Đại biểu Quốc hội: An ninh mạng cần phải trở thành “hạ tầng của lòng tin”

Bày tỏ tán thành sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, đại biểu Quốc hội cũng khẳng định việc hoàn thiện dự thảo luật lần này cần gắn với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số.

Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội, chiều 7/11/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội, chiều 7/11/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện dự thảo luật theo hướng tiếp cận Công ước Hà Nội

Chiều 7/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh mạng. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cho rằng, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và năng lực hội nhập quốc tế của đất nước, đồng thời thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong kiến tạo khung pháp lý an ninh mạng toàn cầu.

Từ thực tiễn đó, đại biểu kiến nghị hoàn thiện dự thảo Luật An ninh mạng theo hướng tương thích với chuẩn mực pháp lý quốc tế, bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng, tôn trọng quyền con người và quyền riêng tư dữ liệu.

ndo_br_img-20251107-145925.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh và khái niệm, đại biểu cho rằng, dự thảo Luật hiện mới tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia, chưa bao quát nội dung hình sự hóa hành vi tội phạm mạng như quy định của Công ước Hà Nội 2025. Do đó, cần bổ sung một chương mới về các hành vi tội phạm mạng và hình sự hóa hành vi vi phạm an ninh mạng, bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự.

Về thẩm quyền và cơ chế điều tra, truy tố, xét xử, đại biểu đề nghị sửa đổi các Điều 15, 22 theo hướng bổ sung cơ chế điều tra chung và tương trợ tư pháp điện tử; quy định rõ thẩm quyền của lực lượng chuyên trách an ninh mạng khi phối hợp quốc tế; cho phép truy xuất, tịch thu tài sản phạm tội theo điều ước quốc tế.

Về hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp, cần bổ sung chương riêng, quy định Bộ Công an là cơ quan đầu mối quốc gia, thiết lập mạng lưới liên hệ 24/7 và trung tâm điều phối hợp tác quốc tế về tội phạm mạng; công nhận chứng cứ điện tử và dữ liệu số do nước ngoài cung cấp phù hợp chuẩn mực quốc tế.

ndo_br_img-20251107-145952.jpg
Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu cũng đề nghị thêm chương mới về phòng ngừa tội phạm mạng và phát triển nguồn nhân lực, quy định trách nhiệm doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn sản phẩm số, cơ chế đối tác công tư về chia sẻ thông tin an ninh mạng, tham gia Quỹ hỗ trợ kỹ thuật của Liên hợp quốc, và tích hợp các chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, cần quy định cơ chế giám sát và đánh giá thực thi: Chính phủ định kỳ 2 năm 1 lần báo cáo Quốc hội về tình hình an ninh mạng quốc gia, việc thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng và kết quả hợp tác quốc tế.

“Cải cách dự thảo Luật An ninh mạng theo hướng tiếp cận Công ước Hà Nội 2025 là bước đi cần thiết nhằm khẳng định vai trò tiên phong của nước ta trong hợp tác pháp lý đa phương của Liên hợp quốc, xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch vì con người và phát triển bền vững”, đại biểu Thạch Phước Bình nhấn mạnh.

Bảo đảm tính thống nhất, kiến tạo và nhân văn trong điều chỉnh pháp luật

ndo_br_img-20251107-145942.jpg
Đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) khẳng định, dự án Luật An ninh mạng là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, vừa tạo hàng rào pháp lý vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, vừa tôn trọng và bảo vệ quyền của các chủ thể trên không gian mạng.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu cũng nêu rõ, trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại lợi ích lớn nhưng đang bị lợi dụng để tạo ra nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, lừa đảo; do đó, cần bổ sung hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, bôi nhọ người khác vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, đại biểu Tô Văn Tám đề nghị bổ sung quy định cụ thể về hành vi khủng bố mạng như phát tán dữ liệu nhạy cảm, gây hỗn loạn, tống tiền hoặc đe dọa an toàn tính mạng, sức khỏe con người trên không gian mạng; đồng thời bổ sung quy định bảo vệ các đối tượng yếu thế, có nhược điểm về thể chất, tinh thần.

Đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đề nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ, đào tạo chuyên sâu về công nghệ, trang thiết bị và có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý; đồng thời, bổ sung cơ chế huy động lực lượng xã hội khi cần thiết.

ndo_br_img-1762504076430-1762511250828.jpg
Đại biểu Lê Nhật Thành (Hà Nội) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Lê Nhật Thành (Hà Nội) nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ, nhấn mạnh việc hợp nhất Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 là phù hợp, kịp thời thể chế hóa quan điểm của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng.

Ông đề nghị việc rà soát, hoàn thiện luật phải bám sát nguyên tắc “một việc chỉ do một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính”; đồng thời xác định rõ thẩm quyền của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an là cơ quan chủ trì trong phạm vi cả nước.

Đại biểu Lê Nhật Thành cũng đề nghị bổ sung quy định về an ninh dữ liệu, vì dữ liệu không chỉ là dữ liệu cá nhân mà còn bao gồm dữ liệu tổ chức, hệ thống, hạ tầng và quyền riêng tư người dùng. Cần làm rõ các quy định để bảo đảm an ninh dữ liệu như một bộ phận không thể tách rời của an ninh mạng, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, cần mở rộng đối tượng được bảo vệ gồm người cao tuổi, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đồng thời bổ sung quy định ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi sử dụng công nghệ, AI, deepfake để giả mạo, lừa đảo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

ndo_br_img-1762507236779-1762511256011.jpg
Đại biểu Bế Trung Anh (Vĩnh Long) phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Bế Trung Anh (Vĩnh Long) nhấn mạnh, Luật An ninh mạng cần hướng tới tầm nhìn dài hạn, phù hợp chu kỳ tiến hóa của công nghệ, đồng thời đóng vai trò “hạ tầng của lòng tin” trong kỷ nguyên số.

Theo đại biểu, nếu luật chỉ tập trung phòng thủ và xử lý vi phạm thì “chỉ đang cố gắng xây một bức tường cao hơn, dày hơn”, trong khi an ninh mạng cần được xem là nền tảng cho phát triển kinh tế số, tạo điều kiện cho sáng tạo và tăng trưởng.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định bảo vệ dữ liệu suy luận - loại dữ liệu có thể bị trích xuất từ dữ liệu công khai để ngăn chặn việc xử lý, xác thực danh tính cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Ông cũng đề nghị cho phép Chính phủ cập nhật theo quý danh mục rủi ro và tiêu chuẩn bảo mật, bảo đảm tính linh hoạt, tránh để luật nhanh chóng lỗi thời trước biến động công nghệ.

Đại biểu Bế Trung Anh nhấn mạnh, luật sửa đổi lần này cần chuyển trọng tâm từ “bảo vệ hiện tại sang kiến tạo tương lai”, không chỉ là “lá chắn” mà phải là “đường băng để quốc gia số cất cánh”. Luật phải mở đường cho đổi mới sáng tạo, giải phóng nguồn lực và khơi thông sức mạnh phát triển đất nước trong thời đại số.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.