Dạy con thời hiện đại: áp lực của phụ huynh

NDĐT - Bối cảnh xã hội với những thay đổi mạnh mẽ đã đặt ra nhiều thách thức cho phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái. Trẻ em cần được định hướng như thế nào về những giá trị hướng tới tương lai, trong khi ngay cả chính phụ huynh có thể cũng còn đang băn khoăn trước những giá trị này? Chia sẻ của những chuyên gia giáo dục phương Đông và phương Tây.

Hiệu trưởng Trường Quốc tế Anh –Việt Mark Sayer (trái) và ThS. Russell Freyer, chuyên gia đến từ Trường Quốc tế Concordia (Anh quốc). Ảnh: L.H
Hiệu trưởng Trường Quốc tế Anh –Việt Mark Sayer (trái) và ThS. Russell Freyer, chuyên gia đến từ Trường Quốc tế Concordia (Anh quốc). Ảnh: L.H

Một nhiệm vụ “đau đầu”

Giống như một viên ngọc, muốn lên nước bóng đẹp thì cần phải được mài giũa công phu, trẻ em cũng vậy, muốn nên người cần được sự quan tâm và dẫn dắt đầy tâm huyết từ những người liên quan trực tiếp như ông bà, cha mẹ từ gia đình, thầy cô, các chuyên gia giáo dục từ nhà trường. Nhưng cả các nhà giáo dục và phụ huynh đều thừa nhận, hiện nay, giáo dục con cái là nhiệm vụ hết sức nặng nề, vô cùng “nhức đầu” đối với các bậc cha mẹ.

Tại buổi tọa đàm về giáo dục mang chủ đề “Ngọc muốn sáng trong phải năng mài giũa” tại Hà Nội đầu tháng 11 với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục đến từ Anh - quốc gia có nền giáo dục phát triển - và các phụ huynh, PGS. TS. Văn Như Cương – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết trước đây bố mẹ chỉ lo giữ gìn gia phong, nếp nhà, đến nay bố mẹ phải quan tâm nhiều hơn đến sự tác động của xã hội đến đứa trẻ.

Theo ông, các hoạt động giáo dục tại nhà trường chỉ thành công khi được tiếp nối tại gia đình. Ví dụ như với các cháu mầm non, khi đến trường các cô giáo để cho các cháu tự chủ trong một số hoạt động phục vụ bản thân là đều có chủ ý giáo dục trong đó. Nhưng nhiều khi về đến nhà,đa phần là bố mẹ hoặc người giúp việc lại làm hết, từ việc cởi giày dép, xếp vào chỗ quy định, hay là thay quần áo, cất đồ đạc cá nhân…Hoặc việc chấp hành giao thông, ở trường các cháu được dạy chấp hành luật giao thông, nhưng đi với bố mẹ lại vượt đèn đỏ. Như vậy giáo dục sẽ trở nên vô tác dụng. Phụ huynh không những phải luôn gương mẫu trong hành xử và còn phải thường xuyên nắm bắt những gì nhà trường truyền đạt thì việc giáo dục mới có hiệu quả.

Tuy nhiên, điều khó khăn hơn cả cho các bậc cha mẹ là ngày nay, Internet đã tác động nhiều đến đời sống hàng ngày. GS Văn Như Cương bày tỏ quan điểm về việc học sinh đang phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội. Ông nói: “Tôi lo lắng về việc học sinh sử dụng Facebook. Quá mất thời gian cho nó. Khi chúng đưa một status lên và cứ ngồi chờ xem có bao nhiêu người like, rồi đôi dẫn đến cãi nhau, mắng nhau. Họ tham gia thế giới ảo nhưng lại thành đời sống thực.” Mặc dù tại Việt Nam, chưa có điều tra, thống kê xã hội nào về tỷ lệ học sinh vào mạng bao nhiêu phần trăm việc học tập, tra cứu, nhưng GS Văn Như Cương tin rằng con số các em vào mạng để phục vụ cho học tập là rất ít.

 

GS Văn Như Cương. (Ảnh: L.H)

ThS. Russell Freyer – Chuyên gia tư vấn tâm lý, Trường Quốc tế Concordia (Anh) cũng thừa nhận ngay cả đối với các bậc cha mẹ phương Tây thì những vấn đề này cũng đang là thách thức: “Bản thân Internet đôi khi dẫn đến tác động: tạo ra thế giới riêng nhưng thực ra ai cũng phải can thiệp.”

Một phụ huynh chia sẻ: Tôi đã cắt 3g, tôi tự dạy con học mà không thuê gia sư, tôi không thuê giúp việc mà tự làm việc nhà. Tôi cảm thấy ổn nhưng liệu tôi làm như vậy có đúng đắn hay không?

Vậy các bậc phụ huynh nên chuẩn bị những gì, định hướng trẻ con tới những giá trị nào trong tương lai? Có nguyên tắc nào trong hành trình vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy nặng nhọc và mệt mỏi này không?

