Đà Nẵng là điểm "nóng" mới của du lịch MICE quốc tế

“Miền trung Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình khi ngày càng có nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa tới Đà Nẵng. Thành phố này đang phát triển trở thành một điểm đến của các hội nghị, hội thảo, sự kiện và hoạt động tri ân, chiêu đãi”.
Cầu Vàng nổi tiếng của Đà Nẵng. (Ảnh: Micenet)
Cầu Vàng nổi tiếng của Đà Nẵng. (Ảnh: Micenet)

Đây là đánh giá được đưa ra trong bài viết phân tích thị trường của chuyên trang du lịch nổi tiếng Micenet hôm 14/9. Với hơn 20 năm hoạt động, Micenet là trang tin về du lịch MICE uy tín hàng đầu của Australia và New Zealand cũng như trong khu vực, dành cho những doanh nghiệp đang tìm kiếm điểm đến để tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc chiêu đãi và triển lãm.

Trong bài viết có tựa đề: “Miền trung Việt Nam là điểm nóng mới của du lịch MICE quốc tế”, Micenet đã dành nhiều lời khen cho Đà Nẵng và đưa ra những phân tích vì sao thành phố thủ phủ miền trung Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến MICE lý tưởng trong khu vực.

Theo chuyên gia của Micenet, có nhiều lý do giúp Đà Nẵng trở thành “ngôi sao đang lên” của khu vực. Thứ nhất, thành phố sở hữu vị trí lý tưởng, khi nằm giữa hai di sản thế giới được UNESCO công nhận là phố cổ Hội An (cách 30 km) và cố đô Huế (cách 100 km). Thứ hai, có rất nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng 5 sao, sang trọng của địa phương và quốc tế dọc theo bãi biển dài 60 km để các doanh nghiệp lựa chọn.

Có nhiều lý do giúp Đà Nẵng trở thành “ngôi sao đang lên” của khu vực. Thứ nhất, thành phố sở hữu vị trí lý tưởng, khi nằm giữa hai di sản thế giới được UNESCO công nhận là phố cổ Hội An (cách 30 km) và cố đô Huế (cách 100 km). Thứ hai, có rất nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng 5 sao, sang trọng của địa phương và quốc tế dọc theo bãi biển dài 60 km để các doanh nghiệp lựa chọn.

Micenet dẫn báo cáo của Công ty lữ hành Asia DMC có 20 năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện cho thấy, nhiều thị trường châu Á, đặc biệt là Singapore, Ấn Độ và Malaysia, đang quan tâm mạnh mẽ tới du lịch MICE. Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) vẫn cho thấy tiềm năng về MICE nhưng thị trường Trung Quốc vẫn chưa hồi phục. Nhu cầu về MICE của châu Âu cũng đã quay trở lại. Quy mô nhóm du khách MICE dao động từ 30 đến 200 người.

“Năm nay, Sở Du lịch Đà Nẵng tập trung nhiều hơn vào các sự kiện MICE. Đà Nẵng tham gia quảng bá du lịch MICE ở nước ngoài, đặc biệt là ở Ấn Độ. Đà Nẵng đã tổ chức các buổi quảng bá lưu động, các chuyến đi gia đình và tham dự các hội chợ thương mại. Thành phố này cũng đang hướng tới việc mở thêm nhiều chuyến bay trực tiếp hơn. Đà Nẵng cũng tặng quà cho các du khách MICE khi lựa chọn thành phố là nơi tổ chức sự kiện”, ông Subhash Chandar, Tổng giám đốc Asia DMC cho biết.

Phòng lớn tổ chức hội nghị tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. (Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort)

Phòng lớn tổ chức hội nghị tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. (Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort)

Minecet dẫn chứng khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là một ví dụ điển hình cho điểm đến tổ chức MICE lý tưởng.

