Tin nổi bật ngày 15/12: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia

Tin nổi bật ngày 15/12: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia; Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở tại Km124+300 Quốc lộ 6,…là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 15/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên

* Sáng 15/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri của 11 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

image-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại Hội nghị , Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến của cử tri đều xác đáng, thể hiện tầm nhìn sâu rộng của nhân dân Thủ đô. Đối với Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị thành phố giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư; tổ chức thực hiện tốt Luật Thủ đô (sửa đổi), triển khai có hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội luôn đi đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cùng đó phải đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo vệ người dân trên không gian số.

Hà Nội cũng cần phải đi đầu trong cả nước về mô hình y tế hiện đại, nhân văn; phối hợp Bộ Y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72- NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, giáo dục-đào tạo luôn là lĩnh vực xã hội dành sự quan tâm rất lớn, những ý kiến của cử tri hôm nay phản ánh sâu sắc điều đó. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, hướng tới một nền giáo dục hiện đại, nhân văn. Thành phố Hà Nội cần chủ động và tiên phong trong triển khai nghị quyết này, đi đầu cả nước về chất lượng giáo dục; đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trường lớp khang trang, an toàn, hiện đại.

Nêu một số định hướng đối với thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba yêu cầu lớn: Đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tập trung vào năm ưu tiên: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông-đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn. Chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì dân, cam kết tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ mà cử tri nêu; phát triển nhưng phải duy trì bản sắc văn hóa địa phương.

* Chiều 15/12, tại xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết trong các ý kiến của cử tri. Mỗi ý kiến đều thiết thực, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân; thể hiện niềm tin và sự đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Đối với tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư ghi nhận sau hợp nhất (với Thái Bình), tuy khối lượng công việc lớn, mô hình tổ chức mới đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai bài bản; đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Khẳng định tỉnh đang đứng trước nhiều cơ hội mới với dư địa phát triển lớn hơn, không gian kinh tế-xã hội mở rộng, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường của Hưng Yên tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân; rà soát chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư có chọn lọc, không đánh đổi môi trường; quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với thị trường tiêu thụ; phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo đức và môi trường sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia

* Ngày 15/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

image-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (2020-2025). Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lực lượng Công an nhân dân có những đóng góp quan trọng đối với thành tựu chung của đất nước; chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2025.

Thủ tướng đánh giá, lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vai trò "3 tiên phong" và "3 gương mẫu" trong triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành Công an. "3 tiên phong" gồm: Tiên phong triển khai tổ chức bộ máy Công an 3 cấp (không tổ chức Công an cấp huyện); tiên phong đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia, tạo cảm hứng, truyền động lực và giữ vai trò tiên phong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiên phong trong phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai tại những nơi khó khăn nhất.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nhiệm vụ công tác Công an. Vì vậy, năm 2026, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

* Chiều 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Biên giới quốc gia trong suốt 50 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh Ủy ban Biên giới quốc gia là người lính thầm lặng, ngày đêm cống hiến tâm sức và trí tuệ, tiên phong trên các mặt trận ngoại giao, pháp lý, dư luận và thực địa; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2

Sáng 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 tại Hội trường Thành phố, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

image-5.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Phát biểu khai mạc và định hướng nội dung thảo luận, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì sẽ trả lời câu hỏi trong 5 năm tới Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ làm gì, chỉ đạo như thế nào để đạt các mục tiêu đề ra trong Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I vừa rồi.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, năm 2025 có nhiều ý nghĩa quan trọng đặc biệt, trong đó có việc thay đổi cách quản trị của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nhằm giải quyết tồn tại, vướng mắc mà thành phố đang đối mặt, đặc biệt là 4 gợi ý mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất đó là: tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu Thành phố không có ma túy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu cần tích cực phát biểu ý kiến, tâm huyết để có nhiều ý tưởng hay, cách làm tốt để Thành phố đạt thắng lợi ngay từ năm sau với mục tiêu tổng thể là tăng trưởng 2 con số.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở tại Km124+300 Quốc lộ 6, giao thông trở lại bình thường

Đến 5 giờ 36 phút sáng 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở ta-luy tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Cùng thời điểm, các phương tiện đã lưu thông bình thường qua khu vực sạt lở dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng.

image-6.jpg
Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I, trong đêm 14 và rạng sáng 15/12, Khu Quản lý đường bộ I phối hợp Công ty Cổ phần Đường bộ 222 huy động 3 máy múc cùng lực lượng, phương tiện tổ chức đào bới liên tục tại hiện trường nhằm tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra lúc 14 giờ 38 phút ngày 14/12.

Đến 3 giờ 5 phút ngày 15/12, lực lượng cứu hộ xác định được vị trí nạn nhân cuối cùng và đến 3 giờ 45 phút đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Vụ sạt lở bất ngờ đã vùi lấp 2 công nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên của Công ty Cổ phần Đường bộ 222 và 1 người điều khiển xe gắn máy lưu thông qua khu vực.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 37 phút ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6 thuộc xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra sạt lở ta-luy dương với khối lượng đất, đá ước tính trên 1.000m³, tràn xuống mặt đường, gây tắc đường hoàn toàn và làm 3 người bị vùi lấp.

Giá vàng, giá bạc tiếp đà tăng

* Tại thị trường trong nước, sáng nay (15/12), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng lên mức đỉnh mới theo đà tăng của giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 15/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154,8-156,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt phiên mua vào 151,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so chốt phiên hôm trước.

image-7.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp đà tăng lên mức 4.324 USD/ounce khi thị trường vẫn đang được hỗ trợ sau quyết định hạ lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

* Tính đến 11 giờ 16 phút sáng 15/12 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch quanh ngưỡng 62,60 USD/ounce sau khi tiến sát ngưỡng 65 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giảm giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 16 phút sáng 15/12, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội tăng 24.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so cùng thời điểm sáng hôm qua, niêm yết tại mức 2.073.000 đồng/lượng (bán ra) và 2.043.000 đồng/lượng (mua vào), chênh lệch mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Lâm Đồng đã có 44 người ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Ngày 15/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin, tổng số ca nhập viện của vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường Phan Thiết đến thời điểm hiện tại là 44 ca.

Theo đó, từ tối 14/12 đến sáng 15/12, có thêm bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa An Phước. Trong đó, Bệnh viện An Phước 36 ca; Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết 4 ca; Bệnh viện đa khoa Bình Thuận 4 ca.

image-8.jpg
Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, có 18 bệnh nhân xuất viện; còn 26 ca đang nằm điều trị tại các bệnh viện gồm Bệnh viện An Phước 22 ca; Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết 4 ca. Các bệnh nhân đang có sức khỏe tạm ổn.

Qua điều tra cho thấy, các trường hợp nhập viện đều có chung căn nguyên là cùng ăn bánh mì từ xe bán bánh mì thịt nguội trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai vào tối 12/12. Do đó, nguyên nhân ban đầu vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm là do ăn bánh mì thịt nguội chả lụa, nem, chà bông, pa-tê, bơ, thịt xá xíu, đồ chua, nước sốt.

Xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Sáng 15/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) với bị cáo là các cựu thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư...

image-9.jpg
Bị cáo bị dẫn giải ra tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày để xét hỏi, tranh tụng và làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có hai cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là ông Phạm Tấn Hoàng và Phạm Việt Cường, cùng cựu Chánh Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú. Tất cả bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, và Tòa án nhân dân một số tỉnh, thành phố, các bị cáo còn lại gồm: 3 nguyên kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 nguyên chấp hành viên, cán bộ Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư hoặc nhân viên văn phòng luật sư và 9 bị cáo là bị cáo, đương sự hoặc người nhà bị cáo, đương sự trong các vụ án. Họ bị cáo buộc các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ trong vụ án này xảy ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với tổng số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo đã thực hiện các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng để can thiệp, tác động việc giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Số nạn nhân trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia) tăng lên 15

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia) đã tăng lên 15 người, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Ngày 15/12, Australia sẽ treo cờ rủ trên cả nước để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố này.

