Đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh mới, việc nâng cao năng suất và chất lượng lao động là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quyết định sự thành công của Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên, công tác đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng để thành phố vươn lên phát triển.
Đào tạo nguồn nhân lực ngành tự động hóa tại Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Đào tạo nguồn nhân lực ngành tự động hóa tại Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học, cao đẳng. Đáng chú ý, thành phố tập trung vào việc đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật số, y tế và dịch vụ tài chính, vốn là những ngành mũi nhọn của thành phố. Ngoài ra, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp đã giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực tiễn và khả năng hội nhập quốc tế. Sự đầu tư bài bản vào công tác đào tạo góp phần tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Kết quả khảo sát định kỳ hằng năm của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, giai đoạn 2020-2023, nhu cầu nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng trở lên có xu hướng tăng qua các năm, bình quân hằng năm cần khoảng 111.820 chỗ làm việc, chiếm 41,45% tổng nhu cầu nhân lực hằng năm, với tốc độ tăng bình quân đạt 9,59%/năm. Trong đó, nhu cầu nhân lực bình quân hằng năm ở trình độ đại học trở lên chiếm 21,16%; cao đẳng chiếm 20,29%. Hai nhóm trình độ này thường tập trung nhu cầu chủ yếu ở các ngành, nghề: Công nghệ thông tin; giáo dục-đào tạo; kế toán, kiểm toán; nhân sự; quản lý điều hành; tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; kiến trúc, kỹ thuật công trình xây dựng; kinh doanh quản lý tài sản-bất động sản; kinh doanh thương mại…

Tuy nhiên, nhiều lao động qua đào tạo, dù có bằng cấp nhưng kỹ năng thực tiễn và kỹ năng mềm, nhất là ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc vẫn chưa đủ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhận định, nhân lực chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng một phần, chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo. Mặc dù có nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao, nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, điển hình là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, vi mạch bán dẫn, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, sản xuất chế biến, cơ khí...

Ông Nguyễn Văn Lâm, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Xu hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại thành phố đang diễn ra mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Thành phố không chỉ đóng vai trò đầu tàu kinh tế mà còn là nơi thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đáp ứng xu thế mới, thành phố đã triển khai nhiều chính sách và chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ của lực lượng lao động, nhất là trong các ngành công nghệ cao, kỹ thuật số, y tế, tài chính và logistics. Các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề ngày càng đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng vào đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng mềm và ngoại ngữ cho học viên. Việc hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước được đẩy mạnh để tạo điều kiện cho người học tiếp cận công nghệ, kỹ năng và môi trường làm việc quốc tế. Xu hướng chuyển đổi số đang thúc đẩy nhu cầu về nhân lực có khả năng làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi cung ứng thông minh và năng lượng tái tạo. Thành phố khuyến khích phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ và các nhà khởi nghiệp.

Các chuyên gia nhận định, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như sự chênh lệch về chất lượng đào tạo giữa các cơ sở, tình trạng thiếu hụt lao động trong một số ngành mũi nhọn. Để khắc phục, địa phương này cần tiếp tục đẩy mạnh Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 5/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, đồng thời cần có những chính sách đào tạo, liên kết giữa các trường học và doanh nghiệp, thu hút chuyên gia nước ngoài và tạo điều kiện cho nguồn nhân lực phát triển toàn diện. Nhìn chung, xu hướng phát triển nguồn nhân lực tại thành phố đang đi đúng hướng với những bước tiến đáng kể, nhưng cần có sự nỗ lực đồng bộ từ nhiều phía. Việc tập trung đầu tư vào giáo dục, đào tạo và nâng cao kỹ năng sẽ là chìa khóa để thành phố giữ vững vị thế trung tâm kinh tế tri thức của cả nước trong tương lai ■

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.