Kết nối nguồn lực cộng đồng người Việt ở Thái Lan hướng tới kỷ nguyên mới

Ngày 20/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có buổi làm việc với kiều bào, sinh viên, chuyên gia, trí thức, nhà khoa học Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thái Lan về đẩy mạnh và kết nối cộng đồng người Việt ở Thái Lan.

Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gặp đại diện cộng đồng kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gặp đại diện cộng đồng kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Phát biểu đề dẫn, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết, Thái Lan là một trong những nước có nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc; nhấn mạnh, đây là một cộng đồng luôn có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương, đất nước.

ndo_br_anh-2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Kiên thông tin về các hoạt động của Ủy ban trong thời gian vừa qua, như tham gia chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thăm Trường Sa, các hoạt động gặp gỡ kiều bào tại nước ngoài; khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Lào và Thái Lan là một trong những ưu tiên của Ủy ban nhằm tiếp xúc và tìm hiểu các hoạt động của kiều bào, đặc biệt là việc dạy và học tiếng Việt.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban ghi nhận những đóng góp to lớn của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, mong muốn kiều bào tiếp tục là nguồn lực đóng góp về cho đất nước trên các lĩnh vực. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, hiện có hơn 6 triệu kiều bào, hơn 1.000 hội đoàn ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, là cánh tay nối dài của kiều bào với đất nước.

ndo_br_anh-3.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên ghi nhận những đóng góp của kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tuy nhiên, tình hình của kiều bào cũng như các hội đoàn có sự thay đổi so với trước đây như một số đã tham gia vào chính phủ, nghị viện và các tổ chức chính trị, xã hội các nước và quốc tế, vị trí và địa vị cũng thay đổi...

Vì vậy Ủy ban rất cần biết những vấn đề mới, những vấn đề thay đổi hiện nay để bảo đảm rằng, cần làm như thế nào để công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đi đúng hướng.

ndo_br_anh-4.jpg
Ông Đỗ Xuân Phúc chia sẻ về cuộc sống của người Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thay mặt cho kiều bào tại Thái Lan, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái Việt Thủ đô Bangkok và vùng phụ cận cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức cuộc gặp; cho biết, cuộc sống của kiều bào tại Thái Lan trước đây có nhiều khó khăn nhưng hiện nay, phần lớn đều có đời sống thuận lợi, có tinh thần yêu nước, hướng về Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng được phát triển ở mức tốt nhất từ trước đến nay.

Thay mặt cho hơn 600 lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Thái Lan, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh báo cáo về các hoạt động, về tình hình lưu học sinh và một số gương sinh viên nổi bật; khẳng định, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan xác định rõ ràng việc cần phải tiếp thu các kiến thức có được trong môi trường giáo dục tại Thái Lan, để sau này có thể phục vụ kiến thiết và phát triển đất nước sau này; cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh cũng cho biết, Hội đang tập trung tạo dựng các hoạt động liên kết, tổ chức các buổi tọa đàm, ngày hội sinh viên, giao lưu văn hóa, các hoạt động liên quan tiếng Việt cũng như phong trào sinh viên 5 tốt.

ndo_br_anh-5.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Một số ý kiến khác của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan cũng đề xuất việc cần có kinh phí để hỗ trợ người tham gia công tác giảng dạy tiếng Việt, nhất là giới trẻ hiện nay; tìm kiếm các địa điểm thuận lợi và phù hợp để thành lập các trung tâm văn hóa, trung tâm Việt Nam học; hay cũng có tình trạng một số nơi không có nhiều người học tiếng Việt, vì vậy cần tạo môi trường nói tiếng Việt, tạo nếp sử dụng tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày.

Một số trí thức, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại Viện Công nghệ châu Á cho rằng, cần tạo cơ chế để khuyến khích việc chuyển giao công nghệ về Việt Nam, hay việc liên kết giữa các đại học, trung tâm giáo dục, nghiên cứu với các doanh nghiệp để đẩy mạnh đưa các ý tưởng nghiên cứu thành hiện thực thông qua sự hỗ trợ của Đại sứ quán hay Ủy ban.

ndo_br_anh-6.jpg
Bà Đỗ Thúy Hà chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Bà Đỗ Thúy Hà, giảng viên tiếng Việt tại Trường đại học Chulalongkorn của Thái Lan cho biết, với kinh nghiệm hơn 20 năm dạy tiếng Việt tại Thái Lan, đã đến lúc cần phải tạo ra môi trường nói tiếng Việt để người học tiếng Việt ở Thái Lan có thể thoải mái sử dụng. Là một người nghiên cứu về Phật giáo, bà Hà mong muốn làm thế nào để có thể tăng cường giao lưu trong lĩnh vực Phật giáo. Ngoài ra có thể sử dụng mạng lưới giảng dạy giáo dục của Thái Lan để qua đó, lồng ghép việc sử dụng tiếng Việt tại một số địa phương hay trung tâm nghiên cứu về Việt Nam học và đây cũng là một hướng đi cần tìm hiểu để thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan.

ndo_br_anh-9.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh nêu những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thay mặt cho khối doanh nhân, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Việt Nam Thủ đô Bangkok và vùng phụ cận đề cập việc thúc đẩy hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan; cho rằng, cần tổ chức việc xuất khẩu có hệ thống, bởi xuất khẩu nhỏ lẻ như vừa qua không có hiệu quả. Ngoài ra, cần tìm kiếm các gian hàng miễn phí tại các siêu thị để trưng bày/bán hàng hóa Việt Nam, dần dần hàng hóa Việt Nam mới có thể có mặt và chiếm lĩnh thị trường Thái Lan.

ndo_br_anh-8.jpg
Ông Phạm Thanh Tuân, kiều bào tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ông Phạm Thanh Tuân, kiều bào Việt Nam tại Bangkok, chia sẻ câu chuyện nói chuyện tiếng Việt tại chính gia đình mình; cho biết bản thân lấy vợ người Thái Lan, nhưng hàng ngày vẫn dạy vợ học tiếng Việt, làm các món ăn Việt Nam và nói chuyện hàng ngày bằng tiếng Việt với các con.

Trong kinh doanh du lịch, ông Tuân cho rằng ngoài việc đưa các tour du lịch người Việt sang Thái Lan, còn cố gắng tổ chức các tour du lịch đưa người Thái Lan về Việt Nam, qua đó ngoài việc đóng góp thúc đẩy hợp tác du lịch hai nước, còn có ý nghĩa thúc đẩy người Thái Lan chi tiêu tài chính khi đi du lịch Việt Nam. Ông Tuân cho rằng, bản thân cũng luôn cố gắng kinh doanh thật tốt nhằm xây dựng hình ảnh tích cực của người Việt Nam trong cộng đồng xã hội Thái Lan.

ndo_br_anh-1.jpg
Đông đảo kiều bào, sinh viên, chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan tham dự cuộc gặp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong tổng kết cuộc gặp và làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên ghi nhận những ý kiến đóng góp; đề nghị các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Nguyễn Trung Kiên cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phong trào đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, tất cả vì bản sắc cộng đồng Việt, hướng về quê hương, đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đưa ra một số ví dụ thực tiễn về việc làm thế nào để vượt qua những khó khăn khi thúc đẩy việc sử dụng tiếng Việt ở nước ngoài; cho biết hiện nay người dân cả nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhu cầu đổi mới để phát triển; thông báo một số Nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước cũng như sự thay đổi về luật pháp trong việc định hướng phát triển công nghệ, kinh tế, giáo dục, kinh tế tư nhân… nhằm phục vụ mục tiêu tinh gọn bộ máy tổ chức từ Trung ương đến địa phương, tạo cơ chế mới để Việt Nam phát triển và bắt kịp với sự thay đổi của thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.