Đắk Lắk tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2023

Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải; lựa chọn 22 tác phẩm có chất lượng cao gửi tham dự chung khảo Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VIII năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.

Ngày 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ V năm 2023 và Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI năm 2024.

Sau 1 năm triển khai, Ban Tổ chức giải đã tiếp nhận 169 tác phẩm báo chí của 27 cơ quan, đơn vị gửi tham dự giải, tăng 42 tác phẩm so giải năm 2022, gồm: 44 tác phẩm báo in; 33 tác phẩm báo điện tử; 33 tác phẩm phát thanh; 59 tác phẩm truyền hình.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đa số tác phẩm cơ bản đã bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng; đầu tư công phu, hình thức đẹp, thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc của người dự thi, có sự tìm tòi, phản ánh sát tình hình công tác xây dựng Đảng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Nhiều tác phẩm có bố cục chặt chẽ, tính khái quát và sức thuyết phục cao; sự lan tỏa rộng và hiệu quả xã hội rõ rệt; phản ánh đúng và trúng về các chủ đề được dư luận xã hội quan tâm. Một số tác phẩm đã phản ánh sâu sắc, toàn diện về các nội dung như: công tác cán bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực; tuyên truyền, vận động nhân dân 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; gương người tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tuy nhiên, chất lượng các tác phẩm tham dự giải không đồng đều, vẫn còn một số tác phẩm chưa bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng của tỉnh, nội dung phản ánh không có tính mới, thiếu chiều sâu, sử dụng tư liệu cũ, số liệu báo cáo, phỏng vấn quá nhiều, chưa thể hiện được chính kiến của tác giả, thiếu hơi thở của cuộc sống; chưa có sự phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp về công tác xây dựng Đảng, chưa có nhiều tác phẩm phản ánh về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, ba giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải; lựa chọn 22 tác phẩm có chất lượng cao gửi tham dự chung khảo Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VIII năm 2023. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ V năm 2023 được tổ chức nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, thu hút đông đảo cán bộ, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, đặc biệt tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); 84 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23/11/1940-23/11/2024); 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)… Do đó, cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, người làm báo chuyên và không chuyên tích cực hưởng ứng, tham gia viết các tác phẩm tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI Năm 2024. Thông qua đó góp phần tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các kết quả tích cực về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; tạo đợt sinh hoạt chính trị và thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.