Tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Diễn ra tại thủ đô Bangkok chiều 7/10, “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan 2025: Tầm nhìn chiến lược dành cho nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp” mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước đối thoại, tìm hiểu hợp tác và thúc đẩy các dự án thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của hai quốc gia và Cộng đồng ASEAN nói chung.

“Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan 2025: Tầm nhìn chiến lược dành cho nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp”. (Ảnh: XUÂN SƠN)
“Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan 2025: Tầm nhìn chiến lược dành cho nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp”. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Lê Hữu Phúc; Phó Chủ tịch phụ trách Thương mại và Đầu tư Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) Petcharat Eksangkul; cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp Thái Lan, các chuyên gia pháp lý đến từ Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, trong những năm gần đây, Việt Nam duy trì đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững, tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Mặc dù phải đối mặt với bất ổn kinh tế toàn cầu và rủi ro về thương mại, nền kinh tế Việt Nam năm 2025 được dự báo sẽ duy trì tăng trưởng mạnh mẽ. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam nổi lên như một điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư nhờ sự ổn định chính trị, môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện và lực lượng lao động trẻ, lành nghề.

ndo_br_anh-1.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Thái Lan bước sang một giai đoạn mới thực chất hơn với việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Hai nước không chỉ chia sẻ tầm nhìn chung về hòa bình và phát triển bền vững mà còn có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, là hai nền kinh tế lớn trong ASEAN, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2026.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ chín tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký vượt 14 tỷ USD (năm 2023), trải rộng trên các lĩnh vực, như năng lượng, bán lẻ, chế biến thực phẩm, vật liệu xanh và logistics.

Trong nửa đầu năm 2025, các doanh nghiệp Thái Lan đã triển khai 19 dự án mới tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký vượt 869,65 triệu USD, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức đầu tư cao nhất của Thái Lan vào Việt Nam trong nửa đầu năm giai đoạn 2021-2025.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc củng cố và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư-những trụ cột chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

ndo_br_anh-5.jpg
Diễn đàn thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia pháp lý tham dự. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, Chính phủ Việt Nam xác định rằng, một môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả và thân thiện với nhà đầu tư là chìa khóa cho sự phát triển bền vững.

Trong những năm qua, Việt Nam đã tiến hành những cải cách mạnh mẽ. Đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định, số hóa các thủ tục cấp phép nhằm giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư; sửa đổi một số luật quan trọng, như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi xanh và số hóa, mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, trung tâm dữ liệu và công nghệ cao; thể chế hóa các cơ chế đối thoại giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động đầu tư.

Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài theo Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và tăng trưởng bền vững, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp Thái Lan trên hành trình hợp tác lâu dài, cùng có lợi, hướng tới tương lai kết nối, thịnh vượng và bền vững cho cả hai nước.

ndo_br_anh-4.jpg
Các diễn giả thảo luận về những cơ hội đầu tư vào Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại diễn đàn, ông Wynn Pakdeejit, Luật sư điều hành công ty luật Baker McKenzie Thái Lan đánh giá: “Việt Nam đang trở thành như một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, với các yếu tố nền tảng vững chắc, lực lượng lao động trẻ, có tay nghề, được thúc đẩy bởi Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực và đi đầu trong cải cách”.

Diễn đàn là cơ hội để cung cấp cho doanh nghiệp những góc nhìn thực tiễn về môi trường pháp lý và quy định pháp luật trong khu vực, đồng thời mở ra các triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan, tăng cường đầu tư song phương, cũng như thúc đẩy kinh tế và giao lưu thương mại giữa hai nước.

ndo_br_anh-3.jpg
Đông đảo đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Xuyên suốt phiên họp toàn thể với chủ đề “Khai mở tăng trưởng và cơ hội: Đầu tư vào Việt Nam”, các đại biểu trình bày về những nội dung được nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, như xu hướng và triển vọng đầu tư; những thông tin mới nhất về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp của Việt Nam; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ; các gói kích thích kinh tế và cải cách quy định; cơ hội cho nhà đầu tư Thái Lan.

Tại hai phiên thảo luận diễn ra song song, các đại biểu đưa ra những góc nhìn chuyên sâu về đầu tư trực tiếp nước ngoài, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, các dự án năng lượng tái tạo, huy động vốn và giải quyết tranh chấp…

Các diễn giả cũng cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật liên quan đến thuế, lao động, dịch vụ tài chính, sở hữu trí tuệ, công nghệ và quản lý dữ liệu, qua đó giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các quy định, hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả và minh bạch.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.