Cà Mau: Ấm áp, vui tươi, nghĩa tình Ngày hội Đại đoàn kết

Những ngày qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều Đoàn công tác, trong đó có nhiều đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường, xã trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đến dự và tặng quà các hộ gia đình khó khăn ở ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới. (Ảnh: TRẦN THANH TUẤN)
Đồng chí Phan Thanh Duy, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đến dự và tặng quà các hộ gia đình khó khăn ở ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới. (Ảnh: TRẦN THANH TUẤN)

Hoạt động này đã thể hiện trách nhiệm, gần gũi, ấp áp, nghĩa tình giữa cán bộ lãnh đạo tỉnh và các phường, xã đối với nhân dân, thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Theo đó, tại xã Châu Thới (trước đây thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc tỉnh Cà Mau), cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

dong-chi-ngo-vu-thang-3997.jpg
Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới.

Tham dự Ngày hội với cán bộ và nhân dân xã Châu Thới có các đồng chí: Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng một số lãnh đạo các ngành của tỉnh Cà Mau.

Nhân dịp Ngày hội này, lãnh đạo xã và ấp đã ôn lại chặng đường 95 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tran-thanh-tuan.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Thới tặng Giấy khen cho những tập thể, cá nhân ấp Giồng Bướm A có thành tích hoạt động tích cực.

Đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn các ấp ở xã Châu Thới.

Được biết, trong năm 2025, người dân ấp Giồng Bướm A (xã Châu Thới) đã tích cực tham gia chỉnh trang khu dân cư, trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng, lắp đèn thắp sáng đường quê. Toàn ấp có 581 hộ được công nhận gia đình văn hoá, nâng tỷ lệ hộ đạt chuẩn văn hoá lên 95%. Nhiều năm liền, ấp được cấp trên công nhận đạt chuẩn văn hóa...

img-5163.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Thới Trần Thanh Tuấn tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho nhân dân trong xã.

Cũng dịp này, xã Hòa Bình (trước thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc tỉnh Cà Mau) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

do-ai-lam.jpg
Đồng chí Đỗ Ái Lam (nữ), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đón nhận nhà hữu nghị do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Cà Mau vận động, tổ chức, tài trợ. (Ảnh Hồng Đào)

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh Cà Mau, cùng hơn 100 đại biểu, đại diện cho 371 hộ dân trong ấp. Năm 2025, ấp Láng Giài (xã Hào Bình) tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, vượt khó, đạt nhiều kết quả tích cực; 73 hộ mở rộng kinh doanh; 5/11 hộ thoát nghèo; 7 căn nhà mới được xây dựng cho hộ khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,61%. Kinh tế hộ phát triển, nhiều mô hình sản xuất-kinh doanh hiệu quả được nhân rộng; số hộ khá, giàu tăng.

Các phong trào văn hóa-xã hội được duy trì sôi nổi, 371/371 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hơn 80 triệu đồng được vận động hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn, gia đình chính sách. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp được triển khai thường xuyên.

Cũng dịp này, xã Phong Hiệp (thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay thuộc tỉnh Cà Mau) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp 2A. Dự ngày hội có đồng chí Võ Tấn Lực, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau.

vo-van-luc.jpg
Đồng chí Võ Văn Lực, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau đến dự, trao tặng Giấy khen và quà cấp thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại xã Phong Hiệp. (Ảnh CTV)

Ấp 2A (xã Phong Hiệp) hiện có hơn 700ha diện tích tự nhiên, 556 hộ với trên 2.300 nhân khẩu, trong đó có 7 hộ đồng bào dân tộc Khmer và Hoa. Chi bộ ấp có 23 đảng viên, 8 chốt dân chánh; người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và kinh doanh nhỏ.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Tổng giá trị sản xuất của ấp trong năm đạt 115 triệu đồng, tăng 0,5% so với năm 2024. Toàn ấp có 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho tập thể ấp 2A. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị, mạnh thường quân trao 30 phần quà hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn...

Tại xã Vĩnh Thanh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Vĩnh Hòa. Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đến dự.

img-5181.jpg
Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đến dự và trao tặng Giấy khen, quà của cấp thẩm quyền cho tập thể, cá nhân tiêu biểu ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh. (Ảnh CTV)

Theo đó, trong năm 2025, các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở ấp Vĩnh Hòa tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, đồng thuận xã hội được nâng cao.

Kinh tế địa phương duy trì ổn định, sản xuất của bà con ngày càng phát triển. Cụ thể, trong năm, ấp đã vận động xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 236km đường giao thông nông thôn, 100% tuyến đường trong ấp được nhân dân tự quản, trồng hoa và cây xanh hai bên, tạo diện mạo sáng-xanh-sạch-đẹp...

Cũng nhân dịp này, ngoài phần lễ trang trọng, không khí ngày hội thêm sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng.

Bà con hào hứng tham gia giải bóng chuyền nam với 10 đội thi đấu đến từ các ấp và đơn vị xã; hội thi nấu ăn có 12 đội dự thi, mỗi đội thực hiện phần thi đổ bánh xèo và nấu một mâm cỗ truyền thống. Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của xã cũng thu hút đông đảo người xem...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Vĩnh Long: Phối hợp chuyển giao ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 4/12, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phối hợp giữa Bộ Chủ trì Chương trình Khoa học-công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía nam”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.

Các vựa xoài phân loại xoài cóc đưa ra thị trường.

Ngọt ngào mùa xoài trái vụ

Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.

Người dân ở đặc khu Kiên Hải phơi khô cá biển.

Làng nghề nhộn nhịp vào mùa Tết

Với đường bờ biển dài, nhiều kênh, rạch, ao, hồ, tỉnh An Giang có nguồn nguyên liệu dồi dào để nghề chế biến cá khô, tôm khô, mắm... (làm khô) phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương.