Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Những năm qua, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết các quy trình thủ tục hải quan, nhất là với các lĩnh vực nghiệp vụ được tích hợp, liên thông, tự động hóa mức độ cao.

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng.
Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng.

Đồng thời tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đến nay, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã triển khai quyết liệt trên tất cả 6 nội dung về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan để tăng công khai, minh bạch, đạt được mục tiêu “4 giảm-4 tăng” gồm: Giảm thời gian thông quan; giảm thời gian, chi phí, nhân lực cho doanh nghiệp; giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp; giảm vướng mắc trong thủ tục; tăng tờ khai; tăng doanh nghiệp; tăng kim ngạch; tăng số thu ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, chi cục luôn bám sát mục tiêu về chuyển đổi số theo lộ trình của ngành, của tỉnh gắn với hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuyển đổi số; tham gia dự án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng chuyển đổi số; duy trì thông quan điện tử qua hệ thống VNACCS/VCIS với 100% tờ khai thông quan trên hệ thống; 100% tờ khai được thực hiện nộp thuế trên hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7 và hệ thống một cửa quốc gia được triển khai tại 100% hải quan cửa khẩu.

Trong quản lý nhà nước về hải quan, chi cục đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như triển khai hệ thống quản lý văn bản, ứng dụng “Vietnam Customs Data”, kết nối AIS với Emanifest giám sát hàng nghìn lượt phương tiện tàu biển xuất nhập cảnh. Hệ thống VNACCS/VCIS tiếp tục vận hành thông suốt với tờ khai, hồ sơ, văn bản được xử lý điện tử, ký số.

Chi cục trưởng Phạm Quốc Hưng khẳng định: “Đơn vị đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về hải quan để phục vụ xây dựng mô hình “Hải quan số-Hải quan thông minh-Hải quan xanh”, bảo đảm công tác quản lý hải quan hiện đại; đồng thời, cùng với tỉnh khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình Cửa khẩu thông minh tại Móng Cái để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, gắn chuyển đổi số với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần các Nghị quyết 57/NQ-TW và 68/NQ-TW của Bộ Chính trị”.

Song song với đẩy mạnh xây dựng mô hình cửa khẩu số, hải quan thông minh, Chi cục Hải quan Khu vực VIII còn tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; triển khai thực hiện chức năng phân công kiểm tra hồ sơ tự động của Hệ thống VNACCS/VCIS và thành lập Tổ triển khai hệ thống thông quan điện tử ECUS6 để kịp thời xử lý nghiệp vụ khi hệ thống VNACCS/VCIS xảy ra sự cố. Cán bộ, công chức của đơn vị đều nắm vững quy trình tạm thời thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, vận chuyển chịu sự giám sát hải quan trên hệ thống ECUS6 khi hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố.

Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái Đỗ Xuân Hiền cho biết: “ Để kiến tạo môi trường xuất nhập khẩu thuận lợi, thu hút doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nền hải quan hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn”.

Tính đến hết quý III năm 2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục cho 69.698 tờ khai với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 4,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,9 tỷ USD, tăng 30% về tờ khai, tăng 31% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.120 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, đã có gần 1.800 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục qua địa bàn, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã có 10 sáng kiến ứng dụng AI đã được đăng ký, áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả như sáng kiến xây dựng chatbot GPT - công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin thủ tục hải quan. Cùng với đó, chi cục đã hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát hải quan bằng hệ thống camera giám sát thường xuyên 24/7 tại các cửa khẩu, cảng biển, kho, bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa được kết nối về hải quan cửa khẩu, chi cục và Cục Hải quan.

Hệ thống máy soi container, máy soi hành lý trang bị tại các cửa khẩu hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kiểm tra, giám sát. Đơn vị cũng triển khai sử dụng seal định vị điện tử trong hoạt động giám sát hàng hóa được vận chuyển bằng container, phát huy hiệu quả trong kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu. Cơ chế vận hành 24/7 đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Nhờ triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã thu hút 2.446 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, tăng 740 doanh nghiệp so với năm 2024; thực hiện thủ tục hải quan cho 157.835 tờ khai, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 15,6 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2024; thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu đạt 12.799 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.