Đắk Lắk hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” sửa chữa và xây dựng nhà ở mới cho nhân dân vùng lũ

Đến nay, “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành, mang lại kết quả đáng tự hào không những bảo đảm mọi người dân đều có nhà để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mà còn là nơi an toàn, bảo đảm tính mạng, tài sản cho các hộ gia đình khi xảy ra lũ lụt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" và tặng quà cho người dân vùng lũ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" và tặng quà cho người dân vùng lũ.

Chiều 15/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở khẩn cấp cho các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi do cơn bão số 13 Kalmaegi và đợt mưa lớn từ ngày 15 đến ngày 20/11/2025 gây ra trên địa bàn tỉnh, tỉnh Đắk Lắk tổng số 606 nhà được hỗ trợ xây dựng mới; 892 nhà sửa chữa hư hỏng nặng và 5.455 nhà sửa chữa nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần…

img-0413.jpg
Quân khu 5 khánh thành và bàn giao nhà, tặng quà cho nhân dân trong "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, toàn tỉnh đã sửa chữa xong 892/892 nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa, cũng như số nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần, đạt tỷ lệ 100%. Đối với xây dựng nhà ở mới, tính đến ngày 15/1 toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành 606/606 nhà, đạt tỷ lệ 100%.

Về kinh phí hỗ trợ, đối với nhà ở xây dựng mới được hỗ trợ 170 triệu đồng/nhà; nhà hư hỏng nặng được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà và nhà ở bị hư hỏng nhẹ như tốc mái, nhà hư hỏng một phần được hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chất lượng nhà ở, các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà xây dựng kiên cố, móng làm bằng bê-tông cốt thép, sàn làm bằng bê tông cốt thépbảo đảm chất lượng.

img-0446-845.jpg
Trong quá trình triển khai "Chiến dịch Quang Trung", các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thường xuyên kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch đẩy nhanh tiến độ.

Qua gần 2 tháng triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, người dân rất vui mừng, phấn khởi và biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã phát động và triển khai thực hiện chiến dịch nhằm hỗ trợ cho người dân có nhà ở, kịp thời ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, có được kết quả này nhờ sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt và quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể trong quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung”.

img-2677.jpg
Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, "Chiến dịch Quang Trung" đã về đích đúng tiến độ.

Sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng Quân đội, Công an, thanh niên, dân quân tự vệ… với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có gì giúp nấy, tiện ở đâu giúp ở đó”… Lực lượng Quân đội tham gia 311 đội thi công xây dựng nhà mới, 90 đội thi công sửa chữa nhà cho dân với khoảng 4.000 quân nhân và các phương tiện khác để phục vụ công tác sửa chữa, xây dựng nhà ở. Lực lượng Công an tỉnh đã huy động 530 cán bộ chiến sĩ tham gia và gần 9.648 lượt nhân công hỗ trợ thi công, đảm nhận xây dựng mới 176 nhà và hỗ trợ 800 triệu đồng.

Cùng với đó là sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và nhân dân cả nước đã đóng góp kịp thời.

Đặc biệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt nhất; tập trung tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng chung tay, góp sức hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường với tinh thần “thi công 3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” đúng tiến độ. Các chủ thể liên quan đã xuất phát từ tình cảm chân thành, đặt mình vào hoàn cảnh của những người dân mất nhà cửa để hành động quyết liệt, hiệu quả trong triển khai chiến dịch.

img-048-2905.jpg
Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà cho Nhân dân vùng lũ.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành trước, trong thời gian triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Trong đó, công tác chỉ đạo với phương châm “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm là một trong những công tác chỉ đạo quan trọng, góp phần hoàn thành chiến dịch theo kế hoạch đã đề ra.

Đến nay, “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành, mang lại kết quả đáng tự hào không những bảo đảm mọi người dân đều có nhà để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mà còn là nơi an toàn, bảo đảm tính mạng, tài sản cho các hộ gia đình khi xảy ra lũ lụt.

img-0385-4718.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trao mô hình sinh kế cho nhân dân vùng lũ.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của “Chiến dịch Quang Trung” và nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo duy trì và nhân rộng mô hình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do thiên tai; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách mang tính lâu dài, chủ động để các địa phương có cơ sở triển khai kịp thời khi xảy ra thiên tai.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở an toàn, thích ứng với thiên tai (bão, lũ, sạt lở đất) phù hợp điều kiện từng vùng, miền.

img-0398.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trở về đơn vị.

Đề nghị Trung ương xem xét tiếp tục hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách Trung ương và các nguồn viện trợ hợp pháp khác để các địa phương chủ động đầu tư xây dựng khu tái định cư, di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở, lũ quét. Các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ quốc tế, nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch và đúng đối tượng.

Đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng nhà ở an toàn và tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.