Cầu nối bền vững cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Tọa đàm về vai trò của người Thái gốc Việt trong mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan thu hút sự chú ý của hàng trăm kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và Lào. Cuộc tọa đàm do Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức trong trụ sở Hội trong trung tâm VT Namnueang, tỉnh Udon Thani, cách Bangkok hơn 500km về phía đông bắc.

Tọa đàm "Vai trò của người Thái gốc Việt: Cầu nối bền vững cho quan hệ Thái Lan-Việt Nam”. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Tọa đàm "Vai trò của người Thái gốc Việt: Cầu nối bền vững cho quan hệ Thái Lan-Việt Nam”. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cuộc tọa đàm diễn ra tối 22/3 có chủ đề “Vai trò của người Thái gốc Việt: Cầu nối bền vững cho quan hệ Thái Lan-Việt Nam” cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026) với sự tham dự của các diễn giả khách mời danh dự là Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Thượng nghị sĩ, Giáo sư danh dự Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan Lae Dilokvidhyarat; Ủy viên Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Surapol Petchvara. Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Võ Hải điều phối buổi tọa đàm.

ndo_br_anh-2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chia sẻ về lịch sử quan hệ hai nước. (Ảnh: MINH THẮNG)

Với nội dung từ góc nhìn của Chính phủ Việt Nam, cộng đồng Thái Lan-Việt Nam có vai trò quan trọng như thế nào đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 50 năm, song mối quan hệ giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu đời, thông qua trao đổi thương mại và giao lưu văn hóa. Đại sứ cho rằng, nền văn hóa của Việt Nam và Thái Lan đều có nhiều điểm đặc sắc, song cũng có những điểm tương đồng; nhấn mạnh, sự giao thoa văn hóa là nền tảng thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ vui mừng khi thấy bà con người Thái gốc Việt, trong đó có các chính trị gia, doanh nhân, học giả…, hòa nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước Thái Lan thời gian qua. Đại sứ cho rằng, người Thái gốc Việt luôn gắn bó với nguồn cội; khẳng định, đây là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đại sứ mong muốn, người Thái gốc Việt trở thành cầu nối không chỉ thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ tin tưởng, với sự nỗ lực của nhân dân hai nước, trong đó có người Thái gốc Việt, mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ được duy trì và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

ndo_br_anh-3.jpg
Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat đánh giá cao những đóng góp của người Thái gốc Việt. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước vấn đề nhìn qua lăng kính lịch sử và khoa học xã hội, những đặc điểm đặc biệt nào của người Thái gốc Việt cho phép họ thích nghi và hội nhập hài hòa vào xã hội Thái Lan, đồng thời vẫn giữ được tinh thần đóng vai trò cầu nối với Việt Nam, Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat cho biết, qua nghiên cứu cũng như những tư liệu cho thấy, một số dòng họ danh giá trong xã hội Thái Lan có nguồn gốc từ Việt Nam và có những đóng góp nhất định vào xã hội Thái Lan.

Những dòng họ này di cư và sinh sống, phát triển hội nhập vào xã hội Thái Lan sau các biến động của xã hội phong kiến Việt Nam từ hàng trăm năm trước đây. Nhiều vấn đề thú vị về sự hội nhập xã hội của những nhóm người Việt Nam đã ở lâu năm sau khi di cư sang Thái Lan đã được Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat chia sẻ tại tọa đàm. Hàng thế kỷ đã trôi qua và những người Thái gốc Việt đã trở thành một bộ phận trong xã hội Thái Lan, có nhiều đóng góp vào quá trình vận động và phát triển của xã hội Thái Lan từ trước cho đến nay.

ndo_br_anh-7.jpg
Hàng trăm kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tham dự buổi tọa đàm. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat cũng đề cập một số cộng đồng người Việt Nam cổ hiện đang ở Samsen, Bang Pho… từ việc họ di cư đến Thái Lan như thế nào cho đến cuộc sống hiện tại sau khi hòa nhập xã hội Thái Lan nhưng vẫn giữ những bản sắc riêng của người Việt.

Các đại biểu đã được biết thêm về mối liên kết về mặt xã hội, văn hóa đã có từ lâu và rất sâu sắc và đặc biệt là khác hẳn những mối liên kết mang tính chính trị trên thế giới như ngày nay, bởi nó đã có sự giao thoa từ lâu cùng sự vận động từ hàng trăm năm nay và cuối cùng hình thành những cộng đồng người Việt như chúng ta thấy hiện nay.

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat cũng cho rằng hiện nay, giao lưu nhân dân có nhiều điều tốt đẹp; khẳng định những cá nhân hay những gia đình mà trước đây gọi là Việt kiều, đã có những đóng góp vào những mối liên kết mang tính dân tộc giữa hai nước; khẳng định bản thân cũng mang dòng máu Việt Nam và có những đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

ndo_br_anh-4.jpg
Ủy viên Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Surapol Petchvara chia sẻ cảm nhận về con người Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự cuộc tọa đàm, Ủy viên Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Surapol Petchvara nhấn mạnh, bản thân đã đi nhiều nước với các vị thế khác nhau và nhận thấy ở đâu người Việt cũng có xu hướng tìm đến nhau và tập trung thành một cộng đồng cư dân. Việc những người có nguồn gốc Việt Nam đã tập hợp với nhau thành một hội, nhóm là rất có ý nghĩa bởi đây là những người có cùng chung nhiều chí hướng và có các hoạt động hướng về cội nguồn cũng như có đóng góp nhiều cho sự phát triển của nước sở tại.

Ông Surapol Petchvara cũng chia sẻ những cảm nhận hồi nhỏ của bản thân, hiểu về Việt Nam qua những lời kể của bạn bè, bố mẹ và sau này, khi được biết về đất nước Việt Nam, nhận thức của ông có rất nhiều thay đổi, đặc biệt là những hiểu biết về Việt Nam của ông sau này khi là Đại sứ Thái Lan tại Chile và hiện nay là Ủy viên Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. Ông Surapol Petchvara cũng cho rằng, sự hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực kinh tế phải là vừa cạnh tranh, vừa hỗ trợ nhau để cùng phát triển và Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan tiếp tục là một trong những nhân tố để thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa hai nước.

ndo_br_anh-6.jpg
Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat cho rằng, thế mạnh của người Thái gốc Việt trong kết nối văn hóa, xã hội là ở chỗ, họ hiểu rất kỹ về xã hội họ đang sinh sống và có xu hướng kết nối với nhau khi nhận ra vị thế của họ giống nhau trong một xã hội. Xu hướng này là một lợi thế trong việc kết nối với nhau về mặt văn hóa, xã hội để cùng nhau phát triển.

ndo_br_anh-8.jpg
Ông Lương Xuân Hòa chia sẻ về ý nghĩa của buổi tọa đàm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani tham dự tọa đàm đánh giá, cuộc tọa đàm diễn ra rất thành công và có rất nhiều điều thú vị được biết đến với các thông tin bổ ích. Có thể nói, người dân Việt Nam và Thái Lan thật gần gũi, thân thiết với nhau và có chung nhau một “dòng máu”, đó chính là cùng chung sống trên "dòng máu sông Mekong".

Trong mối liên kết đó, người Thái gốc Việt chính là một trong những sợi chỉ đỏ tạo nên mối liên kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra người Thái gốc Việt cũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển trong xã hội Thái Lan ở nhiều cấp độ, có thể thấy rõ ở rất nhiều tỉnh vùng đông bắc của Thái Lan, nơi tập trung phần lớn người Việt Nam di cư đến Thái Lan trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.