Thành phố Đà Nẵng cần tập trung biến dư địa mới thành năng lực tăng trưởng

Chiều 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Sau khi hợp nhất, không gian phát triển và quy mô kinh tế thành phố Đà Nẵng được mở rộng. Năm 2025, GRDP thành phố tăng trưởng khá, đạt 9,18%, vượt chỉ tiêu được giao, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước tăng vượt bậc, đạt 63.624 tỷ đồng, vượt 25,4% dự toán. Quý I/2026, GRDP thành phố tăng 8,45%; cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp (trong đó tỷ trọng dịch vụ là 57,59%). Thành phố thu hút đầu tư, phát triển nhân lực các ngành công nghiệp cơ khí, ô tô, công nghệ thông tin, công nghệ cao, chip bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo; dành nguồn lực lớn đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, các thiết chế văn hóa và giải quyết các vấn đề dân sinh của người dân.

z7762398403054-8b2a63cb253107fbdb77834d897194d1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Để đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, năm 2026, thành phố xác định 9 tháng cuối năm cần phấn đấu tăng trưởng đạt 12%; khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ chính cho nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng theo kịch bản đề ra từ đầu năm. Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương ban hành nhằm tạo nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững; đến nay đã hoàn thành 12 nhóm công việc cụ thể; đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

z7762285616560.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sau khi nghe báo cáo của Đà Nẵng và các ý kiến phát biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nêu, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Thành phố đã chủ động hơn trong việc cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương thành chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm và kịch bản điều hành; đồng thời tích cực triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mới, xử lý dự án tồn đọng và chuẩn bị không gian phát triển mới. Việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố được triển khai bài bản. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định…

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức hơn. Đà Nẵng phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, bất định, đòi hỏi nâng cao hơn nữa tinh thần tự chủ chiến lược. Thành phố phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.

z7762309755082-4a8295f59604b00371fb6b6dc5c576a7.jpg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác xây dựng Đảng phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả xử lý công việc cụ thể, với chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Khẳng định việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là việc rất mới, khó, nhưng là yêu cầu tất yếu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp, cơ chế phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực; khắc phục dứt điểm tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, nơi yếu về năng lực; tiếp tục chuyển cán bộ từ thành phố về cơ sở, tuyển dụng bổ sung cán bộ có năng lực cao, chuyên môn sâu, trọng dụng cán bộ trẻ có năng lực; đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện dữ liệu, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình xử lý công việc trên môi trường số.

z7762398411261-f37bcbb2d96ed14191d23e010fe3105d.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và tư duy quy hoạch; tổ chức lại không gian phát triển thành phố theo tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đồng bộ và liên kết. Quy hoạch phải thật sự đi trước một bước, là công cụ dẫn dắt phát triển; không được manh mún, cục bộ, chắp vá, cản trở sự phát triển; không bị giới hạn bởi ranh giới hành chính mà đặt trong chuỗi giá trị liên kết: du lịch-công nghiệp-nông nghiệp-logistics-giáo dục-y tế,… Thành phố cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, hiện đại, có tầm nhìn xa; tăng cường liên kết vùng; xác định thật rõ các trục phát triển, các không gian động lực, khu vực ưu tiên và những dự án then chốt; kiên quyết khắc phục đầu tư dàn trải, theo phong trào, kiểm soát chặt chẽ tình trạng đầu cơ đất đai.

Thành phố cần tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, nhưng bền vững, thực chất và có chất lượng; tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, xác định thật rõ các trụ cột tăng trưởng, khu vực đóng góp chính, các dự án then chốt, khả năng huy động và hấp thụ vốn, năng lực giải ngân, hiệu quả đầu tư công, chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và hiệu quả vận hành của bộ máy. Phát triển mạnh những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và có sức lan tỏa lớn như dịch vụ chất lượng cao, du lịch chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, tài chính, kinh tế số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế biển; đẩy mạnh ứng dụng AI sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tạo bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng.

z7762309748653-93b18de2c101ec6e94e24707001e5a96.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố cần rà soát toàn diện những việc còn tồn đọng, đang triển khai và còn ách tắc; tập trung vào các nội dung có tính chất động lực mới như Trung tâm tài chính quốc tế, cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng… Ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới; lựa chọn đúng dự án trọng tâm, tránh dàn trải; lấy hiệu quả tổng thể, năng lực lan tỏa, đóng góp cho tái cấu trúc nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh làm tiêu chí quyết định.

Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, con người và môi trường, hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an toàn, văn minh, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao. Gắn chặt phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và ổn định chính trị-xã hội. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, mọi chủ trương phát triển Đà Nẵng đều phải đặt trong yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và thế trận lòng dân; xây dựng môi trường an toàn, ổn định, thuận lợi cho đầu tư và phát triển lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương rà soát, cập nhật lại toàn bộ chương trình, kế hoạch, đề án, kịch bản phát triển và danh mục nhiệm vụ trọng tâm của thành phố theo tinh thần buổi làm việc; phân công rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra, cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ nhằm biến các định hướng lớn thành việc làm cụ thể; biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển; biến cơ hội thể chế thành hành động thực tế; biến dư địa mới thành năng lực tăng trưởng mới.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại Hội nghị giao ban quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.  

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng thực hiện nghi thức đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh NGUYỄN TẤN NGHĨA)

Hình thành các cực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra triết lý quản trị không gian hoàn toàn mới: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, chuyển tư duy quản lý dựa trên địa giới hành chính sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực dựa trên các hệ sinh thái tích hợp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Tại buổi tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Các tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Hướng tới Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị. Từ củng cố, hoàn thiện tàu dự thi, tổ chức ôn luyện các nội dung chuyên ngành đến bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan tạo khí thế thi đua sôi nổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu Phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh; Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11.