Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi để phục vụ nhân dân và du khách.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời Người vang vọng mãi non sông” sẽ diễn ra vào tối ngày 2/9 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời Người vang vọng mãi non sông” sẽ diễn ra vào tối ngày 2/9 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại, điểm nhấn nổi bật là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời Người vang vọng mãi non sông” sẽ diễn ra vào tối ngày 2/9 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột. Chương trình bao gồm các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; phản ánh những đổi thay và thành tựu của quê hương, đất nước trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế…

Bên cạnh đó, trong ngày 1 và 2/9, Thư viện tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày, triển lãm sách; phục vụ xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” phục vụ nhân dân trong tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật về vùng đất Tây Nguyên, văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, danh lam thắng cảnh của tỉnh; trình diễn thời trang “Tự hào bản sắc dân tộc”…

Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chương trình trải nghiệm “Nghệ thuật Xòe Thái” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với chủ đề “Noọng ơi”. Đến với chương trình, du khách sẽ hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo của người dân tộc Thái, được hướng dẫn cách thêu và đội khăn Piêu; thưởng thức ẩm thực và đặc sản Thái, giao lưu nhảy các điệu múa Xòe, nhảy sạp…

Cũng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức đợt chiếu phim chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) từ ngày 19/8 đến 2/9 tại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân hai huyện Ea H’leo và Krông Bông; tuyên truyền lưu động bằng tiếng phổ thông và tiếng Ê Đê tại huyện Lắk, huyện Buôn Đôn.

Bên cạnh đó, một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình nghệ thuật, thể dục thể thao… dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Nổi bật như trong hai ngày 1 và 2/9, Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng - Thể thao năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Đua thuyền Kayak, thi đẩy gậy, nhảy bao bố, biểu diễn cồng chiêng, thi đi cà kheo, kéo co, giã gạo, hóa trang…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại cho biết, các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Thông qua các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, con người Đắk Lắk, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.