Gia Lai: Trang nghiêm Lễ truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Nghĩa

Sáng 12/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Nghĩa, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ.

Quang cảnh trang nghiêm tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Nghĩa.
Quang cảnh trang nghiêm tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Nghĩa.

Đây là hoạt động chính trị, nhân văn sâu sắc hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) và thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn.

743699625-2418624875298291-1320065702034993916-n-9506.jpg
Các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân kính cẩn tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hai hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Xứng (sinh năm 1940; quê quán thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn; nguyên Tiểu đội trưởng du kích, thuộc đơn vị huyện Hoài Ân; hy sinh ngày 20/2/1966) và Liệt sĩ Trần Văn Cả (sinh năm 1935; quê quán thôn Phú Quang, xã Kim Sơn; nguyên Đội viên du kích, thuộc đơn vị huyện Hoài Ân; hy sinh ngày 16/5/1966 tại quê nhà).

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân các gia đình tổ chức cất bốc, quy tập hai hài cốt liệt sĩ từ nơi an táng ban đầu về nghĩa trang, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, đúng quy trình và nghi thức quân đội.

744782144-2662400684157593-4567079215225956097-n-7144.jpg
Tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng trong khuôn viên nghĩa trang.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Việc tổ chức Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ không chỉ thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của thân nhân các gia đình, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Đắk Lắk thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm (theo giá so sánh năm 2020) giai đoạn 2026-2023 đạt 11%.

Bị cáo tại phiên tòa.

Tuyên án chung thân người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm 4,1 tỷ đồng

Ngày 6/8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) về các tội "Giết người" và "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na mức án chung thân về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Trường tiểu học Mỹ Hương và Trường tiểu học Đạo Long, thuộc địa bàn phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) sáp nhập thành Trường tiểu học Mỹ Hương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa giảm trường công lập: Cuộc tái cấu trúc nhằm tinh gọn bộ máy, tăng nguồn lực cho dạy học

Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa thực hiện tái cấu trúc quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục công lập khi giảm tương đương 37,2% số trường hiện có. Việc sáp nhập trường lớp là một bước chuyển trong tư duy quản trị giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên đội ngũ trực tiếp đứng lớp.