Đà Nẵng “hiến kế” nhiều giải pháp quản lý, phát triển nhà ở xã hội hướng tới người thu nhập thấp

Hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ được hình thành, nhưng nhiều đối tượng thuộc diện được mua, thụ hưởng vẫn chưa thể mua được nhà. Trong khi, thành phố Đà Nẵng ngày càng thu hút đông lực lượng lao động trẻ, nhu cầu mua nhà ở xã hội rất lớn.

Đà Nẵng siết chặt quản lý nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản theo hướng bền vững.
Đà Nẵng siết chặt quản lý nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản theo hướng bền vững.

Các nhóm giải pháp căn cơ

Phát biểu tại Phiên họp thứ Nhất Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố chiều 25/5, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh đề xuất nhiều nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ theo hướng đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trước hết, đối với các dự án bất động sản đang triển khai nhưng gặp vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, cần sớm có phương án xử lý dứt điểm. Thời gian qua, nhiều dự án chậm tiến độ do địa phương và các cơ quan chức năng còn lúng túng trong tháo gỡ khó khăn, dẫn đến tình trạng đầu tư dang dở, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không được hoàn thiện đồng bộ.

Đối với những dự án còn khả năng giải phóng mặt bằng, ông Lê Trí Thanh đề nghị thành phố cần tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục. Với các khu vực đặc biệt khó khăn, không thể giải tỏa toàn diện, cần nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ, khoanh vùng khu vực chỉnh trang và khu vực tiếp tục đầu tư tránh gây lãng phí quỹ đất và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

ndo_bl_dsc-8915-2818.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh phát biểu tại phiên họp.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi một phần quỹ đất thương mại sang phát triển nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội; cần nghiên cứu tận dụng quỹ trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là trụ sở cấp huyện, cấp xã và một số cơ sở hành chính không còn sử dụng hiệu quả, để chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hoặc nhà ở thương mại giá rẻ.

“Nếu có cơ chế phù hợp để hỗ trợ nhà đầu tư chuyển đổi một phần dự án sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở giá rẻ, chúng ta sẽ chủ động hơn trong tạo lập nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực tế,” ông Lê Trí Thanh nêu rõ.

Làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa các giải pháp trọng tâm. Trong đó, đặc biệt tập trung rà soát lại toàn bộ quỹ đất có vị trí thuận lợi, hạ tầng tốt tại khu vực Bắc Đà Nẵng để ưu tiên phát triển các mô hình nhà ở xã hội hấp dẫn hơn, tạo sức hút với người dân.

Những khu vực vị trí bất tiện, xa trung tâm, thiếu tiện ích thì khó thu hút người mua, dù giá thành thấp. Kiến nghị cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng một số khu đất thương mại, dịch vụ hoặc đất thuộc dự án nhà ở thương mại sang phát triển nhà ở xã hội, nhằm tận dụng quỹ đất tốt hơn.

“Có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách, đời sống còn rất khó khăn, không đủ khả năng tích lũy để mua nhà. Nếu không có những chính sách hỗ trợ đặc thù, họ sẽ rất khó tiếp cận nhà ở xã hội,” ông Lê Quang Nam, nhấn mạnh.

ndo_br_dsc01661-4850.jpg
Phường Sơn Trà hiện nay có mật độ chung cư dày đặc.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết: Về cơ chế hỗ trợ, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang, tập trung vào các nội dung như hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, phí thẩm định, đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Dự tính cơ chế này sẽ được trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm 2026.

Một vấn đề khác được đặc biệt chú ý là tính minh bạch trong xét duyệt, phân phối nhà ở xã hội. Dẫn chứng từ dự án An Trung 2 với 633 căn hộ mở bán, giá khoảng 16,2 triệu đồng/m², nhu cầu đăng ký rất lớn nhưng thực tế vẫn còn nhiều phản ánh về việc người có nhu cầu thật sự khó tiếp cận, trong khi có hiện tượng một số đối tượng không đúng tiêu chuẩn vẫn tìm cách mua được nhà.

