Đặc sắc Ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Tyumen, Liên bang Nga
Ngày văn hóa Việt Nam tại Tyumen đã góp phần giới thiệu nền văn hóa đậm đà đầy bản sắc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, là dịp để nhân dân hai nước kết nối, giao lưu, tăng cường hiểu biết về đất nước và con người của nhau, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Ngày văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Tyumen, Liên bang Nga.
Ngày 24/3, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg phối hợp Chính quyền tỉnh Tyumen, Liên bang Nga tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam tại Tyumen.
Sự kiện diễn ra tại Khu văn hóa Technopark hiện đại ở trung tâm thành phố Tyumen, thu hút sự tham dự của hơn 300 khách Nga. Đại diện Chính quyền tham dự sự kiện là ông Andrei Panteleev, Phó Thống đốc tỉnh Tyumen, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh, Ngày văn hóa Việt Nam tại Tyumen là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2025). Đây là hoạt động giúp người dân Tyumen nói riêng và người dân Nga nói chung hiểu hơn về những nét độc đáo của nền văn hóa giàu truyền thống Việt Nam, dân tộc anh dũng, yêu hòa bình.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường giới thiệu tới bạn bè Nga những hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.
Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường cảm ơn Chính quyền tỉnh Tyumen hỗ trợ tổ chức sự kiện, đánh giá cao đóng góp của sinh viên Nga và Việt Nam tại Tyumen vào thành công của hoạt động và bày tỏ vui mừng trước sự đón nhận nhiệt tình của người dân Nga đối với sự kiện giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa này.
Ông Andrei Panteleev, Phó Thống đốc tỉnh Tyumen khẳng định, Ngày Việt Nam tại Tyumen là sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại Tyumen, là cơ hội quý giá để người dân địa phương được biết nhiều hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đóng góp vào thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường phát biểu tại sự kiện.
Ông Andrei Panteleev nhấn mạnh, sinh viên Việt Nam đã đóng góp rất nhiều vào thành công của sự kiện. Với chính sách hướng Đông hiện tại của Nga, thế hệ trẻ chính là cầu nối giữa hai dân tộc, thúc đẩy quan hệ thân tình, lâu đời giữa hai nước trong tương lai. Tỉnh Tyumen mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế-thương mại.
Trong khuôn khổ sự kiện, bạn bè Nga đã dự Triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam, thưởng thức Chương trình giao lưu nghệ thuật do Hội sinh viên Việt Nam tại Tyumen và sinh viên Nga đồng biểu diễn, xem phim điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó, tại sự kiện những bạn trẻ Nga có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, đặc sắc, mang đậm dấu ấn Việt Nam như vẽ tranh Đông Hồ, nhảy sạp.
Ngày văn hóa Việt Nam tại Tyumen đã góp phần giới thiệu nền văn hóa đậm đà đầy bản sắc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, là dịp để nhân dân hai nước kết nối, giao lưu, tăng cường hiểu biết về đất nước và con người của nhau, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Phó Thống đốc tỉnh Tyumen Andrei Panteleev thật sự ấn tượng về Ngày văn hóa Việt Nam tại Tyumen.
Múa lân khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Tyumen.
Sinh viên Việt Nam và Nga trình diễn áo dài.
Và cùng hát vang bài hát "Kachiusa" quen thuộc đối với hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga.
Nhảy sạp là vũ điệu sôi động được nhiều bạn trẻ Nga quan tâm và tìm hiểu.
Các điệu múa của các bạn trẻ Việt Nam giúp bạn bè Nga hiểu hơn về những giá trị văn hóa và tinh hoa của nghệ thuật múa dân gian Việt Nam.
Ngày văn hóa Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn bè Nga.
Từ ngày 26-30/1/2026, tại Vienna (Áo), diễn ra phiên họp Ủy ban đặc biệt xây dựng Quy chế thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban sau khi Công ước được mở ký tại Hà Nội ngày 25–26/10/2025.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt ngày 27/1 cho biết, Chính phủ nước này treo thưởng 1 triệu Euro (khoảng 1,2 triệu USD) cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ các nghi phạm bị cáo buộc thực hiện vụ phóng hỏa gây mất điện diện rộng tại thủ đô Berlin hồi đầu tháng này,
Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ngày 27/1, giới chức Hy Lạp đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất bánh quy, khiến 5 công nhân thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn này được xem là sự cố nghiêm trọng nhất tại quốc gia Đông Nam Âu này trong nhiều năm qua.
Một đoạn vách đá dài khoảng 4km tại thị trấn Niscemi bị sụp đổ sau mưa bão, buộc chính quyền Sicily sơ tán hơn 1.000 người dân trong bán kính 4km quanh điểm sạt lở để bảo đảm an toàn.
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.
Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1/2026.
Ngày 25/1, tại thủ đô Moskva, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 23/1 tới Nuuk và có cuộc gặp Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tương lai của vùng lãnh thổ này.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19 đến 23/1 tại Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan thông tấn lớn tại Pháp như Báo Nhân đạo (L’Humanité), Le Figaro, L’Union, France24…, nhấn mạnh những mục tiêu lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
NATO và Đan Mạch nhất trí đẩy mạnh hiện diện và hợp tác phòng thủ tại Bắc Cực, trong đó có Greenland, sau các tuyên bố liên quan đến “thỏa thuận khung” và yêu cầu bảo đảm chủ quyền, an ninh khu vực.
Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tạm thời bị “đóng băng”, sau khi Nghị viện châu Âu (EP) nhất trí chuyển văn kiện này lên Tòa án Công lý EU để xem xét tính pháp lý, một động thái làm trì hoãn việc phê chuẩn và gia tăng sự không chắc chắn trong việc thực thi thỏa thuận.
Ngày 22/1, Đại học Y khoa Quốc gia Moskva mang tên Sechenov đưa tin đã phát triển một loại thuốc điều trị viêm gan B dựa trên công nghệ chỉnh sửa gene.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 20/1, khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) đoàn kết với Greenland và Vương quốc Đan Mạch, đồng thời, nhấn mạnh rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ là không thể thương lượng.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 đã quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.
Ngày 20/1, hai vụ tai nạn tàu hỏa riêng biệt đã xảy ra tại khu vực đông bắc Tây Ban Nha, khiến một người lái tàu thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng.
Trước những hồi chuông cảnh báo liên quan chất gây ô nhiễm vĩnh cửu (PFAS) có trong sản phẩm tiêu dùng hằng ngày ảnh hưởng tới sức khỏe con người, các nước châu Âu đã ban hành một số quy định cấm dần, còn doanh nghiệp buộc phải thay đổi quy trình sản xuất.
Được tin về vụ tai nạn xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc Iryo và Alvia tại thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba, Tây Ban Nha khiến nhiều người thiệt mạng, ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Pedro Sanchez.
Đây là tiêu đề bài viết của ông Petr Tsvetov, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học lịch sử tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt, đăng trên Báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga số mới nhất ra ngày hôm nay (20/1), đề cập Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ngày 19/1 tuyên bố sẽ từ chức trước thềm cuộc bầu cử sớm, dự kiến sẽ diễn ra trong những tháng tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sau nhiều tuần bế tắc tại Quốc hội, Chính phủ Pháp ngày 19/1 đã quyết định sử dụng cơ chế hiến định đặc biệt để thông qua Dự luật ngân sách năm 2026, cho phép ban hành luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội, trừ khi bị lật đổ bằng kiến nghị bất tín nhiệm.
Mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng, sau khi Washington cảnh báo áp thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia châu Âu liên quan đến các hoạt động tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Ngày 18/1, các quốc gia châu Âu phản đối kế hoạch của Mỹ kiểm soát Greenland đã ra tuyên bố chung, bày tỏ đoàn kết với Đan Mạch và người dân ở hòn đảo Bắc Cực.
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu đưa tin, ngày 17/1, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tính thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu vì sự phản đối của họ đối với việc Mỹ kiểm soát Greenland.
Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, có những thời điểm mang ý nghĩa bước ngoặt, được ghi nhận và định hình bằng tầm nhìn, bản lĩnh và sự lựa chọn chiến lược của cả một dân tộc. Đại hội XIV diễn ra trong một bối cảnh thế giới có những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường, đặt ra cả thời cơ lớn lẫn thách thức lớn.
Cheburashka, một nhân vật hoạt hình với đôi tai to từ thời Liên Xô vẫn tiếp tục được yêu mến tại Nga trong những phiên bản mới được đầu tư công phu cùng cách làm phim đương đại đã đem lại doanh thu kỷ lục.