Là người đồng hành của trẻ

Th.s Russell Freyer cho rằng: “Chúng ta có quá nhiều thông tin về việc nuôi dạy con cái và như vậy dễ lạc hướng. Chỉ nên tập trung vào những kỹ năng cơ bản.”

Theo GS Văn Như Cương cần định hướng cho trẻ một số đức tính như: Trung thực, lòng thương người và sự ham hiểu biết. Ông nói rõ thêm trung thực tức là không biết nói dối, là không nói một đằng, làm một nẻo. Sau này các em sẽ là lứa người quản lý xã hội, đất nước, nên cần tạo ra những lớp người như vậy. Về lòng thương người, lòng yêu thương đất nước, yêu dân tộc rất quan trọng, không thể vô cảm trước sự đau khổ của nhân dân, đồng loại. Một công dân hoàn thiện cũng cần có lòng ham học, ham hiểu biết, có ý chí hướng và rèn luyện ý chí. Thầy giáo Russell Fryer cho biết thêm: “Tính trung thực cũng là giá trị mà tôi muốn chia sẻ.” và ông nhấn mạnh: “Phải cho trẻ cơ hội thực hành và cùng làm với chúng.”

Thầy giáo Mark Sayer - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Anh Việt (Cơ sở Royal City- BVIS) là người đã làm việc tại nhiều trường học tại Anh. Gần đây nhất, ông đảm nhận vị trí Quản lý nội trú Trường Wellington và Hiệu trưởng Trường Elstree ở Berkshire. Ông đã từng làm việc với các thiếu niên trong độ tuổi từ 13-18. Thầy Mark Sayer cho rằng để xây dựng giá trị nên tảng cho con trẻ cũng như giúp chúng phát huy các đức tính tích cực, nhân bản thì người lớn cần giúp trẻ hiểu được các tình huống trong cuộc sống. Trẻ em luôn luôn học hỏi trong bất kỳ môi trường nào, dù ở trường, ở nhà, hay là trong kỳ nghỉ tại một nơi nào đó.

Ông kể câu chuyện một cô bé ra bờ biển sau cơn bão, có rất nhiều con sao biển bị cuốn lên bờ. Cô bé đã bắt một con và thả ra biển. “Bãi biển dài ngút ngát và có bao nhiêu là sao biển, con cố gắng giúp một hai con thì có ý nghĩa gì đâu?”- Bố cô bé hỏi. Cô bé trả lời: “Nhưng bố ơi, nó sẽ có ý nghĩa với con sao biển này”.

Theo ông, phụ huynh nên đặt các mốc thời gian trong quá trình lớn lên của con mình. Cha mẹ cần tận dụng các thời điểm trong quá trình phát triển đó để truyền đạt đến con cái những giá trị nào là cần thiết. Nếu phụ huynh luôn ý thức vấn đề đó thì sẽ đạt được những kết quả tích cực. Chẳng hạn nếu con có xin tiền để ủng hộ bão lụt, thay vì đôi khi do quen miệng chúng ta thốt lên như là: Sao ủng hộ nhiều thế? Hay: Đóng nhiều loại tiền thế? thì cha mẹ trong trường hợp này có thể tận dụng tình huống để trao đổi với con rất nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống.

Các chuyên gia cũng như phụ huynh thừa nhận rằng ngày nay, trẻ em được hưởng nhiều lợi thế nhưng cũng chịu nhiều áp lực hơn các thế hệ trước. Các nhà giáo dục đến từ nước Anh cho rằng, bên cạnh việc rèn luyện những đức tính cần có như: trung thực, kỷ luật…thì cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cha mẹ là những người đồng hành, hướng dẫn trẻ tự giải quyết vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Đối với vấn đề Internet, thứ đã làm cho mọi thứ không còn biên giới, khi trẻ con dùng internet chúng biết chính xác chúng vào trang nào mà chúng thích và muốn tìm hiểu. Cha mẹ cần tôn trọng ý thích của con trẻ: được con muốn tìm hiểu một vấn đề thì con cứ tìm hiểu. Nhưng đương nhiên cha mẹ cần giám sát và hãy coi các hoạt động đó giống như một phương tiện cho trẻ học tập, phụ huynh nên trở thành người đồng hành trong quá trình sử dụng Internet của trẻ.

“Có lẽ trong chúng ta nên bớt kỳ vọng và tin tưởng hơn vào con trẻ.”- Thầy giáo Mark Sayer nói. “Không phải bao giờ chúng ta cũng có thể đi kèm theo con trẻ và bảo thế là đúng, thế là sai. Chúng ta phải giáo dục cho trẻ con biết được những nguyên tắc cơ bản và từ đó các em sẽ tự giải quyết khi đứng trước mỗi vấn đề.” Thầy hiệu trưởng kết luận về quan điểm giáo dục của mình.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.