Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước

Ngày 23/3, tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và đoàn cán bộ Đại sứ quán có cuộc làm việc với Ban Giám hiệu và sinh viên Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU), trao đổi về mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua và vai trò của thế hệ trẻ trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Cuộc làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)
Cuộc làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)

Diễn ra ở Trung tâm Việt Nam học thuộc UDRU cách Bangkok hơn 500km về phía đông bắc, cuộc gặp còn có sự tham dự của Tiến sĩ Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng điểm lại các dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan; nhấn mạnh, năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026). Đại sứ cho biết, Việt Nam và Thái Lan hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, như thương mại, đầu tư, du lịch…; khẳng định, những thành tựu đạt được giữa hai bên mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

anh-2-3038.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng mong muốn Đại học Rajabhat Udon Thani đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục của Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực giáo dục-đào tạo đối với quan hệ Việt Nam-Thái Lan, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, giảng viên của UDRU luôn quan tâm và đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước. Đại sứ mong muốn, UDRU tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các đối tác ở Việt Nam, góp phần tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước; khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, giao lưu nhân dân là một trong những cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Đại sứ mong muốn, UDRU tiếp tục quan tâm và cùng củng cố cầu nối vững chắc giữa hai nước trong thời gian tới. Đại sứ cũng hy vọng rằng, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan nỗ lực học tập, đồng thời góp phần vun đắp tình cảm với giảng viên, sinh viên người Thái Lan, qua đó góp phần bồi đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Đại sứ Phạm Việt Hùng mong muốn cùng UDRU, Trung tâm Việt Nam học, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, qua đó tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đây sẽ là dịp để thế hệ trẻ hai nước thêm trân trọng và góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng thông báo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội đã định hướng chủ trương phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, trong đó phát triển bền vững là một mục tiêu quan trọng. Việt Nam sẽ tập trung vào kinh tế xanh, kinh tế số và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, Thái Lan có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này; nhận định, các cơ sở nghiên cứu đào tạo hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực liên quan.

ndo_br_anh-3-9479.jpg
Hiệu trưởng Đại học Rajabhat Udon Thani nêu bật những đóng góp của trường với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại cuộc gặp, Trợ lý Giáo sư, Tiến sĩ Kanisara Thanyasuntornsakul, Hiệu trưởng trường Đại học Rajabhat Udon Thani, nhấn mạnh, cuộc gặp là cơ hội để hai bên trao đổi về định hướng hợp tác trong tương lai, nhất là trong bối cảnh các trường đại học đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác ở khu vực và giao lưu nhân dân.

Bà Kanisara Thanyasuntornsakul cho biết, tỉnh Udon Thani là nơi sinh sống của nhiều người Thái gốc Việt; nhấn mạnh, UDRU tự hào là một trung tâm học thuật và văn hóa của cộng đồng này. Các dự án học thuật, giao lưu văn hóa và sáng kiến ​​gắn kết cộng đồng sẽ góp phần bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam.

ndo_br_anh-4-4606.jpg
Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Rajabhat Udon Thani mong muốn, hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa hai nước được tăng cường. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trợ lý Giáo sư Charoon Thawornchak, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Rajabhat Udon Thani, nhấn mạnh, cuộc gặp lần này là nguồn động lực quan trọng để UDRU tiếp tục thúc đẩy hợp tác học thuật ngày càng sâu rộng. Ông Charoon Thawornchak kỳ vọng rằng, trong thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường hợp tác thông qua các chương trình nghiên cứu chung, phát triển chương trình đào tạo, cũng như mở rộng sự tham gia trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Ông Charoon Thawornchak tin tưởng rằng, cuộc gặp sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài giữa UDRU và các đối tác tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về những định hướng hợp tác trong thời gian tới. UDRU dự kiến thực hiện nhiều chương trình cho thế hệ trẻ của Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, UDRU sẽ định hướng Trung tâm Việt Nam học phối hợp cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan để xây dựng các ý tưởng về kinh doanh cũng như các dự án về kinh doanh khởi nghiệp số và sáng tạo cho sinh viên hai nước. UDRU cũng sẽ triển khai chương trình phát triển nhân sự về giáo dục, trong đó tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi giảng viên với phía Việt Nam. UDRU mong muốn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trong việc xây dựng và triển khai các chương trình này.

ndo_br_anh-5.jpg
Đại học Rajabhat Udon Thani hợp tác chặt chẽ với hơn 20 cơ sở giáo dục đối tác tại Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại học Rajabhat Udon Thani là một cơ sở giáo dục uy tín và lâu đời tại Thái Lan. UDRU đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 20 cơ sở giáo dục tại Việt Nam và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới này. Mỗi năm, UDRU đào tạo khoảng 200 sinh viên Việt Nam với nhiều chuyên ngành khác nhau theo các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn. UDRU và các cơ sở giáo dục đối tác tại Việt Nam duy trì mối quan hệ chặt chẽ thông qua các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên và sinh viên, thúc đẩy hoạt động giảng dạy và học tập về ngôn ngữ và văn hóa.

Bên cạnh đó, UDRU cũng hỗ trợ các hoạt động tăng cường hội nhập trong ASEAN. Trong thời gian tới, UDRU cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong các hoạt động nêu trên và mở rộng sang các lĩnh vực mới, như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển bền vững giữa hai bên.

ndo_br_anh-6-9279.jpg
Các đại biểu tại Trung tâm Việt Nam học thuộc Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sau cuộc gặp, Đại sứ Phạm Việt Hùng tham quan Trung tâm thiết kế sáng tạo vải và dệt may (FTCDC) và Bảo tàng dệt may Isan tại Đại học Rajabhat Udon Thani.

Trước đó, cùng ngày, Đại sứ Phạm Việt Hùng chào xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chieng Pin, nơi Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani thuộc địa giới hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.