Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau: Hạt nhân phát triển kinh tế vùng cực nam Tổ quốc

Nơi rừng U Minh và vùng đất mũi Cà Mau, nơi Tổ quốc chạm vào biển lớn, một cụm công nghiệp quy mô đã hình thành và có nhiều đóng góp lớn cho địa phương, thổi luồng sinh khí cho vùng cực nam.

Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Đó là Cụm Công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau, công trình trọng điểm quốc gia do Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đầu tư, được xem như “hạt nhân phát triển kinh tế” và là trung tâm năng lượng chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long.

“Đầu tàu kinh tế” của tỉnh Cà Mau

Từ khi khởi công đầu những năm 2000 đến nay, Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau không chỉ cung cấp điện năng và phân bón cho sản xuất nông nghiệp mà còn đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế-xã hội địa phương. Theo thống kê, cụm công nghiệp này đã đóng góp hơn 15.000 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách Cà Mau suốt nhiều năm liền.

hinh-02.jpg
Cụm công nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và tặng quà cán bộ công nhân viên Nhà máy Đạm Cà Mau)

Trung bình mỗi năm, nguồn thu từ các đơn vị trong Cụm, gồm Nhà máy Điện Cà Mau 1 và 2, Nhà máy Đạm Cà Mau và hệ thống khí PM3-CAA - đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, trở thành “đầu tàu kinh tế” giúp Cà Mau vươn lên nhóm tỉnh có khả năng tự cân đối ngân sách.

Không chỉ mang lại nguồn thu, thông qua công trình này, Petrovietnam còn trực tiếp tạo hàng nghìn việc làm ổn định cho người dân địa phương và kỹ sư kỹ thuật cao đến từ khắp cả nước. Trong giai đoạn cao điểm thi công, hàng chục nghìn lao động đã tham gia công trình. Đến nay, đội ngũ kỹ sư-công nhân của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau), Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU) đã trở thành lực lượng chủ lực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật năng lượng cho khu vực phía nam.

Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau cũng là nơi Petrovietnam hình thành chuỗi giá trị năng lượng hoàn chỉnh: khai thác-vận chuyển-chế biến-tiêu thụ. Dòng khí từ mỏ PM3-CAA được dẫn qua 325 km đường ống, cung cấp nhiên liệu cho hai nhà máy điện có công suất tổng cộng 1.500 MW và Nhà máy Đạm Cà Mau công suất 800.000 tấn urê/năm. Chuỗi sản xuất khép kín này không chỉ tạo ra nguồn điện và phân bón ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long mà còn minh chứng cho tư duy phát triển đồng bộ, tuần hoàn và bền vững của Petrovietnam.

Từ một vùng đất “xài đèn dầu” và sống dựa vào rừng, nay Cà Mau đã trở thành cực phát triển công nghiệp-năng lượng của miền Tây Nam Bộ, một bước chuyển căn bản nhờ dấu ấn Petrovietnam.

Đại biểu Quốc hội, Tiến sĩ kinh tế-Nguyễn Duy Thanh cho biết, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế năng động nhưng còn nhiều thách thức về hạ tầng và nguồn lực, sự hiện diện của Petrovietnam, đặc biệt là Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau, đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế. Cụm công nghiệp này không chỉ cung cấp điện, khí, đạm cho cả vùng và quốc gia, mà còn kéo theo hệ sinh thái dịch vụ, logistics, công nghiệp phụ trợ và hàng nghìn việc làm ổn định cho người dân địa phương. Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị tại Cà Mau nhờ đó phát triển nhanh hơn, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.

“Quan trọng hơn, Petrovietnam đã góp phần đưa Cà Mau và vùng Đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp-năng lượng hiện đại, biến vùng đất vốn là “vựa lúa, vựa tôm, vựa cá” truyền thống trở thành một cực tăng trưởng mới của miền Tây Nam Bộ. Sự kết hợp giữa khai thác, chế biến khí, sản xuất điện và phân bón đã tạo ra chuỗi giá trị khép kín, nâng cao năng suất nông nghiệp và giá trị gia tăng cho toàn vùng”, Tiến sĩ, Nguyễn Duy Thanh nhìn nhận.

Từ cụm công nghiệp năng lượng đến trung tâm sinh thái năng lượng

Khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh, Petrovietnam cùng chính quyền tỉnh Cà Mau đã phối hợp để đưa Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái của vùng cực nam.

Tại các buổi làm việc giữa lãnh đạo Tập đoàn và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, định hướng đã được xác lập rõ ràng: trên nền tảng khí-điện-ạm hiện hữu, cần mở rộng không gian công nghiệp - năng lượng theo hướng sinh thái và xanh hóa sản xuất. Petrovietnam đã giao các đơn vị thành viên nghiên cứu phát triển hạ tầng cảng, kho, khu công nghiệp năng lượng tổng hợp, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho dự án điện khí khí hóa lỏng (LNG), hóa phẩm xanh và phân bón thân thiện môi trường.

hinh-04.jpg
Nhà máy Đạm Cà Mau.