Riêng với thị trường Australia, dù lượng khách nước này đến Việt Nam chủ yếu là các cặp đôi và khách du lịch độc lập, tính đến nay, khu nghỉ dưỡng đã nhận được 6 đặt chỗ tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực IT và chăm sóc sức khỏe. Thậm chí đã có lượt đặt chỗ trước cho năm 2024.

Micenet cho hay, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort có nhiều phòng họp, phòng chức năng, thực đơn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu và khu nghỉ dưỡng đáp ứng được nhiều hoạt động ngoài trời như thể thao, team building, các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

Ông Seif Hamdy, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng nói với Minecet: “Chúng tôi có 2.100 m2 diện tích trong nhà, có thể bố trí câu lạc bộ đêm sau những bữa tiệc. Ngoài trời cũng có nhiều diện tích để tổ chức team building, trò chơi tập thể, tiệc chiêu đãi…”

Micenet nhận định, không chỉ thế, giá trị của khu nghỉ dưỡng còn đến từ khả năng để các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort)

Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort)

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã tạo môi trường để giúp loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm di chuyển tự do trong rừng và tiếp cận dễ dàng hơn nơi ăn uống của chúng.

“Các doanh nghiệp tới đây để du lịch MICE có thể nghiên cứu việc trồng cây để cung cấp thêm thức ăn cho chúng và xây dựng thêm cầu treo để voọc chà vá chân nâu có môi trường sinh hoạt tốt hơn”, Micenet viết.

Ngoài InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Đà Nẵng cũng sở hữu một loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng khác có khả năng tổ chức sự kiện bao gồm Pullman, Furama, Crowne Plaza, Hyatt Regency, Vinpear và Sheraton Grand khi đều có trung tâm hội nghị lớn. Các địa điểm độc lập Công viên APEC và Trung tâm Hội nghị Ariyana cũng phục vụ nhiều loại sự kiện khác nhau.

Theo Micenet, không chỉ có các khu resort bên cạnh những bãi biển đẹp như mơ, Đà Nẵng cũng hút khách MICE do có nhiều điểm tham quan nổi tiếng để khám phá và hoạt động tập thể như làng nghệ thuật điêu khắc đá cẩm thạch ở Ngũ Hành Sơn, hay khu du lịch Sun World Ba Na Hills, điểm đến lý tưởng để các đoàn MICE khám phá do có nhiều trải nghiệm như tham quan cầu Vàng nổi tiếng, các trò chơi giải trí hấp dẫn và các công trình tâm linh kỳ vĩ.

Công viên APEC có thể phục vụ nhiều loại sự kiện khác nhau. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Công viên APEC có thể phục vụ nhiều loại sự kiện khác nhau. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bên cạnh đó, Micenet nhấn mạnh, Đà Nẵng cũng là một điểm đến bốn mùa với các lễ hội và sự kiện diễn ra quanh năm từ văn hóa, ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh đến thể thao và sức khỏe. Các hoạt động chiêu đãi nhân viên của doanh nghiệp có thể tổ chức vào đúng dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF) vào giữa năm hay Giải golf mở rộng BRG. Đà Nẵng có 6 sân golf lớn và được đánh giá tốt.

Micenet gợi ý, từ Đà Nẵng du khách có thể dễ dàng tới Hội An để tham quan di sản phố cổ và trải nghiệm bữa tối trong những ngôi nhà tre giữa cánh đồng lúa hay hành trình du ngoạn đèo Hải Vân để tới cố đô Huế, với phần thưởng dành cho du khách là hàng loạt di tích và kiến trúc cổ kính, lăng mộ các vị vua và chùa chiền, tu viện Phật giáo.

Du lịch MICE là loại hình du lịch tập trung vào việc lập kế hoạch và đặt phòng của các nhóm cho các sự kiện lớn, hội nghị hoặc hội thảo, gồm:

M - Meeting: hội họp

I - Incentive: khen thưởng

C - Conference: hội nghị, hội thảo

E - Event, Exhibition: sự kiện triển lãm

Có thể bạn quan tâm

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.