“Người có đủ điều kiện, có nhu cầu thật thì nhiều khi không mua được, trong khi vẫn có những trường hợp lợi dụng kẽ hở để tiếp cận. Đây là vấn đề phải rà soát lại để bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng,” ông Nguyễn Đức Dũng, nhấn mạnh.

Ngoài số lượng, thành phố cũng yêu cầu đặc biệt quan tâm đến khả năng chi trả của người dân. Hiện giá nhà ở xã hội dao động từ 16-20 triệu đồng/m², với căn hộ phổ biến từ 50-60m², tương đương khoảng 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng mỗi căn. Đây là mức giá vẫn rất cao đối với nhiều công nhân, người lao động thu nhập thấp.

Siết chặt quản lý nhà ở xã hội, định hướng phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thành phố hiện có 36 dự án nhà ở xã hội với khoảng 131.000 căn, tương đương khoảng 118% chỉ tiêu giai đoạn đến năm 2030. Riêng trong năm 2026, dự tính hoàn thành 3.861 căn, đạt khoảng 8% kế hoạch.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng đây mới là quy mô dự tính trong danh mục đầu tư, chưa đồng nghĩa với khả năng hoàn thành chắc chắn. Nhiều dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị đầu tư hoặc phụ thuộc vào công tác điều chỉnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, môi trường cũng như năng lực thực hiện của nhà đầu tư.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nêu thực trạng nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, xây dựng và quản lý đất đai hiện nay, đặc biệt đối với các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Các thủ tục hành chính còn phức tạp, chồng chéo, gây mất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, trong khi không ít nhà đầu tư còn thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan xin phép xây dựng, sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Bên cạnh đó, sau khi công trình hoàn thành, nhiều dự án tiếp tục gặp trở ngại trong quá trình nghiệm thu, cấp phép hoạt động hoặc thực hiện các yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Khẳng định Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố được thành lập có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy đối với lĩnh vực này, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo, đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong công việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

ndo_br_dsc-8897-687-660.jpg
Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp.

Phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của thành phố đối với người dân; không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tinh thần xuyên suốt là chính sách nhà ở phải hướng đến phục vụ nhu cầu ở thực của người dân; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả, an toàn, ổn định và bền vững.

Nhà ở trước hết là để ở, là nền tảng của an sinh xã hội, ổn định xã hội và chất lượng phát triển đô thị; không thể để thị trường bị chi phối bởi đầu cơ, tích trữ và trục lợi chính sách.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2025-2030, thành phố Đà Nẵng được giao hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội.

Trước nhiệm vụ rất lớn này, ông Lê Ngọc Quang đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả; xác định tiến độ từng dự án, từng khu đất, từng nguồn vốn và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

ndo_br_2aoboqyt5ngsdt6ugpxeorkspadiyju8rcete8ae-4322.jpg
Hiện nay, nhiều trụ sở của Đà Nẵng dôi dư sau sáp nhập vẫn chưa được đưa vào tái sử dụng, gây lãng phí lớn.

Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Kiểm soát chặt chẽ việc xét duyệt, bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, không để lợi dụng chính sách để đầu cơ, trục lợi. Cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhà ở.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Phát triển thị trường bất động sản phải đặt trong yêu cầu phát triển đô thị bền vững, lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm; không chạy theo tăng trưởng nóng, không đánh đổi môi trường, hạ tầng và trật tự đô thị để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thị trường bất động sản phải gắn với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai nhưng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LP)

Hải quan đẩy nhanh chuyển đổi số, siết quản lý rủi ro

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tập trung đưa Luật Hải quan sửa đổi vào cuộc sống, đẩy nhanh các dự án Hải quan số, mở rộng thông quan tập trung, đồng thời tăng cường chống thất thu và kiểm soát các lĩnh vực rủi ro cao.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Đẩy mạnh thanh toán điện tử toàn trình vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước

Với mục tiêu đưa nguồn vốn đến các dự án, công trình kịp thời, giảm tải chi phí cho chủ đầu tư/ban quản lý dự án, tăng hiệu quả và thời gian sử dụng nguồn vốn, Kho bạc Nhà nước đã hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh, gọn, kịp thời và minh bạch trong thanh toán vốn đầu tư công.

