Kiểm soát bệnh tay chân miệng trước nguy cơ gia tăng nhanh

Trước diễn biến số ca nhiễm bệnh tay chân miệng đang tăng và phức tạp tại các tỉnh phía nam, ngày 29/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra, làm việc với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương về công tác phòng, chống bệnh.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm bệnh nhi điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. (Ảnh: KHANG ANH)
Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm bệnh nhi điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. (Ảnh: KHANG ANH)

Theo tổng hợp từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, tại khu vực phía nam đã có 8 ca tử vong vì bệnh tay chân miệng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 4 ca, các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai, Cần Thơ mỗi nơi một ca.

Toàn khu vực ghi nhận hơn 17.000 ca mắc tay chân miệng, riêng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 8.152 ca mắc, tăng 209% so cùng kỳ năm 2025.

ndo_tr_dsc04594.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến các tỉnh phía nam.

Thành phố đã ghi nhận 332 ổ dịch tay chân miệng, trong đó 181 ổ dịch tại trường học và 151 ổ dịch tại cộng đồng.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều bệnh viện tuyến cuối do đó số ca bệnh tiếp nhận không chỉ của Thành phố mà còn từ nhiều tỉnh, thành phố khác, tạo áp lực rất lớn cho hệ thống y tế”.

ndo_tr_dsc04540.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế.

Diễn tiến dịch bệnh cũng cho thấy xu hướng gia tăng nhanh trở lại từ giữa tháng 3, sau giai đoạn giảm vào đầu năm. Hiện thành phố đã ghi nhận 221 trường hợp nặng từ độ 2b trở lên (trong đó chỉ có 49% là bệnh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh, còn lại 51% là bệnh nhân của các tỉnh).

ndo_tr_dsc04532-2.jpg
Thông tin về bệnh tay chân miệng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định sự hiện diện của các chủng virus EV71 và CA16, trong đó đặc biệt lưu ý chủng EV71 do có độc lực cao.

ndo_tl_af9839ec-570e-49ba-840f-81ee8bc36e17.jpg
Ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Kết quả giám sát cho thấy, tỷ lệ mẫu dương tính với EV71 chiếm một phần ba, cảnh báo nguy cơ gia tăng ca nặng trong thời gian tới. Ngoài ra, phân bố ca mắc EV71 chủ yếu tập trung ở trẻ nhỏ, trong đó chiếm đa số ở nhóm dưới 5 tuổi.

ndo_tr_dsc04590.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu chỉ đạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi tay chân miệng có thể đồng thời diễn biến cùng các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, sởi hay não mô cầu.

“Cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời rà soát lại hướng dẫn chuyên môn, nhất là việc xét nghiệm và quản lý các trường hợp tiếp xúc gần để kiểm soát nguồn lây”, bà Hương nhấn mạnh.

ndo_tr_dsc04331-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Các địa phương và các cơ sở y tế phải chủ động bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế và thường xuyên tập huấn, cập nhật phác đồ điều trị cho đội ngũ cán bộ y tế để phòng dịch.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm soát dịch bệnh không thể tách rời vai trò của cộng đồng. Ông Trung nhấn mạnh: “Cần đặc biệt chú trọng vệ sinh cá nhân, nhất là rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường tại gia đình, trường học, phát hiện sớm dấu hiệu bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời”.

ndo_tr_dsc04438-2.jpg
Đoàn công tác của Bộ Y tế đến nơi điều trị nội trú bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Các đơn vị chức năng cũng cho rằng cần chú trọng hơn nữa công tác truyền thông, phải đổi mới, tăng cường hình ảnh trực quan sinh động và tận dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin về phòng bệnh tay chân miệng nói riêng và bệnh truyền nhiễm nói chung cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.  

Đồng Nai với khí chất riêng có của một vùng đất hơn 325 năm hình thành, phát triển.

Đồng Nai trước ngưỡng cửa lên thành phố

Để đáp ứng các tiêu chí được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai không chỉ có sự tăng trưởng ấn tượng, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, mà còn có chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khí chất riêng có của một vùng đất hơn 325 năm hình thành, phát triển.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.

Người dân địa phương hồ hởi đến tham gia chương trình.

Chung tay bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em

Ngày 26/3, tại Trạm y tế phường Tây Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh tổ chức Chương trình “Trạm sức khỏe-Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cộng đồng" với sự tham gia của hơn 300 trẻ em và người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, đội ngũ cán bộ các cấp phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao hơn khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới.

Đồng Nai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ngày 26/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tính hành động cao và khát vọng cống hiến, có uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.