An Giang trao giải Cuộc thi viết về học tập, làm theo Bác Hồ năm 2022-2023 và Giải Búa liềm vàng

Tối 15/6, tại Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang, Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022-2023 và Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh lần thứ II năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh An Giang trao giải cho các tác giả đoạt giải A.
Lãnh đạo tỉnh An Giang trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải đến dự lễ.

Ban Tổ chức cuộc thi và Giải Búa liềm vàng đã trao 83 giải gồm 9 giải A; 10 giải B; 19 giải C; 45 giải Khuyến khích cùng với 4 tập thể xuất sắc trong tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi. Ban Tổ chức cũng quyết định trao 36 giải gồm 4 giải A; 4 giải B; 8 giải C; 20 Khuyến khích và 5 tập thể xuất sắc có nhiều thành tích trong tuyên truyền, quảng bá.

Đây là cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ lâu đã trở thành hoạt động thiết thực, là dấu ấn riêng của Đảng bộ An Giang trong triển khai việc học tập và làm theo Bác trong tỉnh.

Cuộc thi giai đoạn 2022-2023, Ban Tổ chức đã nhận được 1.312 tác phẩm dự thi ở các thể loại gồm: Ký văn học; bài ca cổ; nhiếp ảnh; bài phản ánh; bài viết về gương người tốt, việc tốt; phóng sự truyền hình; phóng sự phát thanh; câu chuyện truyền thanh.

Quang cảnh khai mạc tại buổi lễ trao giải.

Quang cảnh khai mạc tại buổi lễ trao giải.

Các tác phẩm tham dự đã bám sát chủ đề, khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nổi bật giá trị, ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập và làm theo Bác; cổ vũ, tôn vinh các gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nhân lên những điều tốt đẹp, những việc tử tế...

Đồng chí Lê Hồng Quang đánh giá cao sự cống hiến, công sức, trí tuệ của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh, đã tích cực tham gia cuộc thi và đạt Giải Búa liềm vàng năm nay.

Đồng chí cũng mong muốn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá kết quả của cuộc thi và Giải Búa liềm vàng, những tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật đoạt giải; tạo lan tỏa trong cộng đồng; khơi gợi cảm hứng, niềm tin, động lực mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch-vững mạnh; chung sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục; Vùng núi phía Bắc mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ sạt lở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với các cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Dự án khu đô thị CEOHomes tại xã Quang Minh (Hà Nội) sau 20 năm ách tắc đã được khơi thông, tiếp tục triển khai. (Ảnh: DUY LINH)

Bài 3: Chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa

Chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tại phiên họp thứ 30 nhấn mạnh yêu cầu, chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ giải quyết vụ việc sang hoàn thiện thể chế và kiểm soát bằng dữ liệu.

Người dân làm việc với cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chú trọng hiệu quả chuyển đổi số từ cơ sở

Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào vận hành ổn định trong tổng thể quản trị ba cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã. Trong quá trình đó, chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, mà là phương thức quan trọng để bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt.