Đắk Lắk tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến hy sinh và đồng bào Lạc Giao tử nạn năm Ất Dậu 1945

Ngày 16/12 (tức ngày 27/10 âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến hy sinh và đồng bào Lạc Giao tử nạn năm Ất Dậu 1945.

Các bô lão Đình Lạc Giao dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến hy sinh và đồng bào Lạc Giao tử nạn năm Ất Dậu 1945.
Các bô lão Đình Lạc Giao dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến hy sinh và đồng bào Lạc Giao tử nạn năm Ất Dậu 1945.

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và phường Buôn Ma Thuột, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh, các bô lão Đình Lạc Giao cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Nam tiến và đồng bào Lạc Giao cho sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời ôn lại sự kiện lịch sử đau thương nhưng hào hùng diễn ra vào ngày 27/10 âm lịch năm Ất Dậu 1945.

img-2875-3631.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Rạng sáng 1/12/1945 (tức ngày 27/10 Âm lịch), thực dân Pháp bất ngờ tấn công doanh trại Trung đội quân Nam tiến tại đồn Bảo An, nay là Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam tiến (số 5 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột).

Trung đội gồm khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, chủ yếu là công nhân, thanh niên, trí thức trẻ từ miền bắc vào chi viện cho miền nam cùng nhân dân Lạc Giao đã anh dũng chiến đấu. Song nhiều chiến sĩ, nhân dân Lạc Giao đã hy sinh, tử nạn. Tưởng nhớ công lao hy sinh to lớn của các chiến sĩ Nam tiến và đồng bào tử nạn, nhân dân làng Lạc Giao đã lấy ngày 27/10 âm lịch hằng năm làm ngày tưởng niệm.

img-2874-570.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến hy sinh và đồng bào Lạc Giao tử nạn năm Ất Dậu 1945.

Tại nơi các chiến sĩ hy sinh, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng bia tưởng niệm. Ngày 24/4/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định 1350/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam tiến tại Buôn Ma Thuột.

Lễ tưởng niệm là hoạt động truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

img-2873-9533.jpg
Đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân phường Buôn Ma Thuột dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến hy sinh và đồng bào Lạc Giao tử nạn năm Ất Dậu 1945.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 16/12: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc về thực hiện chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng; Chuẩn bị khởi công, khánh thành, thông xe các dự án, công trình trọng điểm

Tin nổi bật ngày 16/12: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc về thực hiện chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng; Chuẩn bị khởi công, khánh thành, thông xe các dự án, công trình trọng điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc về thực hiện chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị khởi công, khánh thành, thông xe các dự án trọng điểm; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày16/12.

Các đại biểu tham dự Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025. (Ảnh: Thủy Nguyên - Bảo Long)

[Trực tiếp] Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Vào lúc 20 giờ hôm nay (16/12), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025, vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Human Act Prize tại buổi tổng duyệt gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025.

[Ảnh] Hé lộ hình ảnh trước thềm gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025

Chỉ còn vài giờ nữa, gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình sẽ vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGHĨA-ÚT)

Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026

Để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Hội đồng Giám khảo lắng nghe phần thuyết trình, sau đó phản biện và đối thoại với đại diện dự án tại Vòng Chung kết, ngày 15/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trước giờ G trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 tối nay (16/12) từ Nhà hát Hồ Gươm, vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Học sinh các nhà trường được tiếp cận với chương trình "1.000 cánh thư vượt sóng".

“1.000 cánh thư vượt sóng" - nhịp cầu số nối hậu phương với biển đảo

Từng là hoạt động thường niên giàu cảm xúc hướng về biển đảo Tổ quốc, nay chương trình "1.000 cánh thư vượt sóng" khoác thêm diện mạo mới khi gắn với dấu ấn số hóa, đưa những lá thư, tấm thiệp và thông điệp yêu thương của hậu phương vượt trùng khơi bằng công nghệ, đến với lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển.

[Video] Điều chỉnh chính sách tiền lương từ ngày 1/1/2026

[Video] Điều chỉnh chính sách tiền lương từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng và lương tối thiểu theo giờ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng, đồng thời Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW.

Tin nổi bật ngày 15/12: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia

Tin nổi bật ngày 15/12: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia; Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở tại Km124+300 Quốc lộ 6,…là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 15/12.

Tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi thi công Dự án đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A. (Ảnh: THÙY LINH)

Hà Nội: Gỡ “nút thắt” trong thi công Dự án đường Vành đai 2,5

Những ngày qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã triển khai công tác cưỡng chế giải tỏa một số công trình nằm trong phạm vi thi công Dự án đường Vành đai 2,5. Động thái này thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm vì lợi ích chung của cộng đồng.