Cùng với đó, Petrovietnam và địa phương thống nhất quy hoạch không gian năng lượng vùng Cà Mau, kết nối với các tuyến giao thông, cảng biển, khu công nghiệp Khánh An, cảng Hòn Khoai và trung tâm logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc đầu tư này không chỉ giúp vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm thuận lợi mà còn hình thành “hệ sinh thái năng lượng-cảng-công nghiệp” quy mô lớn, tạo nền tảng cho Cà Mau bứt phá.

Điểm nhấn của định hướng mới chính là mô hình công nghiệp sinh thái: tận dụng nhiệt, khí và phụ phẩm từ các nhà máy điện-đạm để sản xuất năng lượng tái sinh hoặc nguyên liệu cho công nghiệp khác; giảm phát thải CO₂, tiến tới trung hòa carbon. Nhà máy Đạm Cà Mau đã đi đầu với sản phẩm urê bổ sung vi sinh, giảm phát thải khí nhà kính; đồng thời triển khai dự án trồng rừng và phục hồi sinh cảnh U Minh Hạ phối hợp cùng các đơn vị khoa học-môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Kết nối chiến lược quốc gia và lợi ích địa phương

Hướng đi của Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau không chỉ mang ý nghĩa vùng mà còn gắn với chiến lược năng lượng quốc gia. Trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và chiến lược chuyển dịch năng lượng đến năm 2050, vùng cực nam được xác định là “một cực phát triển năng lượng khí-LNG-tái tạo” với vai trò kết nối quốc tế và cung cấp điện cho toàn vùng Nam Bộ.

hinh-05.jpg
Trung tâm Xử lý khí Cà Mau.

Petrovietnam, với kinh nghiệm và tiềm lực của tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia, đang giữ vai trò hạt nhân triển khai mục tiêu ấy. Các dự án LNG, nhà máy điện khí mới, mở rộng Nhà máy Đạm Cà Mau hay trung tâm năng lượng sinh thái đều được quy hoạch đồng bộ với định hướng phát triển hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp năng lượng Khánh An, tạo thành chuỗi giá trị năng lượng-công nghiệp-dịch vụ liên hoàn.

Đối với Cà Mau, điều này mang ý nghĩa chiến lược: từ một tỉnh thuần nông, địa phương này đang chuyển mình thành “tỉnh năng lượng”, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, vật liệu mới. Sự hiện diện của Petrovietnam không chỉ giúp ổn định kinh tế mà còn lan tỏa mô hình phát triển mới, dựa trên công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo vệ môi trường.

Hạt nhân phát triển vùng cực nam

Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Thanh, Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau không chỉ cung cấp năng lượng và vật tư thiết yếu cho nền kinh tế, mà còn là “hạt nhân tăng trưởng” lan tỏa cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ một vùng đất thuần nông, hạ tầng còn khó khăn, Cà Mau đã vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp-năng lượng chiến lược của quốc gia, tạo tiền đề để phát triển các dự án năng lượng mới như điện khí LNG Cà Mau 3, hướng tới mục tiêu chuyển dịch xanh, bền vững.

Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn khẳng định tầm nhìn đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Petrovietnam trong việc “đặt nền móng công nghiệp” cho miền Tây Nam Bộ và là niềm tự hào của người dân vùng đất cực nam Tổ quốc.

Hai thập kỷ trước, ít ai nghĩ rằng giữa rừng tràm U Minh, nơi từng chỉ có khói than tổ ong và ánh đèn dầu, hôm nay lại rực sáng bởi những “ngọn đuốc khí” và cụm công nghiệp hiện đại hàng đầu khu vực. Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau không chỉ là công trình kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của khát vọng chinh phục, kiến tạo và làm chủ năng lượng của người Việt Nam.

Từ “hơi thở công nghiệp giữa rừng U Minh”, Cà Mau nay đã thực sự bước vào kỷ nguyên công nghiệp-năng lượng, nơi Petrovietnam vừa là nhà đầu tư, vừa là người dẫn đường. Và khi chiến lược “trung tâm công nghiệp-năng lượng sinh thái” được hiện thực hóa, vùng Đất Mũi sẽ tiếp tục bước vào một hành trình phát triển mới-xanh hơn, bền vững hơn, gắn kết giữa thiên nhiên và công nghiệp, giữa địa phương và quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã trải qua 50 năm đồng hành cùng với đất nước, là động lực phát triển kinh tế - xã hội thông qua thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Từ việc thực hiện sứ mệnh “5 An” đó, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất”: Là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng. Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 Tập đoàn, Tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm. Là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học-công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín. Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020-2025 đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.