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 14/12 (giờ địa phương), 2 tay súng đã nổ súng vào đám đông gồm ít nhất 1.000 người đang tụ tập trên bãi biển Bondi để tham dự ngày đầu tiên trong Lễ hội Hanukkah của người Do Thái.

Cảnh sát bang New South Wales ngày 15/12 cho biết, 15 nạn nhân trong độ tuổi từ 10 đến 87 đã thiệt mạng trong vụ xả súng được coi là tấn công khủng bố này.

Hơn 40 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có một số cảnh sát được điều động ứng phó vụ nổ súng. Năm nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hai tay súng thực hiện vụ việc này có quan hệ bố con. Naveed Akram (24 tuổi) vẫn ở trong bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Trước đó, bố của người này, Sajid Akram (50 tuổi), đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Điều chỉnh chính sách tiền lương từ ngày 1/1/2026

[Video] Điều chỉnh chính sách tiền lương từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng và lương tối thiểu theo giờ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng, đồng thời Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW.

Tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi thi công Dự án đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A. (Ảnh: THÙY LINH)

Hà Nội: Gỡ “nút thắt” trong thi công Dự án đường Vành đai 2,5

Những ngày qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã triển khai công tác cưỡng chế giải tỏa một số công trình nằm trong phạm vi thi công Dự án đường Vành đai 2,5. Động thái này thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm vì lợi ích chung của cộng đồng.

"Thầy giáo" Hoàng Trường Giang trong một tiết giảng dạy cho các học sinh vùng cao.

Thắp lên những hy vọng từ... một que diêm

Nhiều năm mê mải trên những con đường miền núi cao mây mù, Hoàng Trường Giang đã gặp bao đứa trẻ chân trần theo bố mẹ mưu sinh giữa rét buốt. Áo chẳng đủ ấm. Chân không giày. Các em co ro bên nhóm lửa hiu hắt ven đường. Càng day dứt, anh càng thôi thúc thắp "một que diêm", thổi bùng lên ánh lửa, sưởi ấm những phận đời yếu thế...

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, nông nghiệp, hạ tầng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. (Ảnh: VGP)

Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Khoản viện trợ sẽ hỗ trợ kịp thời và toàn diện cho các gia đình bị buộc phải sơ tán tạm thời và trẻ em bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, bão và lũ lụt gần đây, ưu tiên hỗ trợ mặt hàng phi lương thực, nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân; tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm các biện pháp bảo vệ thiết yếu.

Lần đầu tiên sau hàng chục năm, bản Dốc Mây bừng sáng ánh điện. Dù mưa lạnh nhưng không gian của bản vẫn sáng lên niềm vui và niềm hy vọng về tương lai tươi sáng phía trước.

[Ảnh] Dốc Mây - bản cuối cùng ở Trường Sơn có điện

Những ngày giữa tháng 12/2025, núi rừng Trường Sơn có mưa to và giá lạnh nhưng vượt lên khó khăn về thời tiết và địa hình, Công ty điện lực Quảng Trị thực hiện “3 ca, 4 kíp” để kéo điện, thắp sáng các bản dưới điệp trùng của dãy Trường Sơn. Dốc Mây - 1 trong 6 bản cuối cùng của xã Trường Sơn đã có điện lưới quốc gia.

Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở tại Km124+300 Quốc lộ 6, giao thông trở lại bình thường

Đến 5 giờ 36 phút sáng 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở ta-luy tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Cùng thời điểm, các phương tiện đã lưu thông bình thường qua khu vực sạt lở dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Sạt lở gây ngập vườn cây ăn trái. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ứng phó thiên tai, ổn định đời sống người dân

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ thượng nguồn, triều cường dâng cao, khiến tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đất sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

Một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/12, tại Km124+300 đèo Thung Khe (Quốc lộ 6), đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch từ miền bắc vào miền trung, phục vụ việc xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Ngành đường sắt hỗ trợ vận chuyển 1 triệu viên gạch phục vụ xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ miền trung

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền trung, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch từ miền bắc vào miền trung, phục vụ việc xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng.