Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách tại Đắk Lắk

Liên hoan là một trong nhiều hoạt động nhằm đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, qua đó, nâng cao hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ và góp phần khuyến khích việc đọc sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.
Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nơi diễn ra Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách - kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025.
Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nơi diễn ra Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách - kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025.

Chiều 26/5, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 26 đến 30/5, tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách - kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025 với chủ đề “Bản hùng ca đất nước”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức.

Liên hoan là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu, phố biến sách báo, tư liệu về các mốc son lịch sử như: Chiến dịch Tây Nguyên; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; về truyền thống lịch sử, các cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước trong chặng đường 80 năm qua... góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc

Tham gia Liên hoan có 33 đoàn với gần 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 người làm công tác thư viện trên cả nước. Liên hoan là một trong nhiều hoạt động nhằm đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, qua đó, nâng cao hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ và góp phần khuyến khích việc đọc sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 27/5/2025 tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 27/5/2025 tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Các chương trình dự thi của 33 đoàn thư viện sẽ được đăng tải trên kênh YouTube Sách và Trí tuệ Việt để phục vụ khán giả theo dõi bình chọn trực tuyến. Căn cứ kết quả bình chọn, Ban tổ chức sẽ trao giải cho chương trình được yêu thích nhất.

Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban tổ chức sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu về Chiến dịch Tây Nguyên và Đại thắng mùa Xuân năm 1975; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước sau ngày thống nhất, cùng những hình ảnh tiêu biểu trong hoạt động phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời của hệ thống thư viện trên toàn quốc.

Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 27/5/2025 tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 30/5/2025 cùng địa điểm.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.