảnh hội thảo.

Tìm giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Mỹ

Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực thành phố (VCCI-HCM) và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ”.