Cuộc sống bình thường mới ở huyện Phúc Thọ

Là "vùng xanh" của TP Hà Nội, nhất là sau khi hoàn thành xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, huyện Phúc Thọ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Nông dân xã Xuân Ðình thu hoạch lúa mùa 3 ca/ngày, theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Ảnh: NGUYỄN MAI
Nông dân xã Xuân Ðình thu hoạch lúa mùa 3 ca/ngày, theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Ảnh: NGUYỄN MAI

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của 112 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hải Dương, đến hết ngày 13/9, huyện Phúc Thọ đã hoàn thành xét nghiệm gần 63.330 mẫu và toàn bộ đều cho kết quả âm tính với vi-rút SARS-CoV-2; tiêm chủng vắc-xin cho các đối tượng theo quy định. Ðiều này giúp người dân rất yên tâm lao động sản xuất. Anh Khuất Văn Mạnh, người dân xã Võng Xuyên cho biết, gia đình có năm sào lúa mùa gieo cấy sớm, nằm trong đợt thu hoạch đầu tiên của huyện. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, gia đình rất lo lắng vì nếu thu hoạch chậm không chỉ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo, mà còn ảnh hưởng tiến độ sản xuất vụ đông. Anh rất vui mừng sau khi thành phố thực hiện phân vùng, huyện Phúc Thọ được chuyển sang trạng thái bình thường mới, hợp tác xã nông nghiệp sớm bố trí máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa cho người dân. Theo lịch hẹn trước, các gia đình chỉ cần cử từ một đến hai người ra đồng giám sát máy hoạt động và nhận lúa, rất nhanh chóng và thuận lợi.

Cùng với thu hoạch lúa mùa, nông dân trên các xứ đồng đang tập trung sản xuất các loại rau màu và sản xuất vụ đông. Với phương châm, gặt đến đâu trồng ngay cây vụ đông đến đó, nông dân được hướng dẫn áp dụng biện pháp không làm đất, làm đất tối thiểu, làm bầu và trồng gối các cây ưa ẩm, cây ngắn ngày như ngô, bí xanh, khoai lang để gia tăng sản lượng rau màu. Riêng với hai xã Tích Giang và Tam Thuấn, địa bàn chuyên trồng hoa và cây cảnh, đòi hỏi phải thường xuyên chăm sóc hằng ngày, chính quyền đã sớm xây dựng vùng sản xuất an toàn, yêu cầu người dân tuân thủ thông điệp 5K và quản lý chặt chẽ người lao động.

Tại cụm công nghiệp thị trấn Phúc Thọ và cụm công nghiệp Liên Hiệp, các doanh nghiệp đã xây dựng phương án sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, trong đó từng doanh nghiệp đã lập danh sách chi tiết số lượng lao động cư trú trong, ngoài địa bàn huyện để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Cụ thể, người lao động cư trú trong địa bàn huyện được thực hiện phương án một cung đường hai điểm đến, còn người lao động cư trú ngoài địa bàn huyện buộc phải thực hiện làm việc, ăn, nghỉ tại doanh nghiệp.

Cùng với các sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện cũng từng bước hoạt động trở lại. Các công trình xây dựng công, có khuôn viên độc lập với khu dân cư, có hàng rào chung quanh công trường bảo đảm các điều kiện giám sát, kiểm soát các hoạt động ra, vào công trường được ưu tiên hoạt động theo phương án "ba tại chỗ". Chủ đầu tư buộc phải thực hiện nghiêm các quy định về nhân sự, vật tư, vật liệu. Các công trình nhà ở riêng lẻ của người dân cũng được phép hoạt động trở lại sau khi các hộ gia đình đăng ký với UBND xã, thị trấn và cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi công trình chỉ được phép có dưới 10 lao động làm việc và thực hiện khai báo y tế, quy định phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Ðình Sơn cho biết, ngay sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021, UBND huyện đã xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế đối với từng lĩnh vực, trong đó quy định rõ trách nhiệm, thời gian, công việc cụ thể của từng đơn vị. UBND huyện cũng giao các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn chủ động lập và thực hiện phương án cụ thể, phù hợp từng địa bàn, đơn vị; đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nhờ đó đến nay, hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện từng bước ổn định. Các chuỗi cung ứng hàng hóa không bị đứt gãy, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ yêu cầu hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm cao nhất thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các lực lượng chức năng duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các chốt liên huyện, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào huyện, nhất là những người đi về từ các quận, huyện thuộc vùng 1, vùng 2 trên địa bàn thành phố và các địa phương có dịch. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh trong nội bộ huyện theo hướng tổ chức lại hoạt động của các chốt kiểm soát, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của các chốt từ kiểm soát người ra, vào sang tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài. Cấp ủy, chính quyền và người dân Phúc Thọ không được tự mãn với kết quả phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, để giữ vững vùng xanh của Thủ đô ■

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.