Đắk Lắk sẵn sàng phương án cứu lúa

Vừa chống hạn cục bộ trong giai đoạn lúa sinh trưởng, tỉnh Đắk Lắk đã tính đến các giải pháp, phương án bằng mọi giá cấp đủ nước cho hơn 24.000 ha lúa hè thu khi được cảnh báo lượng mưa trên địa bàn phía đông những tháng mùa khô phổ biến từ 450-700 mm, thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Trạm bơm Bến Lội, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk hoạt động hết công suất.
Trạm bơm Bến Lội, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk hoạt động hết công suất.

NỖ LỰC CHỐNG HẠN CỤC BỘ

Vụ gieo sạ lúa hè thu của nông dân ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đã kết thúc được gần một tháng. Do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kết hợp nguồn nước về hệ thống đầu mối đập Đồng Cam giảm, nên đã xảy ra tình trạng thiếu nước một số vùng. Để giải quyết triệt để tình trạng khô hạn cục bộ trên nhiều cánh đồng lúa, các đơn vị liên quan đã nỗ lực bơm tưới cứu lúa, giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại.

Xã Phú Hòa 2 là địa phương có vựa lúa lớn với hơn 2.000 ha. Diện tích bị khô hạn cục bộ hơn 30 ha, lúa mới gieo sạ hơn 15 ngày tuổi, chủ yếu ở các xứ đồng cuối kênh chính bắc, không chủ động được nguồn nước. Để kịp thời chống hạn, các hợp tác xã đã phối hợp với Trạm thủy nông kênh bắc Đồng Cam vận hành hết công suất các trạm bơm tưới. Ông Huỳnh Quốc Việt, Trạm trưởng Trạm Thủy nông kênh chính bắc Đồng Cam cho biết, đơn vị đã huy động 50 người tham gia vận hành luân phiên một trạm bơm cố định, hai trạm bơm dã chiến, trực tiếp đưa nước vào kênh mương nội đồng phục vụ nông dân chăm sóc lúa. Đồng thời duy trì phương án sẵn sàng chống hạn, chủ động bơm nước bổ sung và thường xuyên phối hợp với địa phương, người dân để bảo đảm an toàn mùa vụ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Trạm bơm Bến Lội, xã Phú Hòa 2, cả ba máy với tổng công suất 67 kW, lưu lượng 2.100 m3/giờ được đưa vào vận hành liên tục ngày đêm, cấp nước cho hơn 350 ha lúa ở xã Phú Hòa 2 và một phần diện tích ở phường Bình Kiến. Ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa 2 cho hay, khô hạn tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa. Để chủ động chống hạn, nhiều ngày qua, địa phương đã huy động tối đa hệ thống máy bơm bổ sung nguồn nước. Cán bộ hợp tác xã nông nghiệp cũng được tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo người dân chăm sóc lúa đúng kỹ thuật, kịp thời phát hiện và xử lý sâu bệnh hại. Đến nay, các diện tích bị khô hạn cục bộ đã cơ bản được cấp đủ nước, bảo đảm cho nông dân sản xuất ổn định.

Vụ hè thu năm nay, 34 xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk gieo sạ hơn 24.000 ha lúa. Hiện lúa đã hơn 20 ngày tuổi và đang trong giai đoạn cần tưới sánh. Nhiều ngày qua, lưu lượng nước về đầu mối hệ thống đập Đồng Cam thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam giảm, trong khi người dân gieo sạ lúa đồng loạt, nên không bảo đảm cấp đủ nước tưới làm hơn 300 ha bị khô hạn cục bộ, tập trung nhiều nhất ở các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam đã nỗ lực điều tiết cấp nước được 80% diện tích, 20% diện tích còn lại nằm ở cuối kênh, xứ đồng cao, phải huy động hàng chục trạm bơm dã chiến chống hạn.

CỨU LÚA BẰNG MỌI GIÁ

Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có 51 công trình hồ chứa nước thủy lợi, tổng dung tích khoảng 120 triệu m3. Trong đó có 10 công trình lớn là đập Đồng Cam, đập Hà Yến và các hồ chứa nước Mỹ Lâm, Đồng Tròn, Phú Xuân, Suối Vực, Xuân Bình, Kỳ Châu, Hóc Răm, Lỗ Ân. Ngoài ra còn có 158 công trình trạm bơm, 118 đập dâng và hơn 1.156 km kênh mương. Theo ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam, hiện các hồ chứa nước thủy lợi còn khoảng 70% dung tích, dự trữ cấp đủ nước đến cuối vụ lúa hè thu. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, hạn hán tiếp tục xảy ra, lượng nước về đầu mối các hệ thống công trình và các hồ chứa nước giảm, dẫn đến nhiều khả năng thiếu nước trên diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí chống hạn 4,5 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan chủ động phương án tối ưu, tận dụng tối đa nguồn nước từ các sông, suối, ao, hồ, vận động người dân tiết kiệm nước. “Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài, trời không mưa, lượng nước về các hồ chứa Mỹ Lâm, Đồng Tròn, Hóc Răm, Kỳ Châu, Xuân Bình, Suối Vực và Lỗ Ân giảm dần, dẫn đến cạn kiệt, công ty sẽ tổ chức bơm mực nước chết của các hồ vào cống đầu kênh để cứu lúa”, ông Huệ nói.

Hiện cây lúa đang bước vào giai đoạn phát triển và chuẩn bị đẻ nhánh. Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo nông dân chấp hành tốt lịch phân phối nước của các trạm thủy nông, không được tự ý đào kênh, mở cống khi chưa đến lịch cấp nước, sử dụng nước hết sức tiết kiệm. Đối với những diện tích không chủ động được nguồn tưới, bà con cần chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có khả năng chịu hạn cao. Thời điểm này, các đơn vị liên quan của tỉnh Đắk Lắk cũng thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình nguồn nước của các hệ thống thủy nông lên cấp có thẩm quyền để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời. Hệ thống thủy nông Đồng Cam cũng đã sẵn sàng vận hành các trạm bơm hiện có để bổ sung nước vào kênh chính nam và một số trạm bơm điện dã chiến bơm tiếp nước vào các cấp kênh để chống hạn.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.