Luật Hải quan sửa đổi tạo thêm cơ sở pháp lý để doanh nghiệp tổ chức chuỗi logistics linh hoạt hơn. (Ảnh: CHQ)

Mở rộng mạng lưới logistics, tăng lựa chọn cho doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 11/2026/QH16 mở rộng phạm vi thành lập kho, điểm gom và tập kết hàng hóa, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp tổ chức hoạt động logistics phù hợp với nguồn hàng... Việc mở rộng địa điểm đồng thời gắn với các yêu cầu về quản lý, kết nối và giám sát hải quan.

Bất động sản ESG ngày càng có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường. (Ảnh: Cộng tác viên)

Bất động sản ESG đang trở thành xu thế tất yếu

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Thị Thà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), bất động sản xanh phát triển theo các tiêu chuẩn ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) không còn là lựa chọn mang tính tự nguyện mà đang trở thành xu hướng tất yếu của thị trường.

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Sáng 7/9, giá bạc thế giới tiếp tục giảm

Sáng 7/9, giá bạc thế giới giao dịch quanh ngưỡng 66 USD/ounce, tiếp nối mức giảm hơn 1% trong phiên trước đó trong bối cảnh kim loại trắng chịu sức ép từ kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm tăng lãi suất sau khi số liệu việc làm do Mỹ công bố vào tuần trước mạnh hơn dự kiến.

Techcombank là một trong những doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng đóng vai trò doanh nghiệp dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. (Nguồn: Techcombank)

Doanh nghiệp quốc gia tạo nên sức mạnh của các nền kinh tế lớn: Đâu là bài học cho Việt Nam?

Phía sau sự trỗi dậy của nhiều cường quốc luôn là những doanh nghiệp đầu tàu đủ lớn để kéo theo cả ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế. Việt Nam cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp như Viettel, Vingroup, Techcombank, Vinamilk …có tiềm năng đảm nhiệm vai trò này.

Sản xuất tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Cú huých cho tăng trưởng kinh tế

Quý III, nền kinh tế Việt Nam cho thấy những tín hiệu tăng tốc mạnh mẽ, mở rộng dư địa cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Nhiều ngành, lĩnh vực chính ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

[Infographic] Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội

[Infographic] Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội, như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm, GRDP bình quân đầu người, tỷ trọng các ngành trong GRDP.

Dễ tiếp cận nguồn vốn với chương trình giảm tới 1,5% lãi suất của VPBank

Dễ tiếp cận nguồn vốn với chương trình giảm tới 1,5% lãi suất của VPBank

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VPBank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh và những lĩnh vực trọng điểm với lãi suất cạnh tranh, điều kiện vay linh hoạt, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ thêm dư địa đầu tư, mở rộng hoạt động, nắm bắt cơ hội mới.

Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn ESG phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong ảnh: Becamex VSIP Bình Định cam kết xây dựng hạ tầng xanh, hình thành nền tảng ESG dùng chung.

Đối thoại, đồng hành doanh nghiệp

Tại Gia Lai hiện nay, sự đổi thay trong văn hóa đối thoại đã mở ra lối đi mới. Với phương thức, cách làm và tư duy mới, lãnh đạo không còn giữ vai trò của một nhà quản lý hành chính đơn thuần mà thật sự trở thành người đồng hành, kiến tạo giá trị cộng hưởng với doanh nghiệp trên từng dự án...

Chuyển đổi số mở đường cho hàng Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Chuyển đổi số mở đường cho hàng Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, lợi thế về chi phí sản xuất không còn đủ để quyết định vị trí của một doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Từ truy xuất nguồn gốc, kết nối logistics, thương mại điện tử và tài chính, công nghệ số đang trở thành một phần của “tiêu chuẩn đầu vào” đối với hàng hóa muốn đi xa.

Lãnh đạo Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chứng kiến lễ trao ghi nhớ hợp tác.

Tây Ninh chủ động kết nối, vươn tầm giá trị

Với lợi thế về vị trí, cửa khẩu, công nghiệp và sản xuất, Tây Ninh đang đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng, logistics, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử; đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng không gian hợp tác, tạo động lực để doanh nghiệp địa phương nâng sức cạnh tranh, vươn sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.