Đấu tranh chống dược phẩm, thực phẩm chức năng giả

Thời gian qua, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố.
Lực lượng Công an thành phố và Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng tập kết hàng hóa của các công ty dược phẩm. (Ảnh NGUYỄN HOÀNG)
Lực lượng Công an thành phố và Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng tập kết hàng hóa của các công ty dược phẩm. (Ảnh NGUYỄN HOÀNG)

Trong các ngày đầu tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an thành phố phối hợp lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội, phát hiện, xử lý hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Đơn cử, ngày 7/5, Đội 7 - Phòng PC03 đã chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dược phẩm MEDICAL Việt Nam tại địa chỉ số 114 DV3, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 nghìn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang được bày bán tại cơ sở, nơi sản xuất ghi tại các nước Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Nhật Bản...; trong đó, nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ hợp pháp và nhãn phụ bằng tiếng Việt hoặc có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, Phòng PC03 vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả do vợ chồng Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt (cùng trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Tiến nhập các loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất về phân phối trong nước, sau đó tự tạo ra công thức, mua vật liệu trong nước và giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp phối trộn thành viên nang, đóng gói thành các sản phẩm thực phẩm chức năng giả thương hiệu, nguồn gốc nước ngoài để bán ra thị trường.

Từ ổ nhóm này, Phòng PC03 - Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp hàng loạt các điểm liên quan là nơi sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tang vật thu giữ tại các địa điểm lên tới hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả với khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau. Mở rộng điều tra xác định, các công ty của Tiến và Nguyệt đã xuất bán hàng hóa cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp Phòng PC03 và Công an thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược phẩm Đức Phát (địa chỉ số 65, đường Hoa Điệp Vàng, khu đô thị Long Việt, thị trấn Quang Minh). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 464 thùng hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang các nhãn hiệu như: GOLD OMEGA-3.6.9, GENZEN, TONIC JOINT, BONES PRO, SUDATIN, GANIC LIVER, COIMEX, HEPA GOOD... đều liên quan đến đối tượng Phạm Ngọc Tiến. Tiếp đó, ngày 9/5, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp Phòng PC03 tiếp tục kiểm tra tại trụ sở Công ty TNHH Dược phẩm V-care (địa chỉ số C49-09, khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông). Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty này đã mua gần 90.000 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ sung từ Phạm Ngọc Tiến. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nêu trên đã được lực lượng Quản lý thị trường lập biên bản, niêm phong, tạm giữ chuyển cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra các vụ việc, vụ án đã được phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; tổ chức các chuyên án điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và tổ chức đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo phân cấp và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở Công thương tổng rà soát và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh buôn bán thuốc chữa bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hai sở chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các cơ sở sản xuất, buôn bán, kinh doanh; phối hợp xử lý các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả ■

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.