Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 8/8, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương, TP Huế), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029).
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (thứ 3 bên phải) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội.
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (thứ 3 bên phải) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 là một sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà.

Đại hội được tiến hành trong không khí Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

"Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết - Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị", ông Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh.

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đề ra chương trình hành động thiết thực, hiệu quả và hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Hữu Lạc cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội lần thứ IX đề ra, đóng góp tích cực, quan trọng vào kết quả, thành tựu phát triển mọi mặt đời sống ở địa phương. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt đoàn kết đồng bào các tôn giáo; tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nổi bật là vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, đã có 73/94 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 2 đơn vị huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Quảng Điền và thị xã Hương Thủy), có 13 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Hiệp thương cử đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Hiệp thương cử đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã vận động trên 50 tỷ đồng hỗ trợ chương trình “Tết vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo… góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ theo Nghị định 64 (nay là Nghị định 93) của Chính phủ đã được Mặt trận các cấp tiến hành thường xuyên (khi có thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra) với số tiền vận động được hơn 101 tỷ đồng, đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại, cụ thể hỗ trợ tại địa phương trên 97 tỷ đồng, chuyển hỗ trợ địa phương khác và Trung ương gần 4 tỷ đồng, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó, có 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chất lượng ngày càng cao.

Hằng năm, 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; 100% các hộ gia đình khi bị ảnh hưởng thiên tai, sự cố, có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, có người bị chết, người bị thương nặng đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ; Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, cùng với các nguồn lực khác thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát, hộ nghèo...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao bức tranh Bác Hồ, Bác Tôn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao bức tranh Bác Hồ, Bác Tôn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đã đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả và trân trọng cảm ơn những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đã góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của tỉnh trong những năm vừa qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội khác. Mặt trận Tổ quốc cần phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện thành công Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Nguyễn Hữu Dũng và Lê Trường Lưu đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc chung và công tác mặt trận; có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo,... góp phần tăng cường củng cố, nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương, cử 94 người vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 và 8 vị đại biểu chính thức (1 đại biểu dự khuyết) tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Ái Vân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X.

Đại hội hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Ái Vân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 9 người, trong đó có Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 5 Ủy viên Ban Thường trực. Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X đã hiệp thương, tín nhiệm cử bà Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2025, Thuế thành phố Huế đã thể hiện rõ bản lĩnh điều hành, nỗ lực đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách.

Ngành thuế Huế vượt khó, bứt phá

Năm 2025, vượt qua nhiều biến động, Thuế thành phố Huế hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách, khẳng định bản lĩnh điều hành và quyết tâm đổi mới. Bước sang năm 2026, ngành Thuế Huế hướng